Trang bị kỹ năng sống cho giới trẻ
Giadinh.net - Sống thử và tình dục không an toàn bùng nổ trong một bộ phận giới trẻ là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ nạo hút thai, nhiễm HIV gia tăng.

Thưa bà, truyền thông giáo dục SKSS, giới tính cho giới trẻ thời gian gần đây đã nhận được sự quan tâm, đầu tư cao của Nhà nước. Với cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà đánh giá thế nào về công tác này?
- Truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản và giới tính cho giới trẻ những năm gần đây nhận được sự quan tâm, đầu tư cao của nhà nước. Tuy nhiên, sự quan tâm và đầu tư đó đã đem lại hiệu quả thực sự cao hay chưa, theo tôi chúng ta cần có cách nhìn toàn diện, đầy đủ. Nếu đặt vào vị trí là giới trẻ thì sự quan tâm này vẫn còn có khoảng cách so với nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Các cơ quan tư vấn về lĩnh vực này còn rất mỏng, còn số đông giới trẻ chưa được truyền thông, cập nhật thông tin đầy đủ về lĩnh vực này...
Song theo tôi, không thể “đổ” hết lỗi lên giới trẻ, vì sự hiểu biết của số đông người dân về HIV còn hạn chế. Họ chưa có ý thức muốn tìm hiểu, thiếu kỹ năng giáo dục con cái... Nếu qui hết tại phương thức giáo dục hiện quá khô khan, lý thuyết là chưa khách quan, chưa đầy đủ.
Theo bà thì giáo dục phòng chống HIV cho giới trẻ như thế nào là hiệu quả nhất?
Sống thử và quan hệ tình dục sớm - 2 chuyện đang khá nóng trong giới trẻ. Có ý kiến cho rằng, nên chấp nhận xu hướng này và chấp nhận “vẽ đường cho hươu chạy” một cách đúng hướng còn hơn là để họ tự mò mẫm và lạc lối?
- Chúng ta đang phải đối mặt với một thực trạng buồn về lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên do thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản và giới tính trong thời điểm bùng nổ các phương tiện truyền thông. Cần nghiêm túc lên án quan điểm sống thử và quan hệ tình dục quá sớm trong bộ phận giới trẻ này. Việc nên làm là định hướng giá trị sống chuẩn mực và tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản và giới tính cho giới trẻ bằng các phương pháp và hình thức phù hợp, đặc biệt là biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và giữ sức khỏe cho bản thân và bạn đời của mình.
Thưa bà, đứng trên góc độ quản lý, hệ thống các văn bản pháp luật về vấn đề này, chúng ta cần phải bổ sung, ban hành thêm Luật gì không?
- Nếu đứng trên góc độ quản lý, tôi thấy về cơ bản hệ thống các văn bản pháp luật về vấn đề này của chúng ta tương đối đầy đủ. Vấn đề là việc tổ chức thực hiện ra sao. Đặc biệt là việc quy trách nhiệm, áp dụng các chề tài chưa đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, thiếu kỹ năng và phương pháp truyền thông, giáo dục phù hợp. Cần có chính sách thật sự hợp lý để phát huy sức mạnh của thanh niên, cần các biện pháp thỏa đáng để đưa Luật Thanh niên thực sự đi vào cuộc sống...
- Xin cảm ơn bà!
Lã Xưa (thực hiện)