Trẻ bị ngạt, tắc mũi suốt 3 ngày vì dây thun buộc tóc nằm trong mũi

| Y tế

Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa nội soi và phát hiện dây thun buộc tóc trong mũi phải của bệnh nhi 4 tuổi ở xã Thọ...

Bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng bị ngạt tắc, chảy nước mũi, chảy máu mũi đã 3 ngày. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và phát hiện dị vật trong mũi phải của bệnh nhi.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã nội soi gắp ra ngoài thành công 1 dây thun buộc tóc khỏi mũi cho bệnh nhi.

Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định, không chảy máu mũi, không ngạt tắc mũi phải, ăn uống trở lại và có thể xuất viện.

Trẻ bị ngạt, tắc mũi suốt 3 ngày vì dây thun buộc tóc nằm trong mũi - Ảnh 1.

Chiếc dây thun lấy từ mũi của bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, trong những năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Quỳ hợp tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ e từ 1 tuổi đến 8 tuổi chơi đùa tự nhét dị vật vào mũi, tai như đinh vít, khóa áo, viên bi… Các dị vật này có thể rơi vào đường thở, đường tiêu hóa gây biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Phụ huynh nên chú ý đến con trẻ, không nên cho trẻ chơi các loại đồ vật có kích thước nhỏ. Trường hợp trẻ, nhét dị vật vào tai, mũi, hay ngậm đồ chơi sặc có biểu hiện khó thở, nuốt phải dị vật cần sớm đưa đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.