Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ dễ bị hen khi thời tiết nồm ẩm

Thứ hai, 10:22 11/04/2011 | Y tế

GiadinhNet - Những ngày gần đây, thời tiết nồm ở miền Bắc đã khiến số trẻ em phải nhập viện do viêm đường hô hấp, hen, bệnh do virus... tăng cao.

Trẻ đối mặt với nhiều bệnh

Bế con gái 5 tuổi ngồi đợi ngoài phòng khám BV Nhi TƯ, thi thoảng chị Nguyễn Thị Hằng (Khương Trung, Hà Nội) lại nhìn lên bảng điện tử xem đã đến lượt con mình khám chưa. Chị cho biết, con chị bị hen từ lâu nhưng chữa mãi không khỏi. Uống hết đợt thuốc được một tuần, bé bị ho lại, hắt hơi nhiều hơn, không chịu ăn. Mấy hôm nay thời tiết nồm ẩm, cháu bị ho nhiều, chị có cho cháu uống siro ho nhưng không đỡ mà lại sốt cao, sổ mũi. “Con bé đã nhỏ, nay ốm có một tuần sút mất một cân" - chị Hằng buồn bã nói.
 

Thời tiết thay đổi khiến trẻ rất dễ mắc bệnh. Ảnh: Chí Cường

Ngồi bên cạnh, anh Nguyễn Xuân Sơn (ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, con trai 3 tuổi của anh từ lâu đã rất hay bị ho, sốt. Lần nào đi khám, bác sỹ cũng bảo cháu bị viêm phế quản rồi kê đơn thuốc về uống nhưng không thấy đỡ. Hơn tuần nay, thời tiết chuyển nồm, cháu ho khò khè, khó thở và sốt. Bác sỹ khám cho biết, cơn hen của cháu tái phát do thời tiết nồm ẩm.

Theo thống kê của BV Nhi TƯ, số trẻ nhập viện trong mấy ngày gần đây tăng mạnh. Trung bình một ngày có 1.500 - 2.000 trẻ đến khám, chủ yếu là bệnh đường hô hấp, trong khi trước đó chỉ dao động trong khoảng 1.500 bệnh nhi.

Tại Khoa Hô hấp Nhi, BV Xanh-Pôn, mỗi ngày cũng tiếp đón gần trăm bệnh nhân đến khám và nhập viện. Ths.BS Vũ Thị Thuý Lan, Trưởng Khoa hô hấp Nhi cho biết, đa số trẻ nhập viện là bị viêm hô hấp do vius hoặc trẻ có sẵn tiền sử hen tái phát. Cứ khoảng 10 bệnh nhân vào viện thì có đến 5 trường hợp bị hen. Các biểu hiện thường thấy là ho, thở khò khè, tức ngực; trẻ nhỏ thì bỏ bú, quấy khóc...

Ngoài hen, những ngày này, tại BV Xanh Pôn, BV Nhi TƯ cũng tiếp nhận nhiều trẻ bị viêm phổi, sốt siêu vius, viêm phế quản. Đa phần các trẻ này bị lây cúm từ mẹ, khi mắc thường bị nặng, biểu hiện là khó thở, bỏ bú, nôn trớ...

Chủ động đối phó
 

"Cha mẹ nên mặc cho con áo mỏng vừa phải, thấm mồ hôi ở bên trong và một áo khoác nhẹ mặc bên ngoài. Khi trưa nắng ấm, cô giáo có thể bỏ bớt áo khoác ngoài cho trẻ. Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra việc toát mồ hôi ở lưng trẻ nhỏ. Nếu thấy da bé ướt hoặc dính tay cần phải dùng khăn bông khô để lau sạch, thay áo mỏng hơn, đề phòng trẻ nhiễm lạnh dẫn tới viêm phổi".        

BS. Nguyễn Văn Lộc

BS Nguyễn Văn Lộc, nguyên PGĐ BV Nhi TƯ cho biết, khi thời tiết nồm ẩm khiến nhà cửa ẩm ướt, đồ đạc, chân tường mốc meo... là lúc số trẻ nhập viện do hen vào viện điều trị khá cao, do dị nguyên nấm mốc, virus trong môi trường gây nên.

Nhiều bệnh nhân hen đã uống thuốc phòng bệnh khá tốt, nhưng do tác động của thời tiết hoặc sau khi bị sốt nên bệnh nặng hơn phải nhập viện. Ngoài ra, hen dễ tái phát khi bị kích ứng bởi các hóa chất thơm trong nhà, nấm mốc, phấn hoa,... hoặc do trẻ khóc nhiều, nô đùa, la hét. 

Theo BS Lộc, hen là bệnh mãn tính, đã mắc rồi thì chỉ có thể dùng thuốc kiểm soát chứ không chữa khỏi hoàn toàn. Chính vì thế, quan trọng nhất đối với điều trị bệnh này là phòng ngừa. Để phòng hen và các bệnh đường hô hấp nặng do thời tiết nồm ẩm, cha, mẹ nên hết sức chú ý phòng lạnh cho trẻ, cho trẻ, uống nhiều nước hoa quả, sữa tăng cường dinh dưỡng khi trẻ ốm để tăng sức đề kháng.

BS Lộc cũng cho biết, trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh trong thời tiết nồm ẩm, bởi buổi sáng trời thường lạnh, trưa nắng ấm và chiều chuyển lạnh. Nếu trẻ mặc quá ấm sẽ khiến mồ hôi toát ra nhiều, dễ bị nhiễm lạnh. Bởi vậy, buổi sáng trước khi đưa con đi nhà trẻ, các bậc cha mẹ phải luôn chú ý đến trang phục của con.

Theo Ths.BS Vũ Thúy Lan, khi trẻ bị hen, cha mẹ nên đưa trẻ đến các trung tâm chuyên khoa về hen để được điều trị. Ngoài thuốc cắt cơn hen cấp, trẻ phải được tư vấn để tránh bệnh trở nặng, dai dẳng và bùng phát các cơn cấp liên tục. Không nên dùng kháng sinh khi trẻ lên cơn hen thông thường mà chỉ dùng trong trường hợp có ổ nhiễm trùng kèm theo, chẳng hạn hen kèm với viêm tiết niệu, viêm amidan... vì thuốc kháng sinh cũng có thể khiến trẻ dị ứng.

Các bác sỹ khuyến cáo, hiện tượng trời nồm là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, virus, vi khuẩn sinh sôi phát triển. Nấm mốc không chỉ ở trên tường, sân nhà mà còn bám vào quần áo, sách vở, chăn chiếu... Vì thế, với những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc cần giặt giũ thường xuyên, phơi phóng khô ráo. Trong phòng ngủ của trẻ nên dùng máy hút ẩm, quần áo khi mặc nên sấy, là khô lại nhằm loại bỏ những dị nguyên có thể gây cơn hen phế quản cho trẻ. Đã có rất nhiều trường hợp lên cơn hen cấp tính phải nhập viện sau khi hít phải bụi, mốc.
 
Hà My
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Thái Bình: 1 người tử vong, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn tiết canh dê

Y tế - 1 ngày trước

Một người tử vong, hàng chục người phải nhập viện sau khi ăn bữa cỗ có món tiết dê tại TP Thái Bình, nghi do ngộ độc thực phẩm.

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

2 học sinh ở TPHCM nhập viện sau khi ăn mì Ý sốt cà ở trường

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn món mì Ý sốt cà tại trường, 2 học sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phải nhập viện vì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại không phát hiện tác nhân gây bệnh.

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 4 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 4 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Top