Trẻ đuối nước, hóc dị vật… làm thế nào sơ cứu đúng cách?
GiadinhNet - Không ít trẻ bị đuối nước, người dân cấp cứu lại vác bệnh nhân lên vai chạy, hoặc dốc ngược lên với hi vọng nước ọc ra. Ít ai ngờ, đây là cách tước oan đi sự sống của bệnh nhân vì làm mất thời gian “vàng” cứu người.
Khi trẻ bị hóc dị vật, đặt trẻ nằm úp dọc theo cánh tay, bàn tay đỡ dưới cổ bé, đặt lên đùi sau đó vỗ lưng theo lực xuôi xuống phía dưới cổ (ảnh 1); ấn ngực ở vị trí 1/2 dưới của xương ức để đẩy dị vật ra ngoài (ảnh 2).
Không làm mất thời gian “vàng” cứu mạng sống trẻ
Theo TS.BS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, từ đầu hè đến nay, Khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị đuối nước. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua, đỉnh điểm 1 tuần Khoa tiếp nhận tới 4 trường hợp đuối nước nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy.
Có trường hợp bé 4 tuổi (ở Bắc Giang) theo chân các anh chị lớn trong làng ra ao chơi, không may trượt chân xuống nước và bị đuối nước. Dù đã được cứu lên kịp thời nhưng bé đã bị hôn mê, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bé được cho thở máy ngay, dù tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ để lại những di chứng về lâu dài.
BS Phạm Ngọc Toàn, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, nhiều bệnh nhân đuối nước khi chuyển từ các tuyến cơ sở lên đã được đặt nội khí quản, ý thức bệnh nhân kém do bị chìm dưới nước, thiếu oxy cho não. Đại đa số trường hợp do cấp cứu không đúng khi vớt được bệnh nhân lên, đến khi chuyển đến bệnh viện thì hầu hết đã hôn mê sâu.
Theo BS Toàn, sai lầm gặp phổ biến nhất, đó là khi vớt được người đuối lên, người dân cấp cứu bằng cách vác bệnh nhân lên vai rồi chạy, hay dốc ngược lên với hi vọng nước ọc ra. “Điều này sẽ làm mất thời gian “vàng” cứu sống bệnh nhân”, BS Toàn nhấn mạnh. Theo các chuyên gia về cấp cứu hồi sức, vấn đề chính lúc này là cấp cứu cơ bản gồm: Hà hơi, thổi ngạt, ép tim để cấp oxy cho não. Đó là do bệnh nhân bị chìm lâu trong nước, nước vào đường thở, thiếu oxy, gây suy hô hấp, ngừng thở, ngừng tim nên cấp cứu ngừng thở, ngừng tim là vô cùng quan trọng, quyết định sự sống của nạn nhân.
Cũng theo BS Toàn, về nguyên tắc, khi phát hiện một người đuối nước, nếu bản thân mình không biết bơi, hãy lập tức gọi hỗ trợ thay vì nhảy xuống cứu bệnh nhân. Bởi điều này sẽ biến bạn thành nạn nhân thứ 2. Sau khi có được hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ, hãy đánh giá bệnh nhân, gọi hỏi xem có đáp ứng không. Nếu đáp ứng, trả lời tốt đưa về tư thế hồi phục, nằm nghiêng sang một bên. Còn nếu gọi hỏi không đáp ứng, ngay lập tức hô lớn, gọi người hỗ trợ rồi nhanh chóng mở thông đường thở và cấp cứu.
Hóc dị vật, xử trí sao?
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân học dị vật như: Hạt nhãn, hạt chôm chôm, nắp bút, đồ chơi… BS Phạm Ngọc Toàn cho biết, cách đây vài ngày, ông tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi ở Nam Định, bị sặc hạt nhãn, ngay lập tức bị ho sặc sụa, tím tái.
Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, hai chú cháu ăn nhãn và cười đùa, bỗng bé M bị hóc hạt nhãn. Ngay lập tức, gia đình đưa bé đến bệnh viện huyện trong tình trạng ngưng tim. Bệnh viện tuyến huyện đặt ống nội khí quản và chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện hạt nhãn nằm ngay nắp thanh môn. Các bác sĩ nhanh chóng lấy dị vật ra khỏi đường thở. Tuy nhiên, bé đã rơi vào hôn mê, tổn thương não vì thiếu oxy do xử trí tiếp nhận ban đầu không đúng, không lấy dị vật kịp thời. Hiện bé M rơi vào tình trạng sống thực vật và tiên lượng dè dặt.
Một trường hợp khác, một bệnh nhi 4 tuổi bị hóc chôm chôm cũng được đưa đến Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương) trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở 10 phút. Bệnh nhi đang được điều trị tích cực, nhưng tình trạng tổn thương não do thiếu oxy rất nặng nề bởi trước đó, bé bị sơ cứu ban đầu sai.
Theo BS Toàn, với các ca hóc dị vật như các bệnh nhi này, nếu biết cách xử trí, cách sơ cứu rất đơn giản có thể cứu sống được bệnh nhân. Còn nếu xử trí không đúng, bệnh nhân được chuyển tới viện có thể được cứu sống nhưng chịu di chứng suốt đời vì tổn thương não không phục hồi.
Vị bác sĩ này cho biết, ở nước ngoài, việc đào tạo kỹ năng cấp cứu hóc dị vật hay đuối nước cho người dân rất phổ biến, nhưng ở nước ta vẫn chưa được đầy đủ. Thậm chí, ngay cả nhiều cán bộ trong ngành Y tế chưa nắm vững.
Khi phát hiện trẻ hóc dị vật, cha mẹ động viên trẻ ho mạnh, kích thích đẩy dị vật ra ngoài. Trong trường hợp bệnh nhân ho nhưng không đẩy được dị vật ra, người lớn cần thực hiện các bước sơ cấp cứu ban đầu. Cụ thể:
Bước 1: Tay người cấp cứu đỡ vào cằm của nạn nhân, đầu chúi xuống phía dưới, người của bệnh nhân đặt thẳng lên tay, lên đùi của người cấp cứu.
Bước 2: Xác định vị trí và tiến hành vỗ lưng 5 lần, vỗ lực hướng từ trên xuống dưới. Quan sát xem dị vật ra hay chưa.
Bước 3: Nếu không được, lật bệnh nhân nằm ngược lại và tiến hành ấn ngực. Vị trí ấn ngực xác định ở 1/2 dưới xương ức.
Với trẻ lớn, các bước làm tương tự nhưng cần lấy ghế ngồi để đỡ bệnh nhi. Trong trường hợp, dị vật đã ra khỏi cơ thể, các gia đình vẫn đưa bệnh nhân lên cơ sở y tế để thăm khám. Trong quá trình sơ cứu nên đồng thời gọi điện thoại cho các trung tâm cấp cứu gần nhất.
Quỳnh An
8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcTrên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.
Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.
TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”
Sống khỏe - 20 giờ trướcTrên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.
Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.
8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường
Sống khỏe - 23 giờ trướcTiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.
Dấu hiệu u nang buồng trứng thường gặp và giải pháp hỗ trợ hiệu quả
Sống khỏe - 1 ngày trướcU nang buồng trứng phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Do đó, việc nhận biết các dấu hiệu u nang buồng trứng có vai trò quan trọng, giúp người bệnh kịp thời điều trị bệnh.
4 dấu hiệu cảnh báo bạn không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống
Sống khỏe - 1 ngày trướcKhông nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe, trong đó có thể cản trở nỗ lực giảm cân. Dưới đây là bốn dấu hiệu chính cho thấy bạn không nhận đủ chất xơ…
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"
Y tế - 1 ngày trướcSau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.
Thanh niên 30 tuổi hôn mê sâu do bệnh tiểu đường, tiết lộ thói quen nhiều người trẻ Việt đang mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Thanh niên bị biến chứng tiểu đường cho biết anh vốn có sức khỏe tốt. Sở thích của anh là uống các loại nước ngọt chứa nhiều đường. Thói quen này đã duy trì từ hồi sinh viên đến trước khi anh nhập viện.