Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ ốm đồng loạt vì thời tiết “đỏng đảnh”

Thứ hai, 14:46 04/03/2013 | Y tế

GiadinhNet - Trong mấy ngày qua, tại các bệnh viện, chuyên khoa nhi, trẻ nhập viện liên tục tăng cao.

Trẻ ốm đồng loạt vì thời tiết “đỏng đảnh” 1
Thai phụ và gia đình cần thay đổi tư duy về việc mổ đẻ, bởi nó có thể đe dọa đến thai phụ và em bé trong lần sinh sau. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai, mỗi ngày khoa tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nhi đến khám về các bệnh về hô hấp như suy hô hấp, viêm phổi, cúm do thời tiết thay đổi.

Ồ ạt nhập viện

Theo quan sát của phóng viên, dù là những ngày cuối tuần nhưng tại Khoa Nhi BV Xanh Pôn, BV Bạch Mai, đặc biệt là BV Nhi TƯ rất đông bệnh nhi đến khám. Trong số đó không ít trẻ phải nhập viện do bệnh đã trở nặng. Phần lớn trẻ nhập viện trong tình trạng sốt, sổ mũi, ho, khó thở, đau tức ngực...

Trong tuần qua, mỗi ngày BV Xanh Pôn tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nhi tới khám và điều trị. Đa số các bệnh nhân nhi dưới 1 tuổi, ngoài ra có nhiều trường hợp trẻ lớn trên dưới 10 tuổi. Sau khi được xác định bệnh bằng các xét nghiệm, khám, chụp phim những trường hợp nhẹ được cho thuốc về nhà điều trị, theo dõi. Những trường hợp nặng bác sĩ yêu cầu nhập viện để dùng kháng sinh trong 5 ngày đến 1 tuần.

Bệnh nhân Nguyễn Khánh Linh mới 35 ngày tuổi đã phải nhập BV Xanh Pôn trong tình trạng ho, sốt cao kéo dài. Mẹ bệnh nhân đã tự mua thuốc ho hạ sốt dùng trong một tuần nhưng không khỏi nên đưa con vào bệnh viện. Tại đây, qua kết quả khám, chụp phim cháu được xác định bị viêm phế quản.

Cháu Nguyễn Minh Hằng, 10 tuổi ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) được người nhà cho đến bệnh viện sau khi bị ho, sốt một tuần. Phụ huynh tự mua thuốc cho con uống nhưng không khỏi. Đến bệnh viện, cháu được chẩn đoán bị viêm phổi nặng phải điều trị bằng kháng sinh. Mẹ cháu cho biết: Trước đây trở trời thấy cháu ho hắng thường xuyên, mua các thuốc bổ phế, long đờm thấy cháu khỏi nên chủ quan dẫn đến bệnh nặng phải nhập viện.

Bệnh nhân Lê Lan Anh, 8 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhập viện được 3 ngày nhưng vẫn còn ho và sốt dù đã được tiêm kháng sinh. Chị Nguyễn Thị Phương mẹ cháu cho biết: Do thời tiết thay đổi nên đi học cháu chưa biết cách ăn mặc phù hợp nên bị viêm phế quản.

Cần đưa trẻ đi khám kịp thời

BS.ThS Nguyễn Thúy Lan, Trưởng Khoa hô hấp trẻ em BV Xanh Pôn cho biết, sở dĩ trong mấy tuần gần đây trẻ em nhập viện tăng nhiều là do thời tiết thay đổi, trẻ bị viêm phổi tăng cao. Nhiều phụ huynh thấy trẻ sốt, ho không có thời gian đưa con đi khám nên tự ra hiệu thuốc để mua thuốc về cho con uống nhưng không hiệu quả. Tình trạng này rất đáng báo động bởi lẽ do không được khám, không có đơn nên người bán, người mua không thể xác định đúng bệnh.

BS Lan cho biết thêm, hiện nay rất nhiều trẻ dùng quá nhiều kháng sinh dẫn đến tình trạng lờn thuốc, gây nhiều khó khăn cho việc điều trị. Vì vậy, khi trẻ có các dấu hiện như ho kèm sốt cao, khó thở bỏ bú ở trẻ nhỏ hoặc thở bất thường các phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện để được các bác sĩ khám, kê thuốc phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đối với trẻ em bị viêm phổi, viêm phế quản nhẹ thì phải sử dụng kháng sinh phù hợp, trẻ nặng phải thở ô xi. Đặc biệt trẻ cần được khám và điều trị theo chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Không được tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ dẫn đến bệnh nặng hơn.

“Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến việc mặc quần áo và môi trường nhà ở, bởi những ngày độ ẩm cao trẻ rất dễ nhiễm bệnh. Cha mẹ cần thường xuyên lau chùi, vệ sinh nhà cửa, chống nấm mốc. Nếu tường nhà bị ướt thì cần chống nấm mốc, hạn chế tối đa không khí trong nhà bị ám mùi thuốc lá, khói than. Nếu gia đình nào có điều kiện nên bật điều hòa, không khí trong nhà sẽ được khô ráo”,  PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo.

BS.ThS Nguyễn Thúy Lan cũng cho rằng, với thời tiết giao mùa muốn phòng tránh bệnh cần phải làm sạch nơi ở cho thoáng mát. Ra đường cần đeo khẩu trang phù hợp cho trẻ. Phải chú ý mặc phù hợp trong các thời điểm trong ngày, buổi sáng cần mặc ấm. Buổi trưa nóng trẻ cần được nhắc nhở phải bỏ bớt áo ra tránh mồ hôi ra nhiều gây cảm lạnh. Với thời tiết dễ gây cho mọi người sự mệt mỏi, bức bối thì chế độ ăn uống cần được đảm bảo tốt. Cần ăn đủ chất, uống nhiều nước và tập thể dục.
 
Hoài Nam
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 3 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 4 ngày trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 tuần trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế - 1 tuần trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

Top