Hà Nội
23°C / 22-25°C
Điểm sàn sư phạm hệ đại học năm 2020 cao nhất là 18,5 điểm

Điểm sàn sư phạm hệ đại học năm 2020 cao nhất là 18,5 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn xét tuyển) các ngành sư phạm trình độ đại học năm 2020 là 18,5 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm 2019.

Điểm sàn đại học năm 2020 khối ngành sức khỏe đồng loạt tăng 1 điểm

Điểm sàn đại học năm 2020 khối ngành sức khỏe đồng loạt tăng 1 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đối với nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ, hành nghề trình độ đại học năm 2020.

Năm 2020, tiếp tục áp dụng điểm sàn khối ngành sức khỏe và giáo viên

Năm 2020, tiếp tục áp dụng điểm sàn khối ngành sức khỏe và giáo viên

Xã hội

GiadinhNet - Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 sẽ tiếp tục áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe và giáo viên.

4 thay đổi lớn trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020

4 thay đổi lớn trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2020

Xã hội

Năm 2020, các thí sinh có gian lận hoặc liên quan đến gian lận thi cử sẽ đều bị buộc thôi học. Lãnh đạo các trường, cán bộ tuyển sinh vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Những cái chết trên giảng đường và áp lực của sự hoàn hảo

Những cái chết trên giảng đường và áp lực của sự hoàn hảo

Xã hội

Nhiều sinh viên mắc phải Hội chứng Con Vịt (Duck Syndrome): Một con vịt đang bơi trông có vẻ thảnh thơi trên mặt nước, nhưng kỳ thực bên dưới, đôi chân của nó phải đạp liên hồi.

Công chức, người tốt nghiệp đại học có thể được gọi nhập ngũ

Công chức, người tốt nghiệp đại học có thể được gọi nhập ngũ

Xã hội

Tại chỉ thị số 21 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chú trọng gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học.

Top