Trời rét, các bệnh ngoài da tăng cao

| Gia đình

Giadinh.net - Chị Thương (34 tuổi, Nghĩa Tân, Hà Nội) đang khổ sở vì chứng cước. Cứ trời rét là các ngón chân, ngón tay chị sưng đỏ và rất ngứa.

Đặc biệt, trong đợt rét này, chứng cước của chị Thương càng nặng, ngứa đến mức chị không kiềm chế được, gãi đến sướt da, chảy nước. Chị phải đi khám để được bác sĩ kê đơn thuốc.

Thương chỉ là một trong nhiều trường hợp bị phát triển bệnh da khi trời lạnh. Theo bác sĩ Hồ Thị Hoài, Phòng khám Bệnh viện Da liễu Hà Nội, nhìn chung vào mùa đông, bệnh da liễu thường thấp hơn nhiều so với mùa hè; nhưng riêng trong các đợt rét đậm rét hại, loại bệnh này lại cao hơn so với khi thời tiết trung bình.

Trong những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội vì các bệnh gây ngứa tăng đáng kể, chẳng hạn như viêm da dị ứng, viêm da cơ địa, mề đay, nứt nẻ chân tay, chàm thể tạng ở trẻ em. Phần lớn đây là bệnh do cơ địa; thời tiết lạnh kèm theo hanh khiến da khô, tuần hoàn máu kém, hệ miễn dịch cũng yếu đi khiến bệnh nặng thêm.

Tăng rõ rệt nhất trong đợt rét này là bệnh cước chân tay. Bác sĩ Hoài cho biết đây không phải bệnh cơ địa mà là một dạng dị ứng da tại chỗ do thời tiết. Khi trời lạnh, các đầu ngón chân, ngón tay sưng lên, nóng đỏ, hơi đau do phù nề. Đặc biệt, bệnh nhân bị ngứa với mức độ khác nhau tùy từng người. Có người ngứa quá mức, phải gãi gây trầy xước và nhiễm trùng, dẫn đến viêm da.

Bệnh cước ở mức độ nhẹ có thể được khắc phục chỉ bằng cách giữ ấm cơ thể, nhất là bàn tay bàn chân bằng cách đi găng, bít tất. Mỗi buổi tối, nên ngâm chân chừng 20 phút trong nước ấm, cảm giác khó chịu sẽ dịu đi rất nhiều. Sau khi ngâm, xoa bóp và rửa sạch chân, cần lau thật khô rồi mới đi tất.

Trong nhà, nên đi loại dép giữ ấm, khi ra ngoài cần đi giày kín. Tuyệt đối không dùng nước lạnh khi rửa tay chân hay làm các việc tiếp xúc với nước.

Trường hợp cước nặng nên đến bác sĩ để được kê đơn thuốc nhằm giảm ngứa, chống phù nề; tránh gãi gây viêm loét.

Ngoài ra, để hạn chế sự phát triển bệnh da trong trời rét, các chuyên gia khuyến cáo:

- Hạn chế tối đa việc gãi. Nếu thấy không chịu được, cần đi khám để bác sĩ cho thuốc giảm triệu chứng này.

- Mặc kín và đủ ấm (với những người bị mề đay, điều này càng quan trọng). Hạn chế các chất liệu dễ gây kích ứng da như len, bố. Tránh mặc quá chật vì sẽ gây cọ xát, kích thích tại chỗ. 

- Uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và hạn chế chất kích thích (rượu bia, cà phê, thuốc lá).

- Tránh tiếp xúc với các chất tẩy rửa. Nên đeo găng tay khi rửa bát, giặt giũ, lau nhà... Khi tắm và rửa tay, tốt nhất là dùng các sản phẩm được bác sĩ kê đơn. Bác sĩ cũng có thể giới thiệu các loại kem bôi để giữ ẩm, làm mềm da và dịu cơn ngứa.

- Tắm bằng nước ấm để cân bằng nhiệt độ, tăng tuần hoàn cho da.

- Không nên dùng các thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản, hoặc những món từng khiến bạn bị dị ứng.

Theo Hải Hà
VnExpress

hoaianh
Ý kiến của bạn
Có 4 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn kiệt sức: Người khôn ngoan thường giữ khoảng cách

Có 4 kiểu người càng thân càng dễ khiến bạn kiệt sức: Người khôn ngoan thường giữ khoảng cách

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Điều khiến nhiều người trưởng thành mệt mỏi không hẳn là áp lực công việc hay gánh nặng cơm áo, mà là những mối quan hệ khiến họ phải liên tục nhẫn nhịn, cho đi và chịu đựng. Có những người càng thân thiết lại càng dễ khiến bạn kiệt sức nếu không biết đặt ra giới hạn.

Muốn con thành công, người mẹ nên có 2 tầm nhìn này từ rất sớm

Muốn con thành công, người mẹ nên có 2 tầm nhìn này từ rất sớm

Gia đình -

GĐXH - Bạn có đang vô tình biến con mình thành một "đứa trẻ to xác" nhạy cảm, dễ gục ngã trước áp lực? Đừng để tình yêu thương ngắn hạn cản trở bước chân trưởng thành của con. Hãy cùng khám phá 2 tầm nhìn chiến lược của người mẹ giúp con cái nâng cao chỉ số vượt khó (AQ), làm chủ cảm xúc và vững vàng kiến tạo tương lai.

3 thói quen mua sắm người giàu âm thầm từ bỏ: Không phải vì keo kiệt mà vì biết cách giữ tiền đẻ ra tiền

3 thói quen mua sắm người giàu âm thầm từ bỏ: Không phải vì keo kiệt mà vì biết cách giữ tiền đẻ ra tiền

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cho rằng giàu là có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Thực tế, không ít người có tài chính vững vàng lại chủ động nói "không" với 3 thói quen mua sắm rất phổ biến. Không phải vì họ tiết kiệm quá mức, mà vì hiểu rằng mỗi khoản chi hôm nay đều ảnh hưởng đến giá trị tài sản trong tương lai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.