Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trộm "tài tình" đập tan kính ô-tô cuỗm đồ mà không gây tiếng động

Thứ năm, 14:59 16/03/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Do là thợ cơ khí, chuyên sửa chữa xe ô tô nên Điệp biết được cách đập vỡ kính chắn gió không gây tiếng động. Lợi dụng lúc chủ xe đang chơi tennis, Điệp đập vỡ cửa kính 2 chiếc ô tô, trộm nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 16/3, Công an quận Cầu Giấy cho biết vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đang tạm giữ Ngô Minh Điệp (SN 1992, ở Sóc Sơn, Hà Nội) để làm rõ hành vi liên quan.

Trước đó, đêm 14/3, Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy) nhận tin báo về việc 2 chiếc xe ô tô đỗ gần một sân tennis bị kẻ gian đập phá kính chắn gió, trộm cắp tài sản.

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy vào cuộc xác minh, khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng gây án.


Chiếc xe bị kẻ gian đập vỡ kính sau để trộm tài sản.

Chiếc xe bị kẻ gian đập vỡ kính sau để trộm tài sản.

Tập trung rà soát những đối tượng làm nghề sửa chữa ô tô hay nhân viên trông giữ phương tiện ở khu vực xung quanh, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ đối tượng nghi vấn là Ngô Minh Điệp, nhân viên một xưởng sửa chữa ô tô nằm trên địa bàn phường Yên Hòa

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ quanh co, Ngô Minh Điệp đã cúi đầu nhận tội. Theo khai nhận của Điệp, tối 14/3, do thiếu tiền tiêu, Điệp tìm đến sân tennis gần nơi làm việc, khu vực để khá nhiều xe ô tô của khách vào chơi thể thao nhằm trộm cắp tài sản.

Do là thợ cơ khí, chuyên sửa chữa xe ô tô nên Điệp biết được cách đập vỡ kính mà không gây tiếng động. Quan sát không có ai đứng gần, Điệp sử dụng vật cứng đập vào kính chắn gió phía trước và sau xe ô tô để trộm cắp tài sản gồm đồng hồ, điện thoại và nhiều đồ có giá trị cao. Chủ nhân của hai xe ô tô chơi thể thao gần đó nhưng không hề phát hiện ra sự việc.

Khám xét nơi ở của Điệp, cơ quan công an thu giữ số tài sản trộm cắp đối tượng cất giấu trong phòng ngủ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Điệp có một đồng phạm.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top