Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trộm xe ở TPHCM chạy ra Bình Thuận dùng búa đập đầu chị em quán nước

Thứ bảy, 07:44 13/08/2022 | Pháp luật

Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM vừa xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Nam (41 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2020, Mai Quốc Nam trộm xe máy ở huyện Bình Chánh (TPHCM) rồi thay biển số giả tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 1/6/2020, người đàn ông 41 tuổi dùng chiếc xe máy đã trộm được chạy từ TPHCM ra Bình Thuận.

Đến khoảng 4h sáng hôm sau, Nam tới TP Phan Thiết và vào nằm trên ghế đá trước quán cà phê của chị T. (37 tuổi, ngụ phường Xuân An).

Trộm xe ở TPHCM chạy ra Bình Thuận dùng búa đập đầu chị em quán nước - Ảnh 1.

Bị cáo Mai Quốc Nam tại tòa sơ thẩm (Ảnh: A.X.).

Khi chủ quán mở cửa, Nam vào quán nằm trên võng gọi cà phê, thuốc lá. Thấy chỉ có một mình chị T., Nam lấy búa đóng đinh trong túi xách, đi đến đánh liên tục vào đầu nạn nhân.

Lúc này, em trai chủ quán (đang ngủ trong nhà) nghe tiếng chị la "cướp, cướp" liền chạy ra cũng bị Nam dùng búa đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt.

Hai chị em chủ quán được người dân đưa đi cấp cứu, qua cơn nguy kịch. Chị T. được xác định thương tích 39%, người em thương tích 24%.

Sau khi gây án, Nam chạy xe ra Hà Nội rồi nhờ người sơn màu xe từ đen sang xanh và cất giấu biển số giả. Ngày 5/6/2020, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Nam khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở quận Ba Đình.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Nam mức án 11 năm tù về tội Giết người. Cho rằng mức án trên quá nghiêm khắc, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nam thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng mình không cố ý giết người, khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo sử dụng ma túy quá liều nên không kiểm soát.

Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng. Xét thấy, đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ cho bị cáo Nam 1 năm tù.

Ngoài vụ án này, năm 2012, Nam từng bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về các tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. Chấp hành xong hình phạt tù một thời gian, Nam vào TPHCM tham gia một vụ đánh nhau nhưng do bị hại từ chối giám định thương tích và không yêu cầu khởi tố nên Công an quận 8 ra quyết định xử phạt hành chính.

Bắt quả tang bạn thân và vợ đang 'mây mưa', chồng xông vào cắt luôn 'của quý' của tình địch ngay tại trậnBắt quả tang bạn thân và vợ đang "mây mưa", chồng xông vào cắt luôn "của quý" của tình địch ngay tại trận

GiadinhNet - Người chồng "ngã ngửa" khi thấy bạn thân và vợ đang "mây mưa" khi bước vào căn hộ của bạn. Tức giận vì bị "cắm sừng", người đàn ông 35 tuổi túm lấy một con dao, cắt phăng "của quý" cậu bạn.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 8 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top