Trong lúc chờ tàn hương cúng Giao thừa, chồng nắm tay tôi thông báo một chuyện chấn động

| Tâm sự

Câu thông báo của chồng khiến tôi băn khoăn, trăn trở rất nhiều mà chưa đưa ra được quyết định.

Chưa có năm nào tôi cảm thấy buồn như năm vừa qua, công việc của tôi không suôn sẻ, tuy vẫn giữ được việc nhưng lương bị cắt giảm còn 1 nửa. Chồng tôi thì đầu tư bị thua lỗ, bao nhiêu tiền tiết kiệm mất hết, còn gánh thêm 1 đống nợ, riêng việc trả lãi hằng tháng đã khiến chúng tôi lao đao rồi, chưa biết khi nào mới trả nổi gốc. Tết đến mà tôi chẳng mua sắm gì ngoài 2 con gà và 2 cặp bánh chưng để cúng Giao thừa và Mùng Một. Nhà cửa không trang trí, trong nhà có gì thì ăn nấy. 2 vợ chồng xác định đóng cửa giả vờ đi chơi Tết để từ chối khách khứa.

Ngày 30, chồng tôi đi làm thêm đến tận 9 giờ tối mới về, anh vội vàng tắm giặt rồi luộc gà cúng Giao thừa. Tôi cũng lau lại nhà cửa, dọn dẹp chút ít cho sạch sẽ.

Sau khi thắp hương xong, chồng tôi bỗng ngồi xuống cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi khiến tôi rất bất ngờ. Nhìn sang, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, hơi cúi mặt xuống mà tôi lo lắng. Chỉ sợ anh thông báo 1 tin gì đó giật gân. Quả nhiên anh mở lời chấn động. Chồng bảo anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh muốn bán nhà trả bớt nợ nần rồi 2 vợ chồng về nhà bố mẹ chồng sống tạm vài năm, lúc nào kinh tế khá lên, có tiền thì lại mua nhà ra ở riêng.

Trong lúc chờ tàn hương cúng Giao thừa, chồng nắm tay tôi thông báo một chuyện chấn động - Ảnh 1.

Nếu vẫn đòi ở riêng thì có phải tôi quá ích kỷ? (Ảnh minh họa)

Chuyện này khiến tôi rất băn khoăn. Tôi không hợp tính bố chồng, ông gia trưởng và khó tính vô cùng. Tôi làm gì cũng không vừa mắt ông. Khi thấy tôi khó xử quá, chồng đã đề nghị ra ở riêng. Anh dồn hết tiền của, vay mượn khắp nơi để mua căn nhà này. Từ ngày ra ở riêng, tôi thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng không còn u ám như trước nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Cũng chính vì thế mà tôi rất ngại về nhà chồng, bởi lần nào về, bố chồng cũng ẩn ý nói tôi là con gà không biết đẻ trứng.

Giờ chồng lại đề nghị tôi về sống chung với bố mẹ chồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tôi không biết nên đồng ý hay không? Nếu đồng ý, tôi sợ rằng mình lại quay về quãng thời gian khủng hoảng hồi mới về làm dâu. Nhưng nếu không đồng ý thì không biết đến năm nào, tháng nào mới trả xong nợ nần, chồng tôi cũng mệt mỏi căng thẳng nhiều lắm rồi.

Tôi nên nghe theo ý chồng, cố gắng chịu đựng vài năm hay là nhất quyết ở lại, vẫn bán nhà trả nợ nhưng thuê trọ để tự do, thoải mái về tinh thần?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.