Trong tủ đá luôn có 1 bọc nylon đen ẩn phía sau các túi thịt, tò mò nên tôi mở ra xem thì hoa mắt khi thấy toàn là vàng

| Tâm sự

Không hiểu vợ lấy đâu ra nhiều vàng đến thế!

12 năm hôn nhân, thu nhập 33 triệu nhưng vợ chỉ cho ăn cơm canh với trứng khiến tôi giảm gần 30kg

Vợ chồng tôi cưới nhau 12 năm nay, thu nhập của vợ mỗi tháng 11 triệu, còn của tôi là 22 triệu, tính ra như thế không phải là thấp. Mỗi tháng tôi nộp cho vợ gần như hết, bản thân chỉ giữ số tiền lẻ để đổ xăng hay ăn sáng. Vậy mà gia đình tôi lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau.

Nếu vợ tôi ăn tiêu phá hoại thì còn có cớ để nói, đằng này cô ấy cũng sống rất tằn tiện. Quần áo giày dép của 3 mẹ con không nhiều, mỗi người chỉ có 4 - 5 bộ là cùng, mặc đến khi nào sờn vải bạc màu thì thay mới. Cô ấy cũng không phấn son mỹ phẩm gì.

Trong nhà đồ gia dụng toàn xài cho đến khi hỏng thì mang đi sửa lại, đến lúc không sửa được nữa thì mới bán đồng nát. Hiếm khi thấy vợ mua đồ đạc mới. Còn về chuyện ăn uống thì đúng là phải bàn tới. Bữa thường thấy nhất là cơm trắng, canh rau và trứng. Khi thì trứng luộc dầm mắm, lúc lại trứng ốp la, trứng rán. Nhà 4 người mà vợ mua được 2 lạng thịt bò, nhắc nhở mua nhiều một chút thì cô ấy nói người lớn ăn thịt lợn, còn con nhỏ cần chất để lớn thì ăn thịt bò.

Trước khi cưới vợ, tôi gần một tạ, vậy mà từ sau ngày cưới, cân nặng của tôi giảm đi rõ rệt theo năm tháng, bây giờ còn đúng 65 cân. Ai nhìn vào cũng khen tôi đẹp và hấp dẫn hơn trước. Nhưng có ai biết được thành quả này do vợ tôi cho ăn tằn tiện quá, thế nên chồng mới gầy nhanh như thế. Tôi sợ với tình hình ăn kham khổ thế này, 2 năm nữa tôi còn da bọc xương.

Trong tủ đá luôn có 1 bọc nylon đen ẩn phía sau các túi thịt, tò mò nên tôi mở ra xem thì hoa mắt khi thấy toàn là vàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bọc nilon đen trong tủ đá, nơi cất giữ khối tài sản khổng lồ của vợ tôi

Ngày hôm kia, tôi lấy đá uống bia với mấy người bạn đến chơi. Vào tủ lạnh tìm đá, tôi thấy đằng sau 2 khay đá là 1 túi nilon đen. Tôi tò mò mở ra xem và kinh ngạc khi thấy bên trong toàn là vàng. Không hiểu vàng ở đâu mà nhiều thế. Tôi nhìn sơ qua cũng phải gần chục cây vàng. Nhưng vì bạn đang đợi nên tôi vội cất lại vào chỗ cũ.

Sau khi bạn bè ăn uống xong xuôi và ra về, tôi đóng hết cửa nẻo, kiểm tra lại túi vàng thì thấy đúng là được 20 cây vàng. Nhiều quá sức tưởng tượng của tôi. Đúng lúc này thì vợ đi làm về. Thấy tôi cầm túi vàng thì giật mình rồi chạy tới ôm khư khư trong ngực.

Vợ bảo "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất", cô ấy cất vàng ở đây mấy năm nay rồi mà tôi có biết đâu. Trộm có vào nhà thì cũng không bao giờ nghĩ ra.

Tôi hỏi vợ sao không cất trong két. Vợ nói cất trong két thì chồng sẽ biết, đến lúc đó lại lấy ra tiêu hoang thì bao giờ mới có của để dành. Tôi thấy vợ nói có lý. Không ngờ cô ấy lại giỏi vun vén và tiết kiệm thế. Tôi nghĩ ngay tới việc bán vàng mua nhà, thế là có của để dành lo cho tương lai các con sau này.

Nào ngờ cô ấy nói vợ chồng làm thêm vài năm nữa, sức khỏe yếu không thể bám trụ được thành phố sẽ về quê nội sống. Mua nhà rồi, sau này về quê chắc gì đã bán được giá cao hơn. Còn vàng thì cứ tích trữ đó phòng khi cần dùng đến, sau này biết đâu các con cần tiền ăn học hay đầu tư thì cũng có một khoản.

Vợ chồng tôi đang tranh cãi gay gắt, không biết mua nhà luôn hay trữ vàng nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.