Trung tâm đua nhau chào mời dạy thêm bậc tiểu học dù chưa đủ điều kiện
GĐXH – Mặc dù Thông tư 29 đã có hiệu lực nhưng tại Nghệ An, nhiều trung tâm vẫn tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học. Nhiều trung tâm chưa đủ điều kiện nhưng vẫn đua nhau chào mời, quảng cáo dạy thêm.
Sôi động luyện thi vào lớp 6
Theo Thông tư 29, quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
Trên thực tế, nhiều phụ huynh mong muốn con em được vào các trường THCS chất lượng cao, có tiếng trên địa bàn, nên một số trung tâm dạy thêm vẫn tổ chức và chào mời các khóa luyện thi dành cho học sinh tiểu học.

Các thông báo dạy thêm vẫn được một trung tâm ở TP Vinh đăng công khai trên Facebook.
Trên Facebook, một trung tâm dạy thêm trên đường Hermann Gmeiner (TP Vinh) công khai đăng tải thông tin về các khóa học, thu hút sự quan tâm và bình luận từ nhiều phụ huynh.
Các bài đăng giới thiệu, "Khai giảng lớp 5 Tiếng Việt ôn Đặng, lớp tổ hợp Khoa học - Lịch sử - Địa lý, lịch khai giảng lớp 5 Toán ôn Đặng dành cho học sinh trường cấp 1 Trường Thi, nhận thi thử vào trường Đặng..."
Trong vai phụ huynh có nhu cầu cho con ôn thi vào lớp 6 Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh), chúng tôi liên hệ trung tâm qua số điện thoại, nhân viên xác nhận sẵn sàng nhận học sinh tiểu học vào học các môn văn hóa. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia lớp học, học sinh phải tham gia buổi phỏng vấn kết hợp với "kiểm tra năng lực" để đơn vị này đánh giá rồi mới tư vấn cụ thể.

Sở GD&ĐT Nghệ An Không cấm dạy thêm học thêm nhưng phải đúng quy định. Trong ảnh: Quy định bắt buộc của trung tâm ở TP Vinh.
Hiện nay, nhiều phụ huynh lựa chọn hình thức gia sư tại nhà cho nhóm từ 1 - 2 học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3. Nguyên nhân chủ yếu là do cha mẹ bận rộn hoặc không có điều kiện trực tiếp kèm cặp con, nên tìm đến gia sư để hỗ trợ học thêm vào buổi chiều tối.
Trên các nhóm gia sư như Gia sư Nghệ An, Gia sư thành Vinh, Hội gia sư dạy kèm TP Vinh, không khó để tìm thấy thông tin từ sinh viên hoặc giáo viên ngoài nhà trường nhận dạy kèm học sinh tiểu học. Mức học phí trung bình dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/buổi.
Tương tự, một số giáo viên ngoài công lập còn công khai tuyển sinh học sinh tiểu học theo hình thức dạy trực tuyến qua Zoom. Phụ huynh muốn đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và trường lớp của con. Trước khi chính thức giảng dạy, các giáo viên này thường tổ chức các buổi Zoom miễn phí nhằm dạy thử và thu hút học viên tham gia.
Khó quản lý...
Theo Thông tư 29, các trung tâm dạy thêm phải công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở về các nội dung sau: danh sách môn học được giảng dạy, thời lượng từng môn theo từng khối lớp, địa điểm và hình thức tổ chức, thời gian dạy thêm - học thêm, danh sách giáo viên giảng dạy, cũng như mức học phí, trước khi tuyển sinh các lớp.
Tuy nhiên, tại TP Vinh, công tác quản lý vấn đề này dường như còn lỏng lẻo, chưa được quan tâm đúng mức. Điều này khiến lệnh cấm dạy thêm, học thêm khó thực hiện triệt để, dẫn đến tình trạng "cấm bên trong thì lại nở rộ bên ngoài", tạo điều kiện cho các trung tâm dạy thêm và các mô hình tương tự tiếp tục phát triển.

Nhiều giáo viên dạy thêm khi chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định. Ảnh: CSCC
Mới đây, của UBND phường Trung Đô (TP Vinh) bất ngờ kiểm tra một lớp dạy thêm tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học tại Chung cư Trung Đô do một giáo viên đứng lớp. Qua kiểm tra, cơ sở này đã có giấy phép đăng ký kinh doanh với nội dung "Dạy tiếng Anh và một số kỹ năng khác", tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất.
Bà Nguyễn Thị An, công chức văn hóa của phường cho biết, đây là trường hợp đầu tiên phường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29, và thực tế cho thấy cơ sở này còn nhiều quy định chưa được thực hiện đầy đủ. Trước mắt, chính quyền yêu cầu chủ cơ sở hoàn thành các thủ tục cần thiết, đồng thời nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm cho bậc tiểu học, do tiếng Anh là môn học chính khóa trong nhà trường.
Nhiều năm dạy lớp 5 ở một trường tiểu học ở TP Vinh, cô Trần Thị Mai cho biết, thời gian qua có rất nhiều tin nhắn của phụ huynh gửi đến chia sẻ việc "tốn quá nhiều học phí cho học thêm ở các trung tâm".
"Tôi không hiểu vì sao Thông tư 29 đã có quy định cấm, nhưng các trung tâm bên ngoài vẫn tổ chức dạy thêm tràn lan cho học sinh tiểu học. Một số phụ huynh có con chuẩn bị thi vào trường THCS Đặng Thai Mai cho biết, nếu không cho con đi học thêm thì rất lo lắng, vì hầu hết các bạn trong lớp đều đi học và học rất nhiều. Tuy nhiên, nếu cứ chạy theo các lớp học thêm bên ngoài, nhiều gia đình khó có thể kham nổi chi phí. Có những trung tâm yêu cầu học sinh học cả ba môn: Văn, Toán và tổ hợp (Lịch sử - Địa lý - Khoa học) với tần suất 6 buổi/tuần, mức học phí lên đến 100.000 đồng/buổi", cô Mai nói.
Hiện nay, Nghệ An vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc dạy thêm, học thêm. Trong khi đó, công tác quản lý và kiểm tra đối với hoạt động này dường như chưa có đơn vị nào chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ. Do đó, không chỉ ở bậc tiểu học mà ngay cả các cấp học khác, nếu không có sự chỉ đạo kịp thời và hướng dẫn rõ ràng, tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định rất dễ xảy ra. Điều này có thể đi ngược lại tinh thần và mục đích mà Thông tư 29 đã đề ra.
Giáo viên vỡ òa khi thoát cảnh hợp đồng, lương tăng gấp nhiều lần
Giáo dục - 47 phút trướcGĐXH - Sau gần 20 năm dạy học với đồng lương ít ỏi, nhiều giáo viên hợp đồng ở Nghệ An chính thức trúng tuyển viên chức, được vào biên chế với mức thu nhập tăng gấp nhiều lần, mở ra hy vọng ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với nghề.
Hà Nội áp chuẩn IELTS 4.0-6.5 với học sinh trường chất lượng cao
Giáo dục - 7 giờ trướcHọc sinh THCS, THPT tại các trường chất lượng cao ở Hà Nội sẽ phải đạt trình độ ngoại ngữ B1, B2, tương đương 4.0-6.5 IELTS.
Nam sinh lớp 9 'gây sốt' với bức thư gửi từ thế giới của những robot
Giáo dục - 1 ngày trướcBức thư đạt giải Nhất gửi thông điệp: Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, nhắc nhở phía sau mỗi thiết bị luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu.
Hà Nội công bố gần 1.000 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trường công lập
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - 946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027.
Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30
Giáo dục - 3 ngày trướcGần 7.500 hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm 2026, trong đó lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi gần 1/30, cao nhất cả nước.
Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.
Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.
Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Sát hạn đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa chốt nguyện vọng vì bị 'bủa vây' bởi thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số trường phải lên tiếng bác bỏ tin đồn để trấn an.
Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcMôn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất
Giáo dục - 4 ngày trướcSố liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới
Giáo dụcGĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.
