Trung uý Công an Hải Dương tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

| Y tế

GiadinhNet - Mặc dù đang thực hiện công việc điều tra, nhưng khi nhận được thông tin, trung uý Trịnh Quốc Trung đã gác việc lại và có mặt tại trung tâm y tế huyện tình nguyện hiến máu cứu sản phụ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (15/5), đại diện Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ cho biết, đêm qua trong quá trình thực hiện ca mổ cấp cứu cho sản phụ bị chửa ngoài tử cung mất máu cấp, có 1 trung uý công tác tại Công an huyện Tứ kỳ đã tình nguyện hiến máu để cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 22h30 đêm qua (14/5), sản phụ Đặng Thị Nụ (33 tuổi), trú tại thôn An Nhân, thị trấn Tứ Kỳ được người thân đưa đến trung tâm y tế huyện trong tình trạng mất máu cấp. Ngay lập tức, kíp trực tiến hành cấp cứu, thăm khám và chẩn đoán sản phụ bị chửa ngoài tử cung vỡ.

Trung uý Công an Hải Dương tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch - Ảnh 1.

Trung uý Trịnh Quốc Trung tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật hồi sức và truyền máu cấp cứu. Tuy nhiên, sản phụ có nhóm máu AB (nhóm máu hiếm), trong khi tại đơn vị không có nguồn máu dự trữ. Sau khi liên lạc với Bệnh viện Phụ sản Hải Dương và biết được không cấp đủ lượng máu cần sử dụng, trung tâm huy động tất cả cán bộ nhân viên cùng người thân bệnh nhân, nhưng không ai có nhóm máu hợp với sản phụ.

Nắm được thông tin trên, trung úy Trịnh Quốc Trung - Cán bộ Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Tứ Kỳ) trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại xã Tái Sơn (cùng huyện) đã gác lại công việc để có mặt tại trung tâm y tế huyện tình nguyện hiến 250ml máu của mình giúp bệnh nhân có đủ số lượng máu trong ca phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe sản phụ đang dần hồi phục và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại trung tâm y tế huyện.

Trung uý Công an Hải Dương tình nguyện hiến máu cứu sản phụ nguy kịch - Ảnh 2.

Lá thư cảm ơn của gia đình sản phụ

Được biết, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát hân dân với tấm bằng đạt loại Giỏi, tháng 10/2018, trung úy Trịnh Quốc Trung được phân công về công tác tại Công an huyện Tứ Kỳ và luôn nỗ lực cùng đồng đội hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cách đây chưa đầy 1 tháng, mặc dù được đặc cách vì vừa hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch COVID-19, nhưng trung úy Trung vẫn xung phong tình nguyện tham gia hiến máu do Hội chữ thập đỏ huyện và bản thân người trung uý này đã 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước hành động đẹp, nhân văn của người chiến sĩ CAND, anh Đỗ Văn Bắc - chồng sản phụ Đặng Thị Nụ đã viết thư cảm ơn cán bộ, y bác sĩ trung tâm y tế huyện, Công an huyện Tứ Kỳ và cá nhân trung uý Trịnh Quốc Trung. 

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.