Trường cấp 3 nứt toác, học sinh và thầy cô lo ngay ngáy giữa Thủ đô

| Xã hội

GiadinhNet - Ngôi trường có tuổi đời hàng chục năm với 2 dãy nhà và trên 20 phòng học đang có hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng khiến học sinh, thầy cô luôn trong tình trạng lo lắng.

Từ nhiều năm nay, trường THPT Trương Định (Hoàng Mai - Hà Nội) xuất hiện nhiều khe nứt, mảng tường bong tróc nghiêm trọng. Trước sự việc trên, phía nhà trường đã phải dán thông báo, chăng dây cảnh báo những khu vực nguy hiểm để học sinh và thầy cô phòng tránh những tai nạn có thể xảy ra.

Trao đổi với phóng viên, một học sinh cho biết: "Trường xuống cấp cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc học tập của chúng em, một số nơi mảng xi-măng bị rụng xuống. Các khu vực cầu thang, lối đi hay hành lang đều xuất hiện những khe hở, vết bong tróc".

Hiện tại, 2 dãy nhà A và B có hơn 20 phòng học, nhiều năm nay việc ngôi trường bị xuống cấp nhưng chưa được xây mới ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh, thầy cô giáo.


Trường cấp 3 Trương Định xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1973, trải qua hơn 40, 2 dãy nhà A và B với hơn 20 phòng học đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trường cấp 3 Trương Định xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1973, trải qua hơn 40, 2 dãy nhà A và B với hơn 20 phòng học đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngay cả hành lang các lớp học cũng trong tình trạng xuống cấp đến bất ngờ. Nhiều em học sinh cho biết, bản thân ngôi trường bị xuống cấp nên việc đi lại, vui chơi cũng có phần hạn chế.
Ngay cả hành lang các lớp học cũng trong tình trạng xuống cấp đến bất ngờ. Nhiều em học sinh cho biết, bản thân ngôi trường bị xuống cấp nên việc đi lại, vui chơi cũng có phần hạn chế.
Thậm chí nhiều cột chịu lực cũng trong tình trạng trơ khung thép, gạch do thời gian.
Thậm chí nhiều cột chịu lực cũng trong tình trạng trơ khung thép, gạch do thời gian.
Điều dễ nhận thấy nhất là các mảng tường bị bong tróc, tường bị nứt toác trơ gạch, khung thép. Lo ngại đến sự an toàn của học sinh, trường đã cho rào chắn, đặt biển cảnh báo cho học sinh, giáo viên.
Điều dễ nhận thấy nhất là các mảng tường bị bong tróc, tường bị nứt toác trơ gạch, khung thép. Lo ngại đến sự an toàn của học sinh, trường đã cho rào chắn, đặt biển cảnh báo cho học sinh, giáo viên.
Nhiều vị trí dầm được nhà trường gia cố bằng khung thép chịu lực, tránh trường hợp bị đổ gãy gây ảnh hưởng đến học sinh, thầy cô.
Nhiều vị trí dầm được nhà trường gia cố bằng khung thép chịu lực, tránh trường hợp bị đổ gãy gây ảnh hưởng đến học sinh, thầy cô.
Thậm chí, nhiều khu vực kết cấu bị phá vỡ hoàn toàn, mất khả năng chịu lực.
Thậm chí, nhiều khu vực kết cấu bị phá vỡ hoàn toàn, mất khả năng chịu lực.
Một khu vưc hành lang lớp học phải phong tỏa hoàn toàn bởi rất có thể tường, vôi vữa sạt xuống bất cứ lúc nào.
Một khu vưc hành lang lớp học phải phong tỏa hoàn toàn bởi rất có thể tường, vôi vữa sạt xuống bất cứ lúc nào.
Học sinh, thầy cô giáo ngồi học trong tâm thế luôn lo ngại về an toàn.
Học sinh, thầy cô giáo ngồi học trong tâm thế luôn lo ngại về an toàn.
Một trong hàng chục khu vực tường bị rụng xuống. Phía nhà trường cũng luôn có người kiểm tra tại những khu vực này và dùng sào để chọc cho vôi vữa rơi xuống.
Một trong hàng chục khu vực tường bị rụng xuống. Phía nhà trường cũng luôn có người kiểm tra tại những khu vực này và dùng sào để chọc cho vôi vữa rơi xuống.
Một vị bảo vệ trong trường luôn phải đi khảo sát, ghi nhận và dùng sào chọc cho vôi vữa rơi xuống chủ động thay vì rơi xuống khi có người di chuyển qua.
Một vị bảo vệ trong trường luôn phải đi khảo sát, ghi nhận và dùng sào chọc cho vôi vữa rơi xuống chủ động thay vì rơi xuống khi có người di chuyển qua.
Lan can hành lang các lớp học cũng trong tình trạng trơ khung thép.
Lan can hành lang các lớp học cũng trong tình trạng trơ khung thép.
Nhiều vết nứt toác chạy dọc dầm thép, có vị trí vết nứt rộng đến 10cm.
Nhiều vết nứt toác chạy dọc dầm thép, có vị trí vết nứt rộng đến 10cm.

Lãnh đạo trường THPT Trương Định cho biết, đã báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban dự án thành phố. Phía Sở và Ban nhiều lần xuống kiểm tra.

Lãnh đạo trường THPT Trương Định cho biết, đã báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban dự án thành phố. Phía Sở và Ban nhiều lần xuống kiểm tra.


Theo thông tin phía trường nắm bắt, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý thông qua dự án xây dựng lại trường, nhưng thời gian cụ thể thì chưa nắm rõ.

Theo thông tin phía trường nắm bắt, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý thông qua dự án xây dựng lại trường, nhưng thời gian cụ thể thì chưa nắm rõ.

Lê Bảo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.