Trưởng đài hóa thân bị bắt do liên quan vụ ăn chặn tiền hỏa táng

| Pháp luật

Trần Đại Thủy bị Công an tỉnh Nam Định bắt để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan vụ ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng ở đài hóa thân Thanh Bình.

Ngày 5/6, đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định - cho biết cơ quan điều tra đã bắt Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú TP Nam Định) để làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, Thủy là Trưởng đài hóa hóa thân Thanh Bình ở TP Nam Định. Việc điều tra người này có liên quan vụ ăn chặn tiền ở cơ sở dịch vụ tang lễ này.

Đầu tháng 5, Công an Nam Định phá chuyên án, bắt Nguyễn Hữu Quang (tức Quang Con, 23 tuổi), Trần Xuân Hà (còn gọi là Hà Sắc, 47 tuổi) và Bùi Hải Quang (tức Quang Hà, 42 tuổi) để điều tra hành vi nêu trên.

Trưởng đài hóa thân bị bắt do liên quan vụ ăn chặn tiền hỏa táng - Ảnh 1.

Đài hóa thân hoàn vũ ở Nam Định. Ảnh: N.H.

Năm 2016, Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (trụ sở ở huyện Mỹ Lộc, Nam Định) là đơn vị quản lý đài hỏa táng Thanh Bình. Quá trình hoạt động, doanh nghiệp này ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương.

Hợp đồng nêu Công ty Trường Dương có chức năng liên hệ, tổ chức cho các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Nam Định đưa người chết đến hỏa táng ở Đài hỏa táng Thanh Bình.

Theo hợp đồng đã ký, Công ty Trường Dương chỉ được thu 4,3 triệu đồng trên mỗi ca hỏa táng. Nhưng khi thực hiện, doanh nghiệp này đã thu 10,5 triệu mỗi ca, trong đó 5,5 triệu là phí hỏa táng, còn lại là dịch vụ xe tang, nhang đèn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ngoài số tiền đã thu, Quang cùng 2 nghi phạm còn yêu cầu các cơ sở dịch vụ tang lễ nộp cho chúng 500.000 đồng trên mỗi ca hỏa táng. Từ tháng 11/2019, 3 nghi phạm đã cưỡng đoạt gần 40 triệu đồng của 5 bị hại.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.