Trường đại học nhận hồ sơ tuyển sinh 2016 sớm nhất

| Xã hội

GiadinhNet - Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vừa công bố chỉ tiêu và phương án tuyển sinh năm 2016. Theo đó, sẽ có 5 đợt tuyển sinh cho năm học 2016 - 2017, bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/12 tới.

USTH dự kiến tuyển 450 chỉ tiêu của 8 ngành khoa học - công nghệ cho năm học 2016 - 2017. Theo nhà trường, đối tượng tuyển sinh là học sinh Việt Nam và nước ngoài, tốt nghiệp THPT năm 2016 hoặc đã tốt nghiệp THPT trước năm 2016, có kết quả học tập từ loại Khá trở lên, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong học tập.

USTH sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển trong đợt đầu tiên từ 15/12/2015 - 10/1/2016. Đợt thứ 2 sẽ từ 21/3 - 10/4/2016, và 3 đợt xét tuyển cuối cùng sẽ bắt đầu từ cuối tháng 6/2016 và kéo dài đến 10/9/2016.

 


Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2016 khá sớm. Ảnh minh họa

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh năm 2016 khá sớm. Ảnh minh họa

 

USTH cũng xem xét tuyển thẳng các đối tượng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kì thi Olympic khu vực, quốc tế và kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; Thí sinh là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

Đối với Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2016: Điểm trung bình chung các năm lớp 10, 11 và 12 (học kỳ I năm lớp 12 đối với học sinh đăng ký dự tuyển đợt 1 và 2) và kết quả học tập các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ các năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ Khá trở lên; Tốt nghiệp THPT; Tham dự kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp 3 môn thi trong số 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh và đạt điểm chuẩn của trường; Đỗ phỏng vấn.

Đối với Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2016: Điểm trung bình chung các năm lớp 10, 11 và 12 và kết quả học tập các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ các năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ Khá trở lên; Tham dự kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp 3 môn thi trong số 5 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh (đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015) hoặc đã tham dự kỳ thi đại học 3 chung các khối A, A1, B, D và có điểm thi đạt điểm chuẩn của Trường của năm dự thi đại học; Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.