Trường tổ chức đi biển chơi, một học sinh lớp 5 chết đuối

| Xã hội

Trường tiểu học Lộc Hoà C (Vĩnh Long) tổ chức đi biển và đồng ý cho một nữ sinh trường khác trường cùng tham gia. Lúc tắm biển, nữ sinh học lớp 5 bị đuối nước tử vong

Lúc 9h sáng 12/3, tại bãi biển Ba Động (huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) xảy ra vụ học sinh đuối nước. Nạn nhân là cháu Ngọc (đã đổi tên), học lớp 5, Trường tiểu học Lộc Hoà B, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Bà Lê Thị Vân, 57 tuổi, bà nội của nạn nhân, cho biết bà có một cháu nội và một cháu ngoại. Ngọc là cháu nội, học Trường tiểu học Lộc Hoà B, còn đứa cháu ngoại học lớp 5 Trường tiểu học Lộc Hoà C (cùng huyện Long Hồ).

Gia đình tổ chức an táng cho cháu Ngọc. Ảnh Minh Anh.
Gia đình tổ chức an táng cho cháu Ngọc. Ảnh Minh Anh.

Mấy ngày trước, cháu ngoại về thông báo cho bà Vân rằng trường Lộc Hoà C tổ chức đi tắm biển. Bà Vân nói cháu ngoại đăng ký cho mình và cháu nội cùng đi. Sau khi được nhà trường đồng ý, 3 bà cháu cùng tham gia đi chơi biển.

Buổi sáng xảy ra sự việc, bà Vân đứng trên bờ, còn hai cháu xuống tắm biển cùng bạn bè thì Ngọc bị đuối nước và tử vong. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa từ Trà Vinh về nhà ở Vĩnh Long để an táng.

Chiều cùng ngày, tại vàm kênh Đốc Vàng Hạ (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 cháu bé 9 và 10 tuổi mất tích.

Nhân chứng cho biết chiều 12/3, cháu Trần Quốc Đạt (10 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (9 tuổi, cùng ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) chơi ở mé sông. Đạt bị trượt chân té xuống nước nên Bảo đưa tay kéo bạn khiến cả hai cùng ngã xuống kênh, mất tích. Cơ quan chức năng và người dân đang nỗ lực tìm kiếm 2 trẻ.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.