Truy tìm người phụ nữ lừa đảo gần 22 tỷ

| Pháp luật

Thông qua việc huy động vốn kinh doanh hải sản, bà Tuyết đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của người dân rồi bỏ trốn.

Ngày 19/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm bà Lê Thị Tuyết (45 tuổi, quê Cà Mau ) vì liên quan đến vụ án lừa đảo cơ quan này đang thụ lý.

Truy tìm người phụ nữ lừa đảo gần 22 tỷ - Ảnh 1.

Bà Tuyết bị cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Tuyết đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân với tổng số tiền 21,9 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để kinh doanh hải sản.

Qua xác minh, bà Lê Thị Tuyết đã bỏ đi khỏi địa phương, hiện không xác định nơi sinh sống và làm việc.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Lê Thị Tuyết ở đâu đề nghị báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 02743.822.444 hoặc số 0968.902.466 (gặp cán bộ Nguyễn Văn Sơn) để phối hợp giải quyết.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.