Truyền thông lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi

| Dân số và phát triển

GĐXH - Ngày 6/6, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi.

Theo Chi cục dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, dân số và công tác dân số có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, trong mỗi thời kỳ luôn có những chủ trương, quyết sách kịp thời và đúng đắn về công tác dân số.

Truyền thông lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi- Ảnh 1.

ThS.BSCKII Phan Đăng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục dân số tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại lễ phát động.

Từ một nước có mức sinh cao, tuổi thọ trung bình thấp, đến nay đã kiên trì thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm qua đạt, duy trì mức sinh thay thế. Tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên, kiểm soát được tốc độ phát triển dân số.

ThS.BSCKII Phan Đăng Tâm, Chi cục trưởng Chi cục dân số tỉnh cho biết, chăm sóc người cao tuổi là một trong những vấn đề lớn mà ngành y tế đặt ra trước thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Do vậy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện rất cao, đặc biệt là đối với người cao tuổi.

Truyền thông lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi- Ảnh 2.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tại Thừa Thiên Huế, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, các hoạt động được triển khai ngay từ tỉnh đến cơ sở, tập trung hướng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, theo kết quả báo cáo số liệu 4 tháng đầu năm 2024 của huyện A Lưới, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt thấp 24,6% khi chỉ 1.245/5.063 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ.

ThS.BSCKII Phan Đăng Tâm cho hay, để nâng cao nhận thức, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại huyện A Lưới, UBND huyện cần tăng cường sự chỉ đạo về công tác dân số nói chung, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng.

Truyền thông lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi- Ảnh 3.

Lễ phát động được tổ chức tại huyện A Lưới sáng 6/6.

Đồng thời, thực hiện đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động về công tác dân số, công tác chăm sóc người cao tuổi. Thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Bên cạnh đó, cần củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi...

Truyền thông lồng ghép khám sức khỏe, sàng lọc bệnh thường gặp ở người cao tuổi- Ảnh 4.

Nhân viên y tế khám sàng lọc bệnh thường gặp cho người cao tuổi tại huyện Nam Đông.

Dịp này, tại huyện Nam Đông, ngành y tế cũng triển khai chiến dịch khám sức khoẻ, sàng lọc một số bệnh thường gặp cho nhiều người cao tuổi ở trên địa bàn.

Kiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân sốKiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

GĐXH - Chất lượng dân số là yếu tố then chốt để phát triển. Xác định được tầm quan trọng đó Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân số.

Hoàng Dũng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Phường Hoàn Kiếm tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản miễn phí cho lao động nữ nhân dịp 20/10

Phường Hoàn Kiếm tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản miễn phí cho lao động nữ nhân dịp 20/10

Dân số và phát triển -

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sàng lọc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nữ trên địa bàn phường.

Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô

Từ nâng cao chất lượng dân số đến phát triển công dân số ở Thủ đô

Dân số và phát triển -

GĐXH - Công tác dân số Hà Nội đang đứng trước yêu cầu đổi mới cả về tư duy và phương thức triển khai. Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.