Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội

| Pháp luật

Trong quá trình công an tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, một loạt nghi vấn đã được đặt ra.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Đồng Quang Thăng (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phá nhiều vụ án phức tạp.

Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Những con dấu trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: CACC

Vào cuối năm 2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Thăng và đồng đội phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, xử lý.

Thiếu tá Thăng kể lại, khi tổ chức vây bắt nghi phạm, phát hiện người này không thể làm giám đốc vì không biết chữ. Từ đó, đơn vị đặt ra nghi vấn, có thể người này bị đánh cắp hoặc bị mua căn cước công dân.

Vào tháng 8/2022, đơn vị phát hiện Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp và Sản xuất Bình Minh (ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) có các nội dung thể hiện rủi ro rất cao về thuế.

Sơ bộ xác minh, lực lượng công an nhận định công ty trên là công ty ''ma", được lập ra để hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng. Thiếu tá Thăng đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất tiến hành xác minh, thu thập tài liệu có liên quan.

Từ chuyện giám đốc không biết chữ hé lộ đường dây tội phạm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Lưu Hương (bên trái) và Đinh Thị Nguyệt bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Dưới sự chỉ đạo của Công an quận Bắc Từ Liêm, Thiếu tá Thăng cùng tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lưu Hương (SN 1960, ở quận Long Biên); Đinh Thị Nguyệt (SN 1960, ở quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thị Cúc (SN 1988, ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Phạm Văn Trường SN 1990) và Tạ Thị Trang Nhung (SN 1993, cùng ở quận Bắc Từ Liêm).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trên đã sử dụng 10 công ty "ma" để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Hương đã bán cho Cúc (PGĐ bộ phận quản lý chất lượng - Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam) 334 hóa đơn giá trị gia tăng do 8 công ty xuất ra, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để Cúc làm hồ sơ thanh toán tiền nhân công.

Ngoài ra, Hương còn bán cho Nhung 12 hóa đơn với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, để hợp thức hóa đầu vào, chi phí doanh nghiệp, làm hồ sơ kê khai thuế cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TNC Group Việt Nam do chồng Nhung là Trường làm giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và đề nghị truy tố trước pháp luật.

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đối với Thiếu tá Đồng Quang Thăng.

Ý kiến của bạn
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.