Từ miễn phí đến tự nguyện mua dùng
Giadinh.net - Ngày 30 - 31/3, tại TP HCM, Tổng cục DS - KHHGĐ tổ chức Hội thảo “Về việc sử dụng thuốc tránh thai trong chương trình KHHGĐ” và “Triển khai tiếp thị xã hội các phương pháp tránh thai khu vực phía Nam”.
Tham dự hội thảo có lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phía Nam. Thứ trưởng - Tổng Cục trưởng Nguyễn Bá Thủy và Phó Tổng cục trưởng Dương Quốc Trọng chủ trì, chỉ đạo Hội thảo.
Sự cần thiết của TTXH
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: TG). |
Ông Nguyễn Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu: “Thời gian qua, Quảng Ngãi đã duy trì được số lượng các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại và thực hiện đa dạng hóa các phương tiện tránh thai. Hàng năm, có khoảng 1.000 người tự nguyện đình sản, 20.000 người đặt dụng cụ tử cung, 25.000 người sử dụng bao cao su, 23.000 người sử dụng thuốc tránh thai và 1.625 người sử dụng thuốc tiêm tránh thai. Đa số các phương tiện tránh thai này vẫn được miễn phí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia DS- KHHGĐ.
Hiện Quảng Ngãi đang trên đà phát triển, đặc biệt việc quy hoạch và xây dựng khu công nghiệp Dung Quất sẽ kéo theo số lượng người đến đây công tác và du lịch tăng lên, khiến nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai của người dân sẽ tăng cao trong những năm tiếp theo. Bên cạnh các phương tiện tránh thai miễn phí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia DS - KHHGĐ, những người quản lý chương trình DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ngãi phải tính đến việc tiếp thị rộng rãi các phương tiện tránh thai để phục vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu. Vấn đề này cũng phù hợp với chủ trương đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai của Bộ Y tế - Tổng cục DS- KHHGĐ.
Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Long An, ông Mai Văn Gấm thẳng thắn: “Hiện tâm lý người dân còn ngại ngần khi phải tự đi mua các phương tiện tránh thai, vì vậy cần tăng cường tuyên truyền và khuyến khích người dân cũng như nâng cao dân trí để họ xóa bỏ mặc cảm không đáng có này”.
Đa dạng hóa kênh tiếp thị
|
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy: Kết quả quan trọng nhất của chương trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai ở Việt Nam là đã tạo sự chuyển đổi ý thức và hành vi của người dân đã quen với phương thức cung cấp miễn phí, bao cấp hoàn toàn các phương tiện tránh thai và chi phí các dịch vụ KHHGĐ trong hơn 30 năm trước đây (từ năm 1961- 1994) nhưng ngày nay đã chấp nhận tự mua phương tiện tránh thai (như bao cao su, thuốc viên tránh thai) để thực hiện KHHGĐ và phòng chống HIV/AIDS. Sự chấp nhận đó ngày càng tăng trong cộng đồng và một bộ phận lớn khách hàng của chương trình DS- KHHGĐ Việt Nam. |
Đại biểu tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đã xây dựng hệ thống tiếp thị xã hội qua hai kênh bao gồm mạng lưới DS-KHHGĐ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tại cấp tỉnh và huyện, bố trí một cán bộ phụ trách tiếp thị xã hội, cấp xã huy động lực lượng cán bộ chuyên trách và CTV cùng tham gia; mạng lưới các quầy thuốc thuộc Công ty Vật tư y tế (hàng năm tiêu thụ khoảng 200.000 bao cao su).
|
Trước đó, ngày 30/3, tại Hội thảo về việc sử dụng thuốc tránh thai trong chương trình KHHGĐ, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ Nguyễn Bá Thuỷ cho biết: “Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các kết quả nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố thảo luận các định hướng về mở rộng sử dụng và phát triển các kênh phân phối các loại thuốc tránh thai có sử dụng hormone. Từ trước đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về những nghi vấn đối với tính an toàn, ảnh hưởng và tác dụng phụ của các biện pháp tránh thai có sử dụng hormone được thực hiện.
Các vấn đề đang được các nhà khoa học quan tâm tập trung hiện nay là: Liệu các loại thuốc tránh thai có ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng không và có gây ra những tác dụng phụ gì của thuốc nhằm có những giải pháp kỹ thuật hạn chế tối đa các tác dụng phụ trong quản lý, phân phối và sử dụng đối với các loại thuốc tránh thai có sử dụng hormone”. Thứ trưởng Nguyễn Bá Thuỷ cũng nhấn mạnh, cần tăng nhanh số người sử dụng các biện pháp tránh thai nói chung và tăng số người sử dụng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng trong đó có viên tránh thai; bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua mạng lưới các cơ sở y tế, đã đẩy mạnh việc phân phối viên uống tránh thai dựa vào cộng đồng thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số và hiện đang phát triển hệ thống phân phối qua tiếp thị xã hội.
Trao đổi với phóng viên về ý kiến cho rằng thuốc tránh thai có thể gây ung thư, Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ khẳng định: “Việc sử dụng thuốc tránh thai sẽ có những tác dụng phụ, nhưng chắc chắn không gây ung thư. Đây là một phương tiện KHHGĐ rất hữu dụng đối với phụ nữ”. |
Huyền Trang
