Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ việc ông Đoàn Nguyên Đức mua máy bay riêng: "Có hàng trăm người Việt đủ tiền mua máy bay"

Thứ hai, 08:17 12/05/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trong cuộc trao đổi với phóng viên GĐ&XH, ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng hiện nay số người VN đủ tiền mua máy bay riêng phải có đến hàng trăm...

Thưa ông, sự kiện ông Đoàn Nguyên Đức - một doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam quyết định bỏ tiền sở hữu một chiếc máy bay riêng đã được dư luận rất quan tâm. Ông có cho rằng đây là một việc… đáng bàn?

Trong thời gian qua thì có nhiều người dân Việt Nam đã sở hữu những tài sản đắt tiền. Và một trong những  tài sản được nhiều người quan tâm là phương tiện đi lại như ô tô và lần này là máy bay. Theo tôi đây là một dấu hiệu cho thấy điểm mới trong phát triển kinh tế của nước ta. Đó là khả năng thu nhập và tiêu dùng bắt đầu nâng lên. Nó cũng biểu hiện cho sức phát triển mới của các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Cao Sỹ Kiêm

Nếu là một doanh nhân có đủ tiền liệu ông có mua cho mình một chiếc máy bay?

Chi tiêu, sử dụng tài sản thế nào  là quyền cá nhân, nhưng dưới quan quan điểm cá nhân tôi, nếu là một nhà đầu tư thì tôi sẽ không mua máy bay hay tiêu những khoản tiền lớn vào chuyện đi lại, xe cộ như vậy. Mà tôi sẽ dùng số tiền đó để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hoá, để góp phần làm cho kinh tế xã hội của đất nước phát triển. Hơn nữa, nhưng đồng tiền đó cũng sẽ sinh sôi nảy nở thì nó thuận hơn, tích cực hơn.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong bất kỳ cái gì cũng có những người đi trước, những người khởi đầu. Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của người dân ngày càng cao hơn, doanh nghiệp ngày càng năng động hơn thì cũng sẽ đến lúc cần có những doanh nhân đi máy bay. Nếu không ai dám làm thì nền kinh tế không có sắc khí mới.

Là một người tiếp xúc nhiều với giới doanh nhân trong nước, theo ông trong số họ có nhiều người đủ tiền để mua máy bay riêng?

Theo thông tin mà báo chí đăng thì chiếc máy bay có giá khoảng 7 triệu USD, tức là tương đương với khoảng 100 tỷ đồng tiền Việt Nam. Với lượng tài sản này nhiều người Việt Nam có. Và cũng nhiều doanh nghiệp có thể trích từng đó tiền để mua máy bay mà cũng không bị ảnh hưởng đến kinh doanh, không phải “cố”. Tất nhiên không phải tất cả có khả năng kinh tế như vậy, nhưng cũng số có cũng đến hàng trăm.

Nhưng theo tôi thì số người quyết định bỏ tiền ra để mua máy bay  sẽ không nhiều. Bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam họ làm ra rất vất vả. Hơn nữa rất nhiều doanh nghiệp đang cần vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, vì hiện Việt Nam đang là thị trường nhiều tiềm năng. Và họ đang muốn doanh nghiệp của mình phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.

Nhưng với các doanh nhân thì nhiều khi thời gian là vàng thật sự. Vậy, nếu nhìn theo cách này thì đó sẽ là một sự đầu tư?

Theo tôi, nếu nói đến hiệu quả kinh tế trong việc mua và sở hữu một chiếc máy bay riêng để đi làm việc ở Việt Nam hiện nay thì sẽ không cao. Còn khi nói là việc mua máy bay để đi lại thật nhanh chóng, để tiết kiệm thời gian đảm bảo yếu tố kinh tế thì chỉ hợp lý khi người sử dụng là những tỷ phú. Những doanh nhân mà các hợp đồng kinh tế của họ thường có trị giá cả trăm triệu, thậm chí là cả hàng tỷ đô la. Khi đó thì việc chi phí cho việc đi lại bằng máy bay riêng mới có thể nói là tạo ra hiệu quả kinh tế. Còn với các quy mô các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì việc sử dụng máy bay riêng để công cán sẽ không thể nói là một giải pháp kinh tế được.

Một số ý kiến cho rằng, có thể việc sở hữu một chiếc máy bay riêng  ở Việt Nam là một “chiêu” PR (thương hiệu), ông nghĩ sao về nhận xét này?


Ông Đoàn Nguyên Đức

Chiếc Beech King Air 350 của ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai) mua là loại máy bay nhỏ, số seri FL-417 do hãng Raytheon Aircraft (Hoa Kỳ) sản xuất; động cơ của hãng Pratt & Whitney PT 6-60 A (Canada),12 chỗ ngồi, giá khoảng 7 triệu USD và chỉ có thể mang theo hơn 500 lít nhiên liệu và bay trong tầm bay 2.500km.

Cái này không nên bình luận. Mình chưa hiểu rõ như thế nào thì không nên chụp mũ người ta. Mỗi người có suy nghĩ riêng, có quan điểm riêng của mình. Khi có một người Việt thành đạt, giàu có thì nên mừng. Hơn nữa đây có thể xem là một luồng gió mới trong đời sống doanh nhân của ta nói riêng, trong hoạt động kinh tế nói chung, thì trước hết ta nên có cái nhìn tích cực, ủng hộ.

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam có những bước phát triển rất nhanh về quy mô, giao thương quốc tế rộng. Vì vậy, đã đến lúc có thể nói đến việc cho phép các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuê máy bay riêng đi công cán trong những trường hợp cần thiết?

Tôi nghĩ trong thời điểm hiện nay thì chưa cần thiết. Trong tương lai dĩ nhiên đây là nhu cầu cần thiết. Kinh tế hội nhập, phát triển đến một lúc nào đó sẽ cần phải sử dụng máy bay riêng. Tuy nhiên, theo tôi cứ để thực tế tự điều chỉnh. Đến một lúc nào đó, một bước phát triển nào đó nhu cầu thực tế đòi hỏi thì ắt phải đáp ứng. Cũng giống như hiện nay đã có người Việt Nam đầu tiên mua máy bay thì chắc chắc sẽ có người thứ hai, thứ ba. Mọi việc nên để bình thường, còn những ý phô trương, mà không thực chất là không bền vững.

Như ông nói, có nhiều người Việt có khả năng sở hữu một chiếc máy bay khoảng 100 tỷ đồng, nhưng mãi đến nay mới có người đầu tiên. Trong những năm gần đây cũng có những ý kiến cho rằng, trong cộng đồng doanh nghiệp Việt có tâm lý “không thích đi đầu”, không thích gây chú ý. Thậm chí có chuyên gia còn cho rằng, có những doanh nhân, khi doanh nghiệp của mình phát triển đến một quy mô nào đó lại “xé nhỏ” nó ra để khỏi gây chú ý. Chính vì thiếu cái ý chí “làm người đi đầu” như vậy, nên Việt Nam chưa có những doanh nghiệp tư nhân tầm cỡ?

Theo tôi là có hiện tượng này. Bởi môi trường luật pháp cho kinh doanh chưa được hoàn chỉnh như một số nước đã phát triển. Nhiều khi các doanh nghiệp vẫn còn bị gây phiền phức những chỗ này, chỗ kia. Hơn nữa cũng có những vấn đề do đặc điểm tâm lý phương Đông, anh nọ nhìn anh kia. Rồi cũng có tâm lý của một tầng lớp doanh nghiệp “khởi đầu” cho thời kỳ chúng ta thực hiện cơ chế thị trường... Muốn có những doanh nghiệp, doanh nhân tầm cỡ cũng cần rất nhiều thời gian. Cái này mình xây dựng dần dần, giác ngộ thường xuyên. Một vài cá nhân thì lúc này lúc khác đều có nhưng để có, một thế hệ  doanh nghiệp, doanh nhân như vậy thì phải qua nhiều thế hệ mới có được.

Xin cảm ơn ông!   

Xu thế cá nhân hoá máy bay

* 3 triệu USD cũng có thể mua máy bay cá nhân tốt.

Việc sử hữu một chiếc máy bay cá nhân đang trở thành xu thế mới của những gia đình triệu phú đô la trên thế giới. Chỉ tính riêng năm 2006, đã có tổng số 885 chiếc máy bay cá nhân được giao dịch thành công trên toàn thế giới, tăng 18% so với năm 2005 và 185% so với 10 năm trước đó.

Từ những thương gia giàu có cho đến các ngôi sao nổi tiếng ngày nay đều sở hữu  hoặc đi lại bằng chuyên cơ riêng. Và họ có một số lí do giải thích tại sao loại phương tiện sang trọng này lại được ưa chuộng đến vậy.

Nguyên nhân đầu tiên và cũng là nguyên nhân phổ biến nhất, chính là sự thoải mái và sang trọng tuyệt hảo mà các chuyến bay thương mại khác không thể có. Ngoài ra cũng còn rất nhiều tiện ích khác. Điều đó giải thích tại sao khi dùng máy bay cá nhân, người ta có thể tránh phải đến các trạm xe đông đúc và đến những nơi mình muốn nhanh hơn với ít phiền toái hơn. Ở nơi nào bạn có thể thoải mái nằm xuống với một cốc rượu vang trong tay trong lúc bạn đang ở trên độ cao cách mặt đất hàng nghìn mét?

Một lí do nữa là những người yêu động vật rất thích loại phương tiện này. Nếu bạn sở hữu một chiếc máy bay cá nhân, bạn có thể thoải mái mang theo con vật cưng lên trên máy bay, điều mà bạn khó có thể làm khi đi máy bay thương mại.

Càng ngày càng có nhiều người có khả năng mua một chiếc máy bay cá nhân. Điều này có thể giải thích với 2 lí do: Thứ nhất, khi nhu cầu về máy bay cá nhân tăng thì các nhà sản xuất sẽ phải hạ giá thành sản phẩm của mình; Thứ hai, trên thế giới hiện nay có rất nhiều triệu phú có đủ tài chính để thuê hoặc mua một chiếc máy bay cá nhân. Các khách hàng hiện nay có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn loại máy bay yêu thích, vì chủng loại các loại máy bay cá nhân ngày càng đa dạng.

Với khoảng từ 3 đến 60 triệu USD bạn có thể sở hữu một chiếc máy bay cá nhân. Giá máy bay phụ thuộc vào các yếu tố: số người có thể chuyên chở, kiểu dáng, năm sản xuất và các thiết bị được trang bị trên máy bay.

Giá máy bay cá nhân cũng phụ thuộc vào khoảng cách mà một máy bay có thể bay và tốc độ của nó. Một số máy bay được trang trí với những nội thất tốt nhất ví dụ như bar, bồn tắm tạo sóng, không gian hội thảo, bếp... Một số hãng còn quảng cáo là máy bay của họ có bể bơi mini.

Giá máy bay cá nhân còn được quyết định bởi một nhân tố quan trọng: chi phí bảo dưỡng. Sử dụng máy bay cá nhân chắc chắn sẽ tiêu tốn một khoản phí bảo dưỡng khá cao. Chỉ tính chi phí nguyên liệu là chưa đủ, bạn cũng còn phải tính các chi phí dịch vụ thường xuyên, chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Nguyễn Hoàng (thực hiện)

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BIDV phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

BIDV phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước

Xã hội - 16 phút trước

Ngày 22/6/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia Lễ ký kết Biên bản phối hợp Tổ chức vận hành Sàn giao dịch Các-bon trong nước giữa các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường để tổ chức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước.

Từ ngày mai, 4 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đường

Từ ngày mai, 4 con giáp được cát tinh soi chiếu, may mắn đủ đường

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Theo tử vi dự báo, từ ngày mai sẽ là thời điểm vận trình của 4 con giáp có nhiều chuyển biến tích cực.

Camera AI phát hiện tài xế dán biển số xe trốn phạt nguội

Camera AI phát hiện tài xế dán biển số xe trốn phạt nguội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hệ thống camera AI tại Thanh Hóa phát hiện tài xế xe VinFast dùng băng dán thay đổi ký tự biển số nhằm che giấu thông tin phương tiện và né phạt nguội.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi dân gian, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số dưới đây dễ gặp may mắn và có cuộc đời tương đối thuận lợi.

Từ 2027, người không có vợ, chồng, con được nhận trợ cấp tới 2,8 triệu đồng/tháng?

Từ 2027, người không có vợ, chồng, con được nhận trợ cấp tới 2,8 triệu đồng/tháng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hải Phòng, từ 2027, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không có vợ, chồng, con được nhận trợ cấp từ 2.200.000 - 2.800.000 đồng/tháng.

Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xét

Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xét

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng là người thân quen và sinh sống gần nhà, Văn Hồng Nhân (SN 2007, trú tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã lấy trộm tiền và vàng của chị Nguyễn Thị Ph.

Nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu suy giảm, nơi nào là tâm điểm nóng nhất 40 độ?

Nắng nóng gay gắt chưa có dấu hiệu suy giảm, nơi nào là tâm điểm nóng nhất 40 độ?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh thành, vùng tâm nóng nhất cả nước từ Thanh Hóa đến TP Huế. Mức nhiệt cao nhất từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng

Tin sáng 23/6: Thay đổi quan trọng từ 1/7/2026 trên VNeID người dân cần biết; Công an phát thông báo nóng đến những người đang gửi tiết kiệm ngân hàng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.

Hà Nội có 16 thủ khoa lớp 10 chuyên năm 2026, chuyên Vật lý có 3 đồng thủ khoa

Hà Nội có 16 thủ khoa lớp 10 chuyên năm 2026, chuyên Vật lý có 3 đồng thủ khoa

Giáo dục - 3 giờ trước

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa công bố danh sách thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) chuyên năm học 2026-2027. Trong đó, chuyên Vật lý có 3 học sinh cùng đạt điểm cao nhất, còn thủ khoa chuyên Toán đạt 47,75 điểm.

Tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh

Tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh các vấn đề về căng thẳng, áp lực học tập và sức khỏe tinh thần ở trẻ ngày càng được quan tâm, nhiều trường học đã bắt đầu xây dựng các mô hình hỗ trợ tâm lý học đường theo hướng bài bản và thường xuyên hơn.

Top