Tử vong vì pha cồn y tế thành rượu để... uống

Thứ tư, 07:00 19/07/2017 | Y tế

GiadinhNet - Các chuyên gia cấp cứu, chống độc nhiều lần cảnh báo việc uống phải cồn công nghiệp methanol rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Thực tế, việc hít phải methanol vẫn có nguy cơ ngộ độc cao, đặc biệt với những người thường xuyên phải tiếp xúc.

Điều trị bệnh nhân ngộ độc rượu ở Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu
Điều trị bệnh nhân ngộ độc rượu ở Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: V.Thu

Nghiện rượu tới mức pha cồn y tế để uống

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận tới 4 bệnh nhân ngộ độc methanol do uống nhầm cồn y tế, trong đó một bệnh nhân tử vong, một người bị di chứng ở não, hai người được hồi phục. BS Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm Chống độc cho biết: “Có cả những trường hợp pha cồn y tế để uống do nghiện rượu, thiếu rượu uống hoặc hiểu nhầm cồn y tế là an toàn”.

Cụ thể, trường hợp tử vong là một người đàn ông 45 tuổi, ở Hà Nội, có tiền sử nghiện rượu. Ông này mua cồn y tế về pha thành rượu uống, sau đó rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật, tổn thương não, sốc, toan chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, nồng độ cồn công nghiệp Methanol là hơn 320mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép). Mặc dù được điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân đã tử vong,

Một chi tiết quan trọng là loại cồn y tế của bệnh nhân tử vong này đã sử dụng là cồn 90 độ mang nhãn hiệu “DaiLoi”, chai 500 ml, do Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi, SĐK: HN-0238/2007/CBTC-TĐC. Ngoài bao bì chai cồn ghi thành phần ethanol, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn của bệnh nhân (do Trung tâm Chống độc gửi thực hiện) lại cho thấy kết quả bất ngờ: Không tìm thấy ethanol, mà trong đó có tới 88% là hàm lượng cồn công nghiệp methanol.

Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (thuộc ĐH Dược Hà Nội), cồn y tế được sử dụng chủ yếu để sát trùng vết thương, tiệt trùng dụng cụ y tế hoặc làm dung môi để cọ rửa. Cồn sát trùng là sản phẩm liên quan đến y tế nên phải tuân thủ theo Dược điển Việt Nam 4 - ấn bản mới nhất tập hợp tất cả các tiêu chuẩn cho dược phẩm của Việt Nam. Cồn y tế 90 độ có thành phần gồm 90% là ethanol, còn lại gần 10% là nước và tỷ lệ rất thấp tạp chất, trong đó có thể có methanol, nhưng hàm lượng methanol không được vượt quá giới hạn cho phép. Đối với loại cồn gốc 96 độ, hàm lượng methanol không được quá 200 phần triệu - hàm lượng cực nhỏ. Sau đó, từ cồn gốc ethanol 96 độ này có thể pha ra các loại cồn y tế khác nhau, gọi là cồn ethanol pha loãng và chỉ pha với nước để thành cồn y tế 70 độ hoặc 90 độ.

"Nếu đúng như thông tin Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, kết quả xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn bệnh nhân mua về pha rượu không có ethanol, trong khi hàm lượng cồn methanol là 88% thì chắc chắn là không ổn”, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh nêu quan điểm. Các chuyên gia ĐH Dược Hà Nội cũng cho rằng, cần phải trưng cầu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm cồn y tế của Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương hoặc Trung tâm Kiểm nghiệm của Hà Nội để làm rõ vấn đề này. Từ đó, có thể xử lý vi phạm và kịp thời khuyến cáo đến người dân.

Có thể ngộ độc nếu hít methanol

Chai cồn bệnh nhân đã sử dụng để pha thành rượu uống, sau đó tử vong (ảnh do bệnh viện cung cấp).
Chai cồn bệnh nhân đã sử dụng để pha thành rượu uống, sau đó tử vong (ảnh do bệnh viện cung cấp).

Khảo sát tại các hiệu thuốc, cồn y tế của Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi vẫn được bày bán khá phổ biến với giá 20.000 đồng/chai 500ml và 5.000 đồng/chai 100ml - mức giá gần như rẻ nhất thị trường. Trên bao bì của chai cồn ghi rất rõ thành phần “ethanol” 90 độ, được sử dụng để sát trùng, tiệt trùng dụng cụ và làm dung môi. Ngoài ra, không chỉ có sản phẩm của Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi mà hầu hết cồn y tế hiện nay đang được đóng chai với hình thức gần giống với chai nước muối sinh lý, dễ gây ra nhầm lẫn “chết người” cho người sử dụng. Thực tế thì Trung tâm Chống độc cũng thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân uống nhầm cồn y tế là nước muối sinh lý để súc miệng. Chính vì vậy, trong công văn mới đây gửi Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai đã kiến nghị cơ quan chức năng yêu cầu các công ty đóng chai lọ và nhãn mác khác hoàn toàn so với chai lọ nước cất, nước rửa mắt, mũi để tránh nhầm lẫn.

Đáng nói là hiện nay, cồn y tế được bày bán rất phổ biến trên thị trường. Người dân không chỉ mua cồn y tế về sát trùng mà còn để nướng thực phẩm (cá khô, mực khô…). Không ít người khi nướng mực, nướng cá khô cho biết có cảm giác cay mắt, mùi hắc khó chịu nên phải tìm chỗ thoáng đãng để châm lửa. PGS.TS Nguyễn Hữu Đức - ĐH Y Dược TP HCM cho biết, methanol khi đi vào cơ thể qua đường uống rất nguy hại tính mạng. Nếu methanol tiếp xúc với da, chất độc này hoàn toàn có thể thâm nhập qua các vết thương hở, thậm chí qua lỗ chân lông. Với số lượng ít, methanol có thể gây ra những biểu hiện tức thời như nứt nẻ, khô da, nhưng nếu tiếp xúc nhiều có thể dẫn tới choáng váng, đau đầu, thậm chí có thể dẫn tới mù mắt… Thậm chí, việc hít phải methanol vẫn có nguy cơ ngộ độc cao, đặc biệt với những người thường xuyên phải tiếp xúc. Bệnh nhân có thể bị choáng, ảnh hưởng tới hệ hô hấp gây ra các triệu chứng nhức đầu, rát mũi, tổn thương niêm mạc mũi, thậm chí co giật, động kinh… Nếu mắt tiếp xúc với khí thải có chứa methanol, sẽ nhìn không rõ, có cảm giác cay mắt, giãn đồng tử...

Sở Y tế Hà Nội vào cuộc

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra đơn vị nào cấp phép sản xuất cồn y tế cho Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi, đồng thời làm rõ thông tin như Bệnh viện Bạch Mai phản ánh. Cũng theo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, địa chỉ sản xuất in trên bao bì sản phẩm của Công ty là số 16, tổ 18, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kiểm tra vào cuối tuần qua thì Công ty này đã chuyển trụ sở.

Thu Nguyên

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.