Từ vụ nổ bưu kiện ở Linh Đàm: Gài chất nổ hại người khác có phải tội giết người?

| Pháp luật

Các luật sư cho rằng nếu vật liệu nổ có khả năng tước đoạt mạng sống người khác thì hành vi của kẻ gài hộp bưu phẩm phát nổ ở Linh Đàm đã cấu thành tội giết người.

Nhiều vết máu tại hiện trường vụ nổ bưu kiện ở chung cư Linh Đàm:  Vết máu loang lổ, mảnh vỡ từ hộp bưu kiện vương vãi khắp hiện trường vụ nổ ở chung cư Linh Đàm. Sự cố làm 5 người bị thương.

Liên quan vụ nổ tại chung cư Linh Đàm khiến nhiều người bị thương, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xác định nguyên nhân do tư thù.

Cảnh sát chưa tiết lộ thông tin về vật gây nổ nhưng đã làm việc với những người liên quan để điều tra.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), vụ nổ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.

Để làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định hộp bưu kiện chứa quả nổ tự tạo hay cài vật liệu nổ bên trong.

Gài chất nổ hại người khác có phải tội giết người? - Ảnh 1.
Vụ nổ làm nhiều người bị thương. Ảnh: N.T.

Từ những dấu vết tại hiện trường, luật sư Thơm nhận định nhiều khả năng người gửi có chủ ý để người nhận thiết bị đó tác động vào sẽ gây nổ để nhằm mục đích sát thương, trả thù cá nhân.

Nếu kết quả giám định cho thấy có dấu vết của vật liệu nổ thì người nào có hành vi chế tạo, làm ra thiết bị nổ hoặc được chủ mưu thuê để làm việc đó, sẽ phải chịu trách nhiệm chung về tội Giết người.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm người bị thương khi ngồi cạnh nam thanh niên mở hộp quà.

Các nạn nhân may mắn không tử vong nhưng người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt, quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định đối chiếu với quy định của pháp luật, người đặt chất nổ trong gói quà có dấu hiệu của tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù đến thời điểm này chưa có ai tử vong, nhưng trên thực tế có tới ít nhất 4 người bị thương vong do gói quà phát nổ.

Công an nhận định rõ ràng mục đích của người gửi bưu kiện là nhằm xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác và người đó buộc phải biết chất nổ kèm theo các mảnh cứng được đặt kèm với chất nổ có khả năng khiến người khác thiệt mạng.

Ngoài ra, người đặt chất nổ còn có thể bị xử lý hình sự về tội Sử dụng trái phép vật liệu nổ, quy định tại Điều 305 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.