Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ vụ tử vong do sưởi ấm: Chuyên gia y tế bật mí bí kíp cứu mạng ai cũng nên biết

Thứ hai, 10:52 12/12/2022 | Đời sống

GiadinhNet - Việc đốt than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và gây cháy nổ. Mới đây nhất, một người đàn ông ở Hà Nội đã tử vong do đốt lửa sưởi ấm gây cháy nhà.

Nhiều tai nạn thương tâm từ việc đốt lửa sưởi ấm

Những ngày qua, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang rét đậm, người dân đã tăng cường các biện pháp phòng chống rét. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang sử dụng các biện pháp như đốt than, đốt củi để sưởi ấm trong nhà. Điều này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ mà còn đe dọa tới sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân.

Mới đây nhất, tại Hà Nội đã xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong nghi do đốt lửa sưởi ấm trong nhà. Cụ thể, vào khoảng 4h sáng 8/12, người dân phát hiện vụ cháy tại số nhà 19, ngách 36, ngõ Linh Quang (phường Văn Chương, quận Đống Đa). Khi phát hiện vụ việc, người dân đã sử dụng nước dập tắt đám cháy. Ngay sau đó, người dân phát hiện ông Nguyễn Chí D. (SN 1972, trú tại địa chỉ trên) đã tử vong.

Theo lực lượng chức năng, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy nghi do ông D. đốt lửa sưởi ấm, gây ra cháy nhà.

Từ vụ người đàn ông ở Hà Nội tử vong: Cảnh báo hiểm họa khó lường từ việc đốt lửa sưởi ấm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Được biết, đây không phải là trường hợp gặp tai nạn hiếm hoi do đốt lửa sưởi ấm. Thời gian qua, ở nước ta cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu, thậm chí tử vong do ngộ độc khí CO, nguyên nhân xuất phát từ việc đốt than sưởi ấm trong nhà.

Theo đó, vào tối ngày 20/2, có 3 người trong cùng gia đình cùng phải nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai do ngộ độc khí CO. 3 bệnh nhân gồm Lường Thị D. (68 tuổi), Lường Thị H. (con gái bà D., 26 tuổi) và Lường Mạnh T. (cháu trai bà D., 7 tuổi). Cả 3 bệnh nhân là người dân tộc Thái, ở Tuần Giáo, Lai Châu, thuê nhà ở Hà Nội để học tập và chữa bệnh.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, 3 mẹ con, bà cháu có thuê một phòng trọ khép kín rộng khoảng 10m2. Khoảng 19h tối ngày 20/2, sau khi tắm xong, cháu Lường Mạnh T. rét quá nên chị H. đã đưa bếp than tổ ong vào trong phòng và đóng kín cửa để sưởi. Đến tầm 22h, cháu T. có biểu hiện buồn nôn và đau đầu. Sau đó, chị và mẹ cũng tiếp tục có biểu hiện tương tự.

Vào ngày 8/2, trên địa bàn huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hoá) cũng xảy ra vụ 1 người tử vong, 1 người nguy kịch do đốt than củi để sưởi ấm. Cụ thể, do thời tiết lạnh nên bà P.T.D. (SN 1963) cùng chồng là L.V.T. (SN 1964, đều trú tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương) đã đốt than củi để sưởi ấm. Chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

Đến sáng ngày 9/2, người thân không thấy vợ chồng bà D. ra khỏi phòng nên đã vào kiểm tra thì phát hiện ông T. đã tử vong, còn bà D. rơi vào tình trạng nguy kịch. Bà D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với tiên lượng xấu.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị ngạt khí CO do đốt than trong phòng ngủ kín.

Thêm nạn nhân thương vong vì đốt than để sưởi ấm - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp thương vong vì đốt than sưởi ấm trong phòng. (Ảnh minh họa)

Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ ngạt khí làm 2 người chết, 2 người phải nhập viện cấp cứu do đốt than tổ ong để sưởi ấm. Theo đó, tối ngày 3/2 (mùng 3 Tết), bà T.T.C. (66 tuổi, trú thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) đốt than tổ ong sưởi ấm để ngủ. Ngủ cùng bà C. còn có con gái là chị D.T.Ph. (40 tuổi) và các cháu Đ.D.A. (12 tuổi), Đ.V.T. (9 tuổi, đều là con chị Ph.). Đến khoảng hơn 9h ngày 4/2, người thân không thấy bà C. cùng mẹ con chị Ph. dậy như bình thường, nên vào phòng gọi thì phát hiện bà C. cùng cháu T. đã tử vong. Riêng chị Ph. và cháu A. bị hôn mê, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.

Những vụ tai nạn đáng tiếc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đến cộng đồng về mức độ nguy hiểm của việc đốt lửa để sưởi ấm trong ngày lạnh. Từ đó, giúp người dân lựa chọn phương pháp sưởi ấm an toàn hơn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Làm thế nào để sưởi ấm an toàn trong những ngày trời rét đậm?

Theo Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế), người dân cần trang bị các thiết bị sưởi ấm an toàn thay vì đốt than, đốt củi để sưởi ấm. Ở những vùng kinh tế khó khăn chưa trang bị được các loại máy móc hiện đại, người dân cũng không nên sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh, buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để bảo đảm thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức; không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng.

Trong trường hợp phát hiện có nạn nhân bị ngộ độc khí than, người nhà cần khẩn trương làm thông thoáng không khí bằng cách mở rộng cửa. Phải mang khẩu trang ẩm, nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm. Nếu bệnh nhân thở yếu, ngừng thở phải thổi ngạt ngay bằng hô hấp nhân tạo và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe người dân, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo một số biện pháp an toàn để làm ấm cơ thể trong mùa lạnh như: Thường xuyên tập luyện thể thao; thêm gia vị vào các món ăn như gừng, tiêu, tỏi; sử dụng trà quế, trà gừng, vừa giữ ấm cơ thể, vừa làm tăng sức đề kháng hiệu quả; sử dụng các thiết bị sưởi ấm an toàn hơn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ở địa phương, nhất là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng than đốt sưởi ấm đúng cách để tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.

Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 57 phút trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Sắp tới (1/7), bãi bỏ giấy phép lái xe B2, tài xế có phải thay đổi bằng?

Sắp tới (1/7), bãi bỏ giấy phép lái xe B2, tài xế có phải thay đổi bằng?

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/7 tới sẽ bãi bỏ giấy phép lái xe hạng B2. Vậy lái xe sở hữu giấy phép lái xe hạng này có phải thay đổi bằng?

Cuộc sống của người dân bên trong khu tập thể bằng gỗ 70 tuổi 'chờ sập' ở Hà Nội

Cuộc sống của người dân bên trong khu tập thể bằng gỗ 70 tuổi 'chờ sập' ở Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 70 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể gỗ tại phố Vọng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang ngày càng hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Nhiều hạng mục như trụ gỗ đỡ chính, lan can bị mối mọt; vấn đề vệ sinh, phòng cháy chữa cháy không đảm bảo... tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Tháng 5 tới, lao động về hưu đón tin vui khi hưởng chế độ xã hội nhanh, thuận tiện nhất

Tháng 5 tới, lao động về hưu đón tin vui khi hưởng chế độ xã hội nhanh, thuận tiện nhất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự kiến trong tháng 5/2024, BHXH Việt Nam cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm trong đó có lương hưu tại 5 tỉnh, thành phố.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/4/2024

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Sau ngày 31/12/2025, người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức không được hưởng quyền lợi đặc biệt này nữa

Sau ngày 31/12/2025, người làm hộ chiếu (passport) sẽ chính thức không được hưởng quyền lợi đặc biệt này nữa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Sau ngày 31/12/2025 người làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng quyền lợi này nữa.

Top