Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự ý nghỉ việc, Phó trưởng phòng Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thái Bình bị cách chức

Chủ nhật, 15:32 05/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Căn cứ theo các quy định của pháp luật, xét đề nghị của Hội đồng kỷ luật cơ quan, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật ông Quyền bằng hình thức buộc thôi việc.

Mới đây, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đỗ Gia Quyền - Phó Trưởng phòng Xây dựng Đảng về việc ông này tự ý nghỉ việc, bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do.

Theo Văn phòng tỉnh ủy, từ ngày 16 -19/10, ông Quyền đã không đến cơ quan làm việc, không báo cáo lý do vắng mặt. Trước sự việc trên, Văn phòng Tỉnh ủy 3 lần gửi thông báo yêu cầu ông Quyền có mặt tại cơ quan để làm việc nhưng ông vẫn không đến, không báo cáo lý do vắng mặt.


Thông báo kỷ luật ông Quyền của Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: TL

Thông báo kỷ luật ông Quyền của Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: TL

Căn cứ theo các quy định của pháp luật, xét đề nghị của Hội đồng kỷ luật cơ quan, ngày 25/10, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 93-QĐ/VPTU thi hành kỷ luật ông Đỗ Gia Quyền bằng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Việc làm của ông Quyền đã vi vi phạm vào Khoản 1, Điều 18 Luật Cán bộ, công chức; vi phạm Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 34 của Chính phủ và Khoản 4, Điều 14 của Nghị định này: "Tự ý nghỉ việc, tổng số 7 ngày làm việc trở lên trong 1 tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong 1 năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 3 lần liên tiếp”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước khi ông Quyền nghỉ việc không có lý do, ông Bùi Ngọc Trìu (52 tuổi), trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng (cùng tỉnh) tố cáo ông Quyền đã nhận 270 triệu đồng để giúp xin việc cho con gái vào Ban Quản lý dự án tỉnh Thái Bình nhưng không được.

Ngoài ông Trìu, một số người khác cũng tố cáo ông Quyền nợ tiền, nhận tiền mỗi người hàng trăm triệu, có giấy nhận vay để chạy việc nhưng không thực hiện.

Cùng thời điểm ông Quyền không đến cơ quan làm việc, một số cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình và cơ quan báo chí nhận được đơn thư tố cáo ông Quyền nợ tiền, nhận tiền "chạy" việc.


Giấy biên nhận cùng chữ viết, chữ ký được cho là của ông Quyền. Ảnh: V.Đông

Giấy biên nhận cùng chữ viết, chữ ký được cho là của ông Quyền. Ảnh: V.Đông

Trả lời PV, ông Nguyễn Quang Đông - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình thông tin, từ 25/10, ông Quyền không còn là công chức của cơ quan. Quá trình xem xét xử lý kỷ luật này được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, các vấn đề liên quan đến ông Quyền sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong đó, những hành vi của ông Quyền làm tổn hại (hoặc phương hại) đến lợi ích và vấn đề của người khác thì ông Quyền phải chịu trách nhiệm và nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Được biết, ông Quyền công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình từ năm 2010, hiện đang học cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và được quy hoạch chức danh Trưởng phòng xây dựng Đảng, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 39 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top