Từng ‘nộp giấy trắng’, nam sinh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế
GĐXH - Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11A1 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), vừa giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2026 tại Thượng Hải. Ít ai biết, hai năm trước, Phương từng ngồi trước đề thi tuyển chọn đội tuyển quốc gia và nộp lại một tờ giấy gần như trắng.
Cậu học trò mê Toán như "món ăn ngon"
Sau nhiều tháng tập trung cho đội tuyển quốc gia tham dự IMO 2026, Nguyễn Hoàng Phương có khoảng một tháng nghỉ ngơi trước khi bước vào những thử thách mới. Nhưng trên bàn học của cậu học trò lớp 11 vẫn là những tập đề vừa được các thầy cô tổ bồi dưỡng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chuyển đến.
Hằng ngày, Phương vẫn dành thời gian ôn luyện như một thói quen. Với em, gặp một bài toán khó rồi tìm được lời giải luôn là một niềm vui. Có khi mải mê với một bài toán, Phương quên cả mệt. "Em thích cảm giác khi mình chưa biết cách giải nhưng sau đó tự tìm ra được hướng đi", Phương nói.

Nguyễn Hoàng Phương vẫn duy trì việc học và ôn luyện sau khi trở về từ Olympic Toán học quốc tế 2026. Ảnh: Song Hoàng.
Hai năm trước, Phương là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Thế nhưng con đường chinh phục những kỳ thi Toán của Phương không bằng phẳng. Cậu học trò thừa nhận mình thường mất điểm bởi những lỗi rất nhỏ. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6, Phương từng mất 2 điểm chỉ vì một nhầm lẫn khi làm bài. Đến kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 8, em bị trừ tới 4,75 điểm do lỗi trình bày.
Lên lớp 9, Phương đạt thủ khoa ở kỳ thi học sinh giỏi thành phố nhưng tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em chỉ giành giải Nhì. Ngay cả khi trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Phương cũng sớm nhận ra rằng những thành tích trước đó chưa đủ để em bước ngay vào nhóm học sinh xuất sắc nhất.
Đầu năm lớp 10, Phương tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự tuyển quốc gia. Đề thi khó hơn nhiều so với những gì em từng trải qua. "Thời điểm đó em khá buồn. Em gần như không làm được bài và chấp nhận nộp giấy trắng", Phương nhớ lại.
Nhưng thay vì xem đó là một thất bại, lời nói của thầy chủ nhiệm đã giúp Phương nhìn mọi chuyện nhẹ hơn. "Thầy nói với em rằng chưa phải lúc, cứ học thêm một năm rồi mọi thứ sẽ khác". Nghe lời thầy, Phương không cố chạy theo những kết quả trước mắt mà quay về với việc học, từng bước lấp những khoảng trống kiến thức. Những tài liệu khó, những bài toán vượt khỏi chương trình trên lớp được em đọc đi đọc lại.

Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, giành Huy chương Bạc Olympic Toán học quốc tế 2026. Ảnh: Song Hoàng.
Một năm sau, Phương chính thức có tên trong đội tuyển Toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ngay trong lần thi đầu tiên, em giành giải Nhất với 33 điểm, xếp thứ 4 trên cả nước. Kết quả này cũng giúp Phương hoàn thành mục tiêu ban đầu là lọt vào vòng hai, vòng tuyển chọn đội tuyển quốc tế.
Với Phương, một trong những điều tạo nên khác biệt khi học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là cách các thầy cô để học sinh tự tìm lời giải. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, giáo viên thường đưa cho học sinh những tài liệu chuyên sâu, những bộ đề khó từ các kỳ thi quốc tế để tự nghiên cứu. Có những chuyên đề vượt xa chương trình trên lớp nhưng vẫn được giao trước để học sinh làm quen. "Nhiều lúc em mang tài liệu về đọc mà không hiểu gì cả. Nhưng cứ đọc dần, tìm thêm tài liệu, hỏi thầy, hỏi bạn thì cuối cùng cũng hiểu được. Sau đó khi học trên lớp, mọi thứ trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều", Phương kể.
Thầy Trần Đại Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp của Phương, nhớ lại, ngay từ khi mới vào lớp 10, cậu học trò đã dành cho Toán một sự ưu tiên đặc biệt. "Toán học với Phương giống như một món ăn ngon. Chỉ cần gặp kiến thức mới là em lại muốn tìm hiểu", thầy Dương nói.
Dù năm lớp 10 chưa được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, Phương vẫn được nhà trường tạo điều kiện để ôn luyện cùng các anh khóa trên. Từ đó, bằng tư duy tốt cùng sự chăm chỉ và kiên trì, Phương tiến bộ nhanh. Đến lớp 11, em vững vàng nằm trong nhóm đầu của đội tuyển Toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và giành giải Nhất quốc gia ngay trong lần đầu dự thi.
Hai ngày thi và giấc mơ đổi màu huy chương
Trên hành trình giành một trong sáu suất chính thức của đội tuyển Việt Nam dự IMO 2026, Phương cho rằng vòng tuyển chọn là thử thách lớn nhất. Kỳ thi quy tụ 50 học sinh có thành tích cao nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 20 học sinh đạt giải Nhất. Phần lớn thí sinh là học sinh lớp 12 nên cuộc cạnh tranh rất cao.
Trước vòng tuyển chọn này, nhiều thí sinh đã có cơ hội cọ xát tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO). Phương tạo được bước bứt phá khi xếp thứ Nhì trong số các thí sinh Việt Nam. Kết quả này giúp em thêm tự tin bước vào kỳ thi tuyển chọn sáu thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam dự IMO 2026.

Nguyễn Hoàng Phương (thứ 3 từ trái sang) cùng thầy cô và các thành viên đội tuyển Việt Nam tại lễ trao giải Olympic Toán quốc tế 2026. Ảnh: NVCC.
Tại IMO 2026 ở Thượng Hải, mỗi thí sinh phải giải sáu bài toán trong hai ngày, tổng điểm tối đa 42. Nhìn lại hai ngày thi, Phương vẫn còn những tiếc nuối.
Ngày thi đầu tiên, em làm tốt bài đại số nhưng gặp khó ở câu hình học thứ hai. Đây là một bài toán được đánh giá hóc búa, nhưng Phương lại rất thích cách tiếp cận của đề bài. Em dành tới 3 trong tổng số 4 giờ làm bài cho câu hỏi này. Khi chuyển sang bài thứ ba, thời gian không còn nhiều. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Phương đạt 14 điểm. Sang ngày thứ hai, nam sinh quyết tâm bù lại số điểm đã bỏ lỡ.
Em hoàn thành hai bài đầu nhưng vẫn mất 2 điểm đáng tiếc ở câu thứ nhất vì thiếu một ý trong phần trình bày. Bài cuối cùng có độ khó rất cao. Chung cuộc, Phương đạt 28 điểm và giành Huy chương Bạc IMO 2026. Tấm huy chương là thành quả đáng tự hào, nhưng Phương vẫn có chút tiếc nuối. "Nếu em hạn chế được những sai sót nhỏ hoặc xử lý tốt hơn bài hình học trong ngày đầu thì cơ hội giành Huy chương Vàng là hoàn toàn có thể", Phương nói.
Dù vậy, điều Phương nhớ nhất ở Thượng Hải không chỉ là điểm số. Đó còn là cơ hội gặp gỡ những người bạn đến từ nhiều quốc gia, được tiếp cận những bài toán có phong cách rất riêng của Trung Quốc.
Với cậu học trò mê Toán, một bài toán khó không phải là thứ khiến em nản lòng. Ngược lại, nó giống một thử thách thú vị. Và khoảnh khắc tìm được lời giải luôn mang lại một cảm giác rất đặc biệt.
Đồng hành với Phương trong suốt một tuần tại Thượng Hải, thầy Hồ Sỹ Hùng, chủ nhiệm đội tuyển Toán Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, cho biết, thầy luôn đặt niềm tin vào học trò của mình.
Theo thầy Hùng, Phương là học sinh chăm chỉ, khiêm tốn và có niềm say mê đặc biệt với Toán học. Thầy trò đã gắn bó với nhau từ khi Phương còn học THCS. Ngay từ những ngày đầu, thầy Hùng đã nhận thấy ở em những tố chất nổi bật về tư duy toán học. "Với Phương, giải toán và nghiên cứu toán không chỉ là nhiệm vụ học tập mà thực sự là niềm yêu thích", thầy Hùng nói.
Bước vào đấu trường IMO, thầy và trò đều giữ niềm tin vào quá trình chuẩn bị nhiều năm. "Phương luôn giữ được sự bình tĩnh, tự tin trước áp lực và xử lý các bài toán chắc chắn, mạch lạc. Đó cũng là yếu tố giúp em phát huy tốt năng lực của mình tại IMO", thầy Hùng chia sẻ.
Với thành tích tại IMO 2026, Phương được đặc cách vào thẳng vòng hai tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2027. Tấm vé ấy mang lại cho cậu học trò lớp 11 một lợi thế mới. Nhưng với Phương, những gì đã đạt được không phải là một điểm dừng. Phương sẽ tiếp tục học, tiếp tục tìm lời giải cho những bài toán chưa có đáp án.
Bộ GD&ĐT ‘siết’ dạy thêm, học thêm trước thềm năm học mới
Giáo dục -Chuẩn bị vào năm học 2026 - 2027, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm và cấm trường tiểu học tổ chức kiểm tra, khảo sát năng lực học sinh để tuyển đầu vào lớp 1.
Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Giáo dục -Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 10/8/2026.
Đã có điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026
Giáo dục -GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026. Theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
20 trường đại học dự kiến lịch công bố điểm chuẩn 2026, sớm nhất từ ngày 9/8
Giáo dục -Hiện, 20 trường đại học đã dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó một số trường công bố sớm nhất ngay từ ngày 9/8.
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giảm chức sau sắp xếp được bảo lưu phụ cấp
Xã hội -Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP quy định về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục.
Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2026 - 2027 của học sinh 34 tỉnh, thành cả nước
Giáo dục -GĐXH - Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Tuyên Quang thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại cho 328 thí sinh
Giáo dục -Sau quyết định hủy kết quả thi tại Trường THPT Chuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức kỳ thi lại theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi lại cho thí sinh Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Giáo dục -Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trên cả nước
Giáo dục -Bộ GD&ĐT cho biết, theo báo cáo của 34 địa phương, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm về quyết định tổ chức thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang
Giáo dục -Tối 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm về quyết định tổ chức thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang trong vụ việc sai phạm xảy ra ở Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
