Túng quẫn vì... đẻ quá nhiều
GiadinhNet - Mấy ngày trước tết Nguyên đán, dư luận người dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xôn xao trước việc người mẹ trẻ Thạch Thị Xuân (SN 1982) sau khi sinh đã lén trốn bệnh viện bỏ lại hai đứa con sinh đôi mà mình vừa đứt ruột đẻ ra.
![]() |
Túp lều của vợ chồng chị Thạch Thị Xuân tại phường Tân Xuân, rất gần trung tâm thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). |
Túng quẫn vì đẻ quá nhiều
Khi biết chúng tôi tìm nhà sản phụ trẻ bỏ con, nhiều người dân sống tại ngã ba Ấp Mới bảo cứ đi thêm 2 cây số vào khu vực ngã tư Sóc Miên (khu phố Phước An, phường Tân Xuân) hỏi nhà vợ chồng Nam – Xuân thì ai cũng biết. Nhà của gia đình vợ chồng chị Thạch Thị Xuân và anh Nguyễn Văn Nam nằm trong con hẻm nhỏ gần Bệnh viện Quân dân y của Binh đoàn 16. Dù mới 31 tuổi nhưng chị Xuân trông già và tiều tuỵ như một bà lão. Chị cho biết, mình sinh ra trong gia đình có 3 chị em gái, cha mẹ đều là người dân tộc thiểu số S’tiêng, định cư ở ngã tư Sóc Miên (thị xã Đồng Xoài) đã mấy mươi năm nay nhưng đến nay không có đất để canh tác. Sau khi cha mất, mẹ chị đi bước nữa rồi có thêm một em trai nhưng gia cảnh thì vẫn không thay đổi nhiều.
Tuổi thơ của chị lớn lên bằng nghề đi làm thuê, làm mướn. Trong một lần đi nhặt điều, hái tiêu thuê, chị Xuân gặp rồi yêu anh Nguyễn Văn Nam (SN 1975), từ Trà Vinh lên Bình Phước làm thuê. Khi biết bạn trai mình cũng là người dân tộc ít người (cha người Kinh, mẹ người Khmer), lại đồng cảnh khổ nên hai anh chị đến với nhau và tổ chức đám cưới năm 1999. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng được bố mẹ cho mảnh đất khoảng 20m2 để ở riêng. Năm 2001 bé gái đầu lòng ra đời, 2 năm sau có thêm một bé gái rồi chẳng bao lâu vợ chồng lại có hai đứa con cháu trai song sinh (một cháu mất khi được 1 tuổi). Cách đây hơn một năm, vợ chồng lại sinh thêm một cặp song sinh nữ. Khi mấy đứa con đang “hột gà hột vịt” thì chị lại có thai cặp song sinh này. Do đẻ quá nhiều, gia cảnh kinh tế đã khổ cực nay thực sự lâm vào cảnh túng bấn.
Hàng ngày, vợ chồng con cái chen nhau trong túp lều khoảng 7m2, vách nhà được vá chằng, vá đụp bằng đủ loại vật liệu xin được của hàng xóm. Bên trong lều, ngoài 2 cái “giường” được ghép từ nhiều tấm ván để cho đại gia đình gồm 7 người có nơi ngả lưng. Tài sản quý giá nhất của gia đình là chiếc xe máy cũ rích mua rẻ của người quen với giá 2 triệu đồng để làm phương tiện cho hai vợ chồng chở nhau đi làm thuê.
![]() |
Vợ chồng chị N.T.T.T vui mừng đưa con nuôi về nhà. |
Sẽ cấp nhà tình thương cho vợ chồng chị Xuân Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài cho biết: “Trên địa bàn phường có 95 hộ nghèo trong đó có gia đình vợ chồng chị Xuân. Do trong năm 2012, chính quyền địa phương đã xây “Nhà tình thương” cho chị gái của chị Xuân là Thạch Thị Rum, nên trường hợp của gia đình bà chị Xuân chúng tôi sẽ cố gắng tìm kinh phí để hỗ trợ xây “Nhà tình thương” trong năm 2013. Đối với việc cấp đất theo Chương trình 134 cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trước kia địa phương cũng đã lên dánh sách cấp cho 19 hộ, trong đó có hộ ông Điểu Lê Lai (cha của chị Xuân) 1 ha. Nay do quỹ đất đã hết và gia đình chị Xuân tách hộ sau nên không được thụ hưởng”. |
Bác sĩ Hồ Phương Hải - khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, khi sinh ra hai bé đã bú được sữa bình và tiêu hóa tốt. Một bé cân nặng 2,2 kg, sức khỏe tốt. Bé thứ hai nặng 1,2 kg nên được chăm sóc đặc biệt (thở oxy). Khi mẹ bé trốn, các y bác sĩ trong khoa tạm gọi tên hai đứa trẻ là Xuân Ngọc 1 và Xuân Ngọc 2 để dễ nhận biết. Còn ai xin nuôi hai bé này thì chờ khi khỏe hẳn, lúc đó Khoa Nhi sẽ làm thủ tục cho. Sau khi các cơ quan ngôn luận thông tin, đã có nhiều người tìm đến để xin hai bé về làm con nuôi. Tuy nhiên, một số người dù đến sớm nhưng đã bị bác sĩ tại bệnh viện thẳng thừng từ chối vì nghi là “cò” và không đủ khả năng nuôi dưỡng. Sau khi kiểm tra thông tin kỹ càng, bé Xuân Ngọc 1 đã được bệnh viện đồng ý cho vợ chồng anh chị T., chủ một cơ sở kinh doanh tại TP.HCM nhận về làm con nuôi.
Trao đổi với chúng tôi, chị T. tâm sự: Vợ chồng chị đã lấy nhau trên 15 năm nay nhưng vẫn chưa có con, hai người cũng đi Bệnh viện Từ Dũ khám – chữa nhiều lần nhưng không thành công. Khi nghe tin hoàn cảnh đáng thương của hai cháu, gia đình lại hiếm muộn nên chị cùng chồng quyết định tới bệnh viện xin bé Xuân Ngọc 1 làm con. Vợ chồng chị đặt tên cháu là Ngân vì nghĩ đến gia cảnh quá nghèo khổ của cháu nên đặt tên như vậy để mong khi lớn lên cháu có cuộc sống sung túc. Không chờ chúng tôi hỏi, chị T cũng giãi bày, không dám xin cả hai cháu về nuôi vì trong giấy thỏa thuận với bệnh viện vợ chồng chị đã hứa sẽ nuôi cháu học hành đến nơi đến chốn cho thành đạt. Do kinh tế cũng chưa phải thật dư giả nên anh chị xin nhận một cháu nuôi để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh
Pháp luật - 29 phút trướcGĐXH - Sau gần 2 năm lẩn trốn về tội danh "Đánh bạc", đối tượng Phạm Quang Hiệp mới đây đã bị lực lượng Công an phường Hồng Bang bắt giữ khi đang ở TP Hồ Chí Minh.

Thi thể nam giới dạt vào bờ biển, trên người không giấy tờ tùy thân
Đời sống - 50 phút trướcGĐXH - Thi thể một nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị. Trên người nạn nhân mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không tìm thấy giấy tờ tùy thân, trong túi có 100 ngàn đồng.

Ngày sinh Âm lịch của người làm việc chuyên nghiệp, ai hợp tác cũng thấy hài lòng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào ngày Âm lịch đặc biệt không chỉ có năng lực mà còn thể hiện phong thái làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và đáng tin cậy.

Những quy định mới nào về bảo hiểm xe máy có hiệu lực mà người dân phải lưu ý?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, bảo hiểm xe máy là một trong những giấy tờ bắt buộc người điều khiển xe máy phải mang khi tham gia giao thông. Loại giấy tờ này được quy định cụ thể như thế nào, bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan để bạn đọc tham khảo.

Tin vui thời tiết đến với người dân miền Bắc trước khi không khí lạnh lại tràn về gây mưa dông
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, trưa và chiều nay mưa ở khu vực Bắc Bộ dứt hẳn toàn miền có nắng với mức nhiệt cao nhất 32 độ. Dự báo đến cuối tuần này, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh với cường độ yếu, gây mưa nhiều nơi.

Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Từ đêm 18/10, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa, được tăng cường mạnh hơn vào ngày 20-21/10; Khám xét nhà Ngân 98, Công an TP.HCM thu giữ két sắt chứa 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm cùng 2 ô tô...

Nhiều đại học công bố phương án tuyển sinh 2026, thí sinh cần lưu ý
Giáo dục - 4 giờ trướcThực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong tháng 10/2025, nhiều trường đại học công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2026.

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Đời sống - 4 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D – người bố trong vụ ôm hai con nhảy cầu gây xôn xao dư luận.

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”
Pháp luật - 4 giờ trướcTối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Con giáp có cuộc đời như hoa nở muộn: Sinh ra vất vả, về già hưởng phúc
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra không được hưởng vận may sớm. Họ phải đi qua nhiều năm tháng vất vả, thử thách, nhưng càng về sau, cuộc đời lại càng nở rộ như hoa cuối mùa, muộn mà rực rỡ.

Các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ra sao vào giữa tháng 10/2025 ?
Đời sốngGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 13/10 đến 19/10/2025 của các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thay đổi ở mọi phương diện như sau.