Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyến dưới của BV Phổi Trung ương thực hiện tốt kỹ thuật chuyển giao

Thứ hai, 12:20 04/12/2017 | Y tế

Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về lĩnh vực bệnh phổi và bệnh lao với quy mô 600 giường kế hoạch, đội ngũ cán bộ hơn 800 người.

Trong những năm gần đây số lượng người bệnh đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện tăng lên khá cao. Hàng ngày, bệnh viện có khoảng 250 lượt người bệnh đến khám, khoảng 800 người bệnh điều trị nội trú. Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên, vào tháng 8/2008, bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai Đề án Cử cán bộ tham gia luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới (Đề án 1816).

Đây được coi như một luồng gió mới giúp bệnh viện từng bước khắc phục tình trạng quá tải. Trong 10 năm thực hiện Đề án 1816, Bệnh viện Phổi Trung ương đã cử 114 lượt cán bộ tham gia luân phiên. 100% cán bộ tham gia là các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng giỏi có trình độ, kinh nghiệm công tác tại bệnh viện từ 5 năm trở lên. Bệnh viện đã chuyển giao 93 lượt kỹ thuật tại 59 lượt bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi trong cả nước. Trong thời gian này hàng nghìn lượt người bệnh được cán bộ luân phiên khám và điều trị trực tiếp. Nhiều kỹ thuật mới đã được chuyển giao thành công như: Hồi sức cấp cứu, Nội soi chẩn đoán và can thiệp, Thăm dò và Phục hồi chức năng hô hấp, Hen - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn trên môi trường BACTEC - MGIT, Kỹ thuật Gene Xpert... Số kỹ thuật thực hiện duy trì được tại bệnh viện tuyến dưới là 100%. Các đoàn cán bộ đi luân phiên đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật cho y tế tuyến dưới với phương thức “cầm tay, chỉ việc”, kết hợp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức mới và những kinh nghiệm, giúp đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới có thể đảm đương thực hiện được những kỹ thuật khó để nâng cao hiệu quả điều trị, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hàng năm, ngoài việc tổ chức các lớp đào tạo địa phương theo kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt, Bệnh viện Phổi Trung ương còn tiếp nhận nhiều học viên từ các bệnh viện lao và bệnh phổi tuyến dưới gửi về học chuyên đề sâu và kỹ thuật theo nhu cầu riêng của mỗi bệnh viện. Tại đây, các học viên có điều kiện được thực hành tốt hơn và hiệu quả học tập cao hơn. Đa số học viên khi về địa phương đã đảm nhiệm tốt vị trí công tác của mình.

Qua 10 năm thực hiện Đề án 1816, Bệnh viện Phổi Trung ương đã nghiêm túc triển khai đúng tiến độ các kế hoạch đề ra, chuyển giao các kỹ thuật mới thành công, từng bước hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến dưới. Điều này vừa mang lại lợi ích cho người bệnh, vừa có ý nghĩa giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tính công bằng thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Theo SK&ĐS

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top