Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Cửa hẹp trường công

| Xã hội

GiadinhNet - Năm 2013, kỳ tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục “nóng” ở nhiều cấp học. Phụ huynh cần lưu ý tới các quy định tuyển sinh, dự báo số lượng học sinh… để con em mình có cơ hội trúng tuyển, đặc biệt là vào các trường công lập.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Cửa hẹp trường công  1

Năm học 2013-2014, dự báo Hà Nội tiếp tục “nóng” về tuyển sinh đầu cấp (ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Q.Huy.

Tiếp tục bốc thăm

Kỳ tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội năm học 2013-2014 tiếp tục được dự báo sẽ rất căng thẳng, đặc biệt là ở cấp mầm non, tiểu học công lập. Ở cấp mầm non, số lượng trẻ tăng nhanh, trong khi hệ thống trường lớp mặc dù được cải thiện, song vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu, nhất là ở các trường công lập. Nhìn vào chỉ tiêu phấn đấu của Hà Nội sẽ thấy rõ, Hà Nội cũng chỉ “khiêm tốn” phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 32%, mẫu giáo đạt hơn 90%, trong đó ưu tiên 100% trẻ mầm non 5 tuổi.

Trước khó khăn trong công tác tuyển sinh, cũng như xóa bỏ tình trạng xếp hàng qua đêm để mua hồ sơ xin học, nhiều quận, huyện cũng đã tính đến phương án bốc thăm, bà Lưu Thị Tường Vân, Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: “Hiện các trường mầm non công lập trong quận chỉ đáp ứng trên 40% nhu cầu gửi trẻ của người dân, cộng thêm trường ngoài công lập cũng mới đáp ứng khoảng 80%. Như vậy, nhiều trường mầm non sẽ phải tính đến phương án bốc thăm, để đảm bảo khách quan và tránh hiện tượng xếp hàng trước cổng trường xin học”.

Theo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội), mỗi năm tại Hà Nội số trẻ trong độ tuổi học mầm non luôn tăng từ 30.000 - 35.000 trẻ, trong khi đó việc xây trường thường không theo kịp. Do đó, nếu lỡ cơ hội vào trường công lập, phụ huynh sẽ phải gửi con mình vào những nhóm lớp tư thục. Ngoài việc lựa chọn trường học theo đúng tuyến, các bậc phụ huynh cũng phải tính tới phương án dự phòng là cho trẻ đi học trường tư nếu như “trượt” trường công.

Đối với bậc tiểu học, ở một số quận, huyện có số lượng học sinh vào lớp 1 tăng nhiều so với năm học trước như: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đan Phượng, Ba Vì, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Cầu Giấy, Long Biên. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, cấp tiểu học sẽ đảm bảo 100% số học sinh vào lớp 1. Nhiều trường sẽ tăng thêm sĩ số lớp, hoặc “san sẻ” sang các trường khác cùng địa bàn, một số học sinh cũng sẽ phải sang trường tư. Phụ huynh cũng cần lưu ý, năm nay các trường tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Lưu ý nguyện vọng

Lịch tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1- 15/7, các trường không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Kỳ thi vào lớp 10 THPT, thí sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên thi hai môn Ngữ văn, Toán (ngày 18/6), Ngoại ngữ (ngày 19/6). Thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên ngày 20/6 và thi nói chuyên Ngoại ngữ ngày 21/6.

Đối với tuyển sinh lớp 6, do phổ cập THCS nên mục tiêu sẽ đảm bảo 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6. Độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2002), các trường hợp đặc biệt như: được học vượt lớp hoặc được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học. Học sinh là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT được đánh giá là sẽ căng thẳng như thi vào ĐH, CĐ. Năm nay, học sinh tốt nghiệp THCS được vào trường THPT công lập chỉ đáp ứng được khoảng 70% số học sinh của thành phố, còn lại sẽ phải học tại các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề. Về phương thức tuyển sinh, ông Phạm Hữu Hoan - Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: “Năm nay vẫn tiếp tục thực hiện phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển. Mỗi thí sinh có 2 nguyện vọng, nếu đạt yêu cầu ở nguyện vọng nào sẽ được theo học ở nguyện vọng đó”.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập cùng khu vực tuyển sinh. Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, được chọn tối đa 2 trong 4 trường THPT chuyên tại Hà Nội để đăng ký dự tuyển. Để được dự thi, thí sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Để có được một suất học trường THPT công lập, lãnh đạo một số trường THPT tại Hà Nội cho rằng, do mỗi học sinh chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng nên cần phải đặc biệt thận trọng. Trước hết, học sinh nên căn cứ vào sức học của bản thân, điều kiện kinh tế gia đình cùng điểm chuẩn tuyển sinh năm trước của các trường để đăng ký nguyện vọng. Chọn trường cho các nguyện vọng phải chênh lệch ít nhất 3 điểm, nguyện vọng 1 là trường mình cố gắng để đạt được, nguyện vọng 2 để an toàn cho một chỗ học.
 
Quang Anh
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.