Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2015: Rối vì quá nhiều tiêu chí phụ

Thứ hai, 08:54 13/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ở kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015, thí sinh được trao nhiều cơ hội khi tham gia các đợt xét tuyển. Tuy nhiên, không ít thí sinh tỏ ra băn khoăn, lo lắng bởi hầu như trường ĐH-CĐ nào cũng có thêm các tổ hợp khối thi mới, kèm theo hàng loạt tiêu chí phụ.

 

Nhiều thí sinh băn khoăn, lo lắng trước những quy định khác nhau trong xét tuyển của các trường ĐH-CĐ. 	Ảnh: Q.Anh
Nhiều thí sinh băn khoăn, lo lắng trước những quy định khác nhau trong xét tuyển của các trường ĐH-CĐ. Ảnh: Q.Anh

 

Mỗi trường một tiêu chí

Kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2015, đa số các trường đều sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia để làm căn cứ xét tuyển. Đồng thời, đưa ra một số quy định riêng, các tiêu chí phụ để chọn lựa thí sinh phù hợp. Trong đó, các tổ hợp môn thi truyền thống theo khối vẫn được sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất cho thí sinh.

Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết, kỳ tuyển sinh năm 2015, trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (các cụm thi do các trường đại học chủ trì) để xét tuyển dựa trên từng khối thi. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học THPT (lớp 10, 11, 12) từ 6,5 trở trên. Hạnh kiểm từng năm học THPT (lớp 10, 11, 12) từ  loại khá trở lên. Tổng điểm 3 môn thi theo từng khối thi đạt mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường.

Tương tự, ĐH Y Dược TPHCM cũng có những tiêu chí phụ đi kèm. Theo quy định của trường, nếu một ngành có quá nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn bằng nhau, trường sẽ xét ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Hóa và Sinh. Nếu vẫn có trường hợp đồng điểm nhau, trường xét tiếp đến tiêu chí điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT để xét từ cao xuống thấp. Tiếp đến là tiêu chí điểm trung bình 3 môn Toán, Sinh, Hóa năm lớp 12.

Còn ĐH Luật TPHCM thực hiện xét tuyển điểm trung bình 3 năm học THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm bài kiểm tra khả năng ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức xã hội tổng hợp và tư duy logic.

Tiêu chí phụ cũng được các trường khối quân đội áp dụng. Theo quy định của Bộ Quốc phòng, các trường quân đội xét tuyển theo tổng điểm thi của 3 môn đăng ký và mức điểm ưu tiên, theo thứ tự điểm cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu. Năm nay, có thêm 3 tiêu chí phụ dùng để xét tuyển trong trường hợp thí sinh có điểm bằng nhau. Tiêu chí phụ thứ nhất: môn thi chính nhân hệ số 2. Tiêu chí phụ số 2: tổng điểm 3 môn học xét tuyển trong 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12). Tiêu chí phụ thứ 3: tính tổng của 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12.

Thí sinh lo thiếu công bằng

Với mỗi phương thức tuyển sinh, các trường còn đưa ra những điều kiện, quy định khác nhau. Do đó, không ít thí sinh cảm thấy bối rối trước thông tin mỗi trường một kiểu. Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh (lớp 12, Trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội) cho biết: “Mục tiêu của em bây giờ là cố gắng ôn tập thật tốt để vừa đỗ tốt nghiệp THPT vừa vào được đại học. Tuy nhiên, em cũng khá lo lắng bởi năm nay nhiều trường xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng lại có những tiêu chí rất khác nhau. Trong đó có trường tổ chức sơ tuyển, thêm các điều kiện để trúng tuyển nữa nên em cũng phải lưu tâm để không đánh mất cơ hội”.

Còn thí sinh Phạm Huy Anh (lớp 12, Trường THPT Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Hàng ngày em vẫn dành thời gian để nghiên cứu cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014”, tra cứu ở trên mạng  thông tin tuyển sinh của các trường. Năm nay, thí sinh có 4 giấy chứng nhận kết quả để tham gia các đợt xét tuyển, nhưng chưa chắc là cơ hội đã nhiều, vì nhiều trường tốp trên, trường có sức hút lớn sẽ đông thí sinh nộp đơn xét tuyển vào. Hơn nữa, trường nào cũng có tiêu chí phụ để sơ tuyển, xét tuyển khiến thí sinh phải nắm chắc thông tin. Tiêu chí phụ xét hạnh kiểm, học bạ chưa hẳn đã công bằng vì có thể gian lận”.

Là người tham gia công tác tư vấn tuyển sinh lâu năm, TS Phạm Mạnh Hà - Phó trưởng khoa Công tác thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết, kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2015 cơ bản là tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh. Tuy nhiên, cũng có những thách thức không nhỏ đối với các em bởi cách thức xét tuyển đã khác trước rất nhiều, trước đây ai đăng ký ở đâu đạt điểm là đỗ ở đó. Nay thi xong mới dùng kết quả để xét tuyển vào các trường nên có nhiều xáo trộn, biến động.

Trước những băn khoăn, lo lắng của các thí sinh, TS Phạm Mạnh Hà đưa ra lời khuyên: “Chắc chắn năm nay điểm chuẩn nguyện vọng 1 sẽ cao hơn năm trước, vì thế thí sinh cần cân nhắc tới các cơ hội của mình. Thí sinh cần cân nhắc tới khả năng của mình ở lần xét tuyển nguyện vọng 1, nếu trượt sẽ mất đi cơ hội đỗ vào trường uy tín, ngành đào tạo tốt theo mong muốn, vì thế cần phải xem xét đủ khả năng mới nộp hồ sơ. Ở các cơ hội khác, nên xác định thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4, sao cho các ngành đăng kí phải tương đồng nhau, tránh mắc sai lầm khi chọn nghề mà mình không yêu thích”.

 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh sẽ được cấp 4 Giấy chứng nhận kết quả thi để có thể tham gia xét tuyển vào 5 đợt khác nhau. Thời gian xét tuyển như sau: Xét tuyển nguyện vọng 1 từ ngày 1/8 đến 20/8; Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ ngày 25/8 đến hết ngày 15/9; Xét tuyển nguyện vọng bổ sung  đợt 2 từ ngày 20/9 đến hết ngày 5/10; Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 từ ngày 10/10 đến hết ngày 25/10; Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 4 (các trường cao đẳng) từ ngày 31/10 đến hết ngày 15/11.

Trà My/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất

Mức phạt lỗi xe không chính chủ năm 2026 theo quy định mới nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thắc mắc, trường hợp đi "xe không chính chủ" - xe đứng tên người khác tham gia giao thông có bị xử phạt. Dưới đây là các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Phía sau điểm số 96,1/100 của tân Thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Bách khoa

Giáo dục - 2 giờ trước

Sở hữu bảng thành tích "khủng" với những điểm 10 tuyệt đối, Trần Anh Tú gây sốt khi trở thành Thủ khoa kỳ thi tư duy Bách khoa đợt 1 năm 2026.

Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2

Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ (2/2 - 3/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 30 trường hợp vượt đèn đỏ, bên cạnh đó các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn trên cao tốc cũng tiếp tục xuất hiện.

Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập

Quý 1 năm Bính Ngọ: 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc về dồn dập

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bước sang quý 1 năm Bính Ngọ, vận trình của 12 con giáp có nhiều chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là về tài lộc và sự nghiệp.

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các mức thưởng Huy hiệu Đảng 2026 theo quy định mới.

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt (SN 1990; thường trú tại: Áp Cai Giảng, xã Ninh Thạch Lợi, tỉnh Cà Mau) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?

Tin mới nhất về thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026, miền Bắc có rét đậm, rét hại?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2026 khu vực miền Bắc chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh. Các tỉnh miền Trung có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa xuất hiện nắng nóng.

Tin sáng 4/2: Giá vàng tăng trở lại, người mua tại thương hiệu này ở Hà Nội cần lưu ý; miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết

Tin sáng 4/2: Giá vàng tăng trở lại, người mua tại thương hiệu này ở Hà Nội cần lưu ý; miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước ghi nhận bật tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh trước đó; đợt không khí lạnh cường độ trung bình đến mạnh dự báo gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc trước Tết ông Công ông Táo.

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025

Báo Sức khỏe và Đời sống vinh dự nhận giải C Giải báo chí Búa liềm Vàng 2025

Xã hội - 14 giờ trước

Tối 3/2, tuyến bài "Đề án miễn viện phí – Ý Đảng hợp lòng dân" do nhóm tác giả của Báo Sức khỏe và Đời sống thực hiện đã vinh dự nhận Giải C, Giải Báo chí Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng

Thời sự - 14 giờ trước

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025. Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Top