Tỷ phú Bill Gates được nuôi dạy thế nào khi còn nhỏ?

| Sản phẩm - Dịch vụ

Cha mẹ Bill Gates coi trọng sự độc lập và luôn sẵn sàng ủng hộ các quyết định của con trai, trong đó có việc bỏ Đại học Harvard để thành lập Microsoft.

Theo Business Insider, thành công của tỷ phú Bill Gates được làm nên bởi nhiều yếu tố, trong đó có cách ông được nuôi dạy từ khi còn nhỏ. Cha mẹ Bill Gates - ông William Gates, Sr. và bà Mary - không ngại áp dụng những biện pháp khác với các gia đình khác khi nuôi dạy ông.

Tỷ phú giàu thứ hai thế giới từng chia sẻ những điều mà ông trải qua thời thơ ấu đã giúp ông trở thành con người như hiện nay.

Coi trọng sự độc lập của con cái

Mâu thuẫn giữa sự kiểm soát của cha mẹ và sự tự chủ của con cái không phải điều mới. Tuy nhiên, bố mẹ của Bill Gates luôn sẵn sàng cho ông được tự do trong các quyết định của mình.

Theo Wall Street Journal, họ đã cho ông theo học một trường tư vì nơi này nổi tiếng với việc luôn cho học sinh được tự do. Và chính tại ngôi trường này, cậu bé Bill Gates bắt đầu khám phá thế giới máy tính.

Tỷ phú Bill Gates được nuôi dạy thế nào khi còn nhỏ? - Ảnh 2.

Bill Gates thời còn đi học. Ảnh: ScrapeTV.

Năm 13 tuổi, bố mẹ Gates cho ông tới Đại học Washington vào ban đêm để sử dụng hệ thống máy tính ở đây. Họ cũng cho phép ông ra ngoài để học hỏi nhiều hơn, như làm việc vặt trong cơ quan lập pháp của bang, và Washington D.C để làm nhân viên giúp việc trong Quốc hội.

Ông cũng nghỉ phép năm thứ hai trung học để làm lập trình viên tại một nhà máy điện ở phía nam Washington.

Không ép con làm theo kỳ vọng của mình

Bill Gates được cha mẹ ủng hộ làm tất những việc trên trước khi ông đi tới một quyết định lớn là bỏ dở chương trình tại Đại học Harvard để khởi nghiệp. "Mary và tôi đều lo lắng về việc này. Tôi cho rằng bà ấy lo hơn tôi”, cha của Bill Gates chia sẻ với tờ Wall Street Journal.

"Cả bà ấy và tôi đều có những kỳ vọng thông thường của các bậc phụ huynh có con học đại học, đó là chúng có được tấm bằng”, ông nói. Tuy nhiên, sau cùng họ vẫn ủng hộ quyết định của con trai mình.

Tỷ phú Bill Gates được nuôi dạy thế nào khi còn nhỏ? - Ảnh 3.

Bill Gates năm 1984. Ảnh: AP.


“Con trai tôi có những ý tưởng riêng về cách để đạt được mục tiêu của mình”, ông William Gates chia sẻ. Ngay sau khi bỏ học, Bill Gates chuyển tới Seattle cùng người bạn Paul Allen để xây dựng Microsoft.

Không cho phép con từ bỏ những thứ chúng không giỏi

Khi nuôi dạy một đứa trẻ giỏi giang ở nhiều lĩnh vực, các bậc phụ huynh thường dễ dàng để con từ bỏ các hoạt động mà chúng không giỏi. Tuy nhiên, bố mẹ Bill Gates không như vậy. Họ luôn khích lệ ông tiếp tục tham gia các môn thể thao như bơi lội, bóng đá hay thổi kèn dù ông không giỏi những việc này.

Theo bố mẹ Gates, điều quan trọng là ông học được một điều rằng ông không cần phải giỏi mọi thứ. Họ cho rằng thử làm những điều mới giúp con trai họ phát triển tư duy và học hỏi tầm quan trọng của sự thất bại.

Tỷ phú Bill Gates được nuôi dạy thế nào khi còn nhỏ? - Ảnh 4.

Tỷ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates. Ảnh: Getty Images.


"Khi đó, tôi từng nghĩ những việc này thật vô nghĩa”, Gates kể về những hoạt động trên trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Fortune, "Tuy nhiên, sau cùng thì nhờ chúng, tôi lại có cơ hội phát triển khả năng. Những hoạt động đó thật tuyệt vời và giờ đây tôi vẫn yêu thích một vài trong số đó".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng

Gia đình Bill Gates đặc biệt quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và từ thiện và luôn muốn con cái của mình cùng tham gia. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, ông Gates Sr. từng chia sẻ rằng ngay từ đầu vợ ông, bà Mary luôn xem đây là một giá trị quan trọng của gia đình.

Điều này rõ ràng đã ảnh hưởng lớn tới tư tưởng và cuộc sống của Bill Gates. Ông và vợ là người sáng lập Bill & Melinda Gates Foundation - quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới. Ông cũng là người khởi xướng chiến dịch Giving Pledge, kêu gọi giới tỷ phú đóng góp phần lớn tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.