U não có thể xuất hiện từ khi thai nhi ở trong bụng mẹ
"Sóng điện từ có thể bắt đầu ảnh hưởng tới cả thai nhi trong bụng mẹ", GS Denis Henshaw, trưởng nhóm nghiên cứu sóng điện từ, ĐH Bristol (Anh), cho biết.
“Môi trường nhiều từ tính có thể sẽ khiến việc sản xuất melatonin (hormone có tác dụng bảo vệ não bộ thai nhi) bị đình trệ”, GS Henshaw, người bảo trợ cho Quỹ Ung thư trẻ em, cho biết.

“Tại sao lại lại cần phải đợi bằng chứng cuối cùng? Trẻ xứng đáng được bảo vệ và chúng ta có đủ dữ liệu để đưa ra những cảnh báo nhằm hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những vật dụng phát điện từ”, GS Lennart Hardell bức xúc bày tỏ.
Trong lúc đó, Hiệp hội các nhà điều hành điện thoại di động đã phủ nhận nghiên cứu này vì cho rằng nó không thuyết phục, sau 2 tuổi, não trẻ không còn bị ảnh hưởng bởi sóng phát ra từ lò vi sóng (giống như sóng điện thoại di động) nhiều hơn so với người lớn và vì thế tiêu chuẩn an toàn của di dộng là hoàn toàn phù hợp với trẻ.
Nhưng đối với Neil Whitfiel, chuyên viên đào tạo 52 tuổi, sử dụng điện thoại di động tới 4 tiếng mỗi ngày do làm công việc quản lý nhân viên bán hàng cả 1 khu vực thì lời khẳng định không có nhiều giá trị. Bản thân ông bị u não có kích thước bằng quả bóng golf và đã phải trải qua 9 tiếng phẫu thuật mới “lôi” được nó ra.
GS Saeed, bác sĩ trực tiếp điều trị cho Neil, cho biết thực tế là bệnh nhân của ông đã cảm thấy tai mình nóng lên khi dùng điện thoại di động và thấy đau đầu sau đó - đây là những biểu hiện cho thấy sự tiếp xúc quá mức với sóng điện từ.
Còn con gái của Chris Woollam, Catherine, thì đã mất ở tuổi 25 thì đã từng lúc nào cũng áp chặt điện thoại di động vào tai từ hồi còn thiếu nữ cho tới khi phát hiện ra bệnh. Chris tin chắc rằng điện thoại di động đã gây ra cái chết của con gái. Ông hiện là nhà bảo trợ của WiredChild, một hiệp hội có nhiệm vụ khuyên các bậc cha mẹ về tác hại của công nghệ không dây.
Hiện đã có một số quốc gia đồng quan điểm, chẳng hạn như Bộ Y tế Nga khuyến nghị chính phủ cấm trẻ dưới 18 tuổi dùng điện thoại di động. Pháp thì đang đưa dự thảo luật để cấm quảng cáo điện thoại di động cho trẻ dưới 14 tuổi cũng như việc sử dụng chúng tại những nơi chăm sóc người ốm, trường tiểu học. Ở Salzburg (Áo), Wi-Fi đã bị cấm ở trường học. Bộ Y tế Anh thì thực hiện tuyên truyền từ năm 2000 về việc hạn chế cho trẻ em dùng điện thoại.