Ù tai méo mặt, suýt chết sau khi xuất viện
Sau khi bị tai nạn giao thông, bệnh nhân được mổ chấn thương sọ não rồi về nhà. 8 tháng sau bệnh nhân bỗng nhiên ù tai, méo mặt, nguy cơ viêm màng não dẫn đến tử vong cao.
Ngày 12/4, BS Phạm Ngọc Chất, Phó chủ nhiệm bộ môn Tai - Mũi - Họng, BV Trưng Vương (TP.HCM), cho biết thời gian gần đây, tình trạng bệnh nhân nhập viện do di chứng sau tai nạn giao thông khá nhiều. Thậm chí một số bệnh nhân suýt chết do chủ quan không đi khám khi phát hiện bất thường.
Điển hình là trường hợp bệnh nhân T.H.T (47 tuổi, ngụ TP.HCM) đến khám tại khoa Tai - Mũi - Họng trong tình trạng ù tai, nghe kém. Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định bị vỡ sàn sọ, chảy dịch màng tủy từ não xuống tai dẫn đến nặng tai, nghe kém. "Bệnh nhân đã được mổ bít lỗ rò dịch màng tủy để tránh dịch chảy xuống tai. Nếu như không can thiệp sớm, khả năng người bệnh sẽ bị nhiễm trùng tai làm viêm màng não, nguy cơ tử vong khá cao", BS Chất cho hay.
Bệnh nhân T. cho biết cách đây khoảng 8, ông bị tai nạn giao thông đập đầu xuống đất. Khi vào bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân đã được các bác sĩ giải quyết chấn thương sọ não, gãy xương và cho về nhà. Một thời gian sau tai nạn, do thấy thường xuyên bị ù tai, bệnh nhân đi khám ở một số bệnh viện nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân cho đến khi đến khám ở bệnh viện Trưng Vương.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.V.V (50 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Ông V. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, gãy xương đòn, gãy chân, được đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Sau khi sức khỏe ổn định, ông V. được xuất viện về nhà.
Tuy nhiên, vừa mới về nhà được một thời gian ngắn, bệnh nhân đột nhiên bị biến chứng méo mặt và được đưa vào bệnh viện Trưng Vương điều trị. Sau khi chụp CT, MRI, các bác sĩ cho biết ông bị vỡ ống dây thần kinh số 7 tại vị trí cực kỳ khó can thiệp. "Nguyên nhân khiến ông V. bị méo mặt là có mảnh xương từ vụ tai nạn giao thông trước đó đâm vào dây thần kinh. Bệnh nhân đã được xử lý chấn thương và phục hồi tốt, mặt đỡ méo, ăn uống bình thường...", bác sĩ Nguyễn Khánh Thọ, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Trưng Vương cho hay.
Theo BS Chất, rất nhiều người bị chấn thương do tai nạn giao thông chỉ nghĩ đơn giản rằng giữ được tính mạng đã là may, mà không chú ý đến di chứng - thường là ù tai, liệt mặt, chóng mặt, chảy mủ tai, nói khó khăn, mất thăng bằng khi đi đứng...
"Những biến chứng này thường diễn tiến âm thầm sau tai nạn. Do đó, nếu thấy có bất thường, người bệnh không nên chủ quan, mà hãy đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời", bác sĩ Thọ khuyến cáo.
Theo Pháp luật TPHCM

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 12 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 12 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.