Văn Lâm (Hưng Yên): Hãy cứu lấy hàng trăm trẻ em bị nhiễm độc chì

Thứ hai, 11:01 01/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Việc nung nấu chì một cách thủ công của rất nhiều hộ dân tại thôn Đông Mai (xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) suốt thời gian dài đang gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Kết quả nghiên cứu mới nhất do Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường (Bộ Y tế) cho thấy, trên toàn địa bàn huyện Văn Lâm hiện có khoảng 300 trẻ nhỏ bị nhiễm độc chì.

 

Những trẻ em thôn Đông Mai (xã Chỉ Đạo) phải sống chung với môi trường độc hại từ nhiều năm nay. 	Ảnh: T.G
Những trẻ em thôn Đông Mai (xã Chỉ Đạo) phải sống chung với môi trường độc hại từ nhiều năm nay. Ảnh: T.G

 

Biết độc hại vẫn làm

Theo số liệu nghiên cứu mới nhất do Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường vừa công bố, trên địa bàn thôn Đông Mai hiện có tới 300 trẻ bị nhiễm độc chì (nồng độ chì trong máu cao gấp 3 - 4 lần mức độ cho phép). Đây thực sự là một con số đáng báo động tới người dân cũng như các cơ quan chức năng.

Để hiểu rõ hơn về câu chuyện trên, PV Báo GĐ&XH đã tìm về thôn Đông Mai để ghi nhận tình hình. Trao đổi với PV, ông Lê Huy Gương- Trưởng thôn Đông Mai cho biết, sản xuất chì vốn là nghề truyền thống của làng từ xa xưa. Đấy được xem là nguồn thu nhập chính của người dân ngoài công việc đồng áng. Trước đây, do kinh tế khó khăn, khoa học kĩ thuật còn hạn chế nên hầu hết các hộ sản xuất, tái chế chì đều thực hiện thủ công ngay trong khu dân cư. Theo năm tháng, số hộ dân làm nghề sản xuất chì có dấu hiệu giảm dần.

Liên quan tới vấn đề trên, ông Khúc Duy Thông- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm cho biết, việc nhiễm độc chì gây nên rất nhiều tác hại tới sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Lượng chì trong máu cao khiến cho trẻ em chậm phát triển, nếu không được chữa trị kịp thời lâu ngày thần kinh sẽ bị ảnh hưởng.

Kết quả khảo sát năm 2012 (cũng của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường) cho thấy: 109 trẻ dưới 10 tuổi được xét nghiệm ở thôn Đông Mai thì tất cả có hàm lượng chì trong máu vượt quá mức quy định (mức quy định: 10Mg/dl). Trong 24 bé sau đó được xét nghiệm lại máu tĩnh mạch, kết quả có 2 trường hợp có hàm lượng chì máu ở mức nguy hiểm, 17 trường hợp ở mức báo động, 4 trường hợp ở mức cao, 1 trường hợp ở mức ranh giới. Nhiều cháu mới 2 - 3 tuổi có hàm lượng chì trong máu mức đáng báo động như cháu L.N.C - hàm lượng chì trong máu gấp hơn 7 lần mức cho phép. Bé gái L.P.L 4 tuổi, có hàm lượng chì trong máu là 73,16 Mg/dl, thuộc mức nguy hiểm, có nguy cơ tổn thương thần kinh cao, đã phải nhập viện điều trị bằng thuốc thải chì truyền tĩnh mạch.

Mặc dù sống trong môi trường độc hại nhưng trước đây người dân thôn Đông Mai vẫn chưa nhận thức được đầy đủ nhất những tác hại do khói bụi chì gây ra. Con số hàng trăm trẻ bị nhiễm độc chì mới đây được công bố, những kiến thức về tác hại của nó ảnh hưởng tới sức khỏe con người được tuyên truyền rộng rãi thì người dân địa phương mới thực sự cảm thấy lo lắng.

Nhiều biện pháp đang được thúc đẩy

 

Ông Khuất Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trao đổi với PV.

Ông Khúc Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm trao đổi với PV.

 

Mới đây trong Hội thảo “Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ môi trường làng nghề” do Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng tổ chức tại Ba Vì (Hà Nội) một lần nữa tình trạng trẻ bị nhiễm độc chì quá cao ở thôn Đông Mai lại được nhắc tới. Trước những con số đáng báo động trong nhiều năm trở lại đây ở thôn Đông Mai, các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên cũng như huyện Văn Lâm đã khẩn trương bắt tay vào việc thúc đẩy các biện pháp khắc phục. Trong tổng số hơn 30 hộ dân còn sản xuất chì thủ công tại thôn Đông Mai hiện nay thì đã có hơn 20 hộ di dời địa điểm ra xa khu dân cư. Hai đơn vị đứng ra quy tập các hộ sản xuất chì nhỏ lẻ là Công ty Ngọc Thiên và Hiệp hội Làng chì xã Chỉ Đạo. Tại hai khu tập trung này, quy trình sản xuất chì đã được nâng cấp, khép kín, an toàn, giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Điển hình như hệ thống lọc khói bụi, công trình vệ sinh, y tế cho công nhân sản xuất chì. Đối với những hộ còn lại chưa di dời, UBND tỉnh, UBND huyện Văn Lâm cũng đã có chỉ đạo tới đầu năm 2015 phải di dời cơ sở sản xuất chì thủ công xuống khu tập trung nhằm làm sạch môi trường sống.

Liên quan tới con số 300 trẻ em nhiễm độc chì do Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường mới công bố, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Thông cho biết thêm, sau khi tham dự Hội thảo “Giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ môi trường làng nghề” trung tuần tháng 11 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm đã nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ UBND huyện về việc đề xuất hướng giải quyết. Lãnh đạo Trung tâm đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), cùng nhiều các cơ quan chức năng khác tiến hành rà soát, lên danh sách các cháu bị nhiễm độc chì ở mức cao tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo để tìm hướng giải quyết. Những cháu nếu có hàm lượng chì trong máu vượt quá mức quy định cho phép thì sẽ được chuyển lên Trung tâm Chống độc thải chì.

Một điều đáng nói nữa là chi phí cho việc chữa trị người nhiễm độc chì rất lớn. Tùy vào mức độ nhiễm độc chì nặng hay nhẹ sẽ quyết định tới thời gian điều trị. Đối với một người nhiễm độc chì ở mức độ cao gấp 2, 3 lần mức cho phép thì phải điều trị trong thời gian 2 năm. Mỗi tháng phải nằm điều trị 2 tuần, một trường hợp nhiễm độc chì ở mức độ cao tiền điều trị mỗi năm có khi lên đến trăm triệu đồng. Nhiều người dân có con em bị nhiễm độc chì ở Đông Mai đang tỏ ra rất lo lắng, mong nhận được những sự hỗ trợ nhất định từ nhiều phía.

Xuân Thắng

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 8 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 11 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.