Văn minh từ hàng rong

| Xã hội

GiadinhNet - Cảnh mua bán diễn ra trên “phố hàng rong” trong những ngày đầu khai trương trên đường Nguyễn Văn Chiêm (TP. HCM) được ghi nhận khá trật tự, sạch sẽ và văn minh đang nhận được ý kiến nhiều chiều từ dư luận...

Mục đích ra đời của “Phố hàng rong” nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo nơi mưu sinh cho người có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo, không bị thu phí. Theo đó, “Phố hàng rong” mở cửa từ 6-9h và 11-14h mỗi ngày do những hộ kinh doanh lâu năm trên vỉa hè, được chính quyền địa phương vận động không buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Người mua bán phải đeo bảng tên, mặc đồng phục và tham gia khám sức khỏe định kỳ. Nguyên liệu chế biến thức ăn phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Một số ý kiến cho rằng, quy hoạch những hàng quán vào một con phố, hàng quán đứng im thì không thể gọi là “rong” nữa. Hàng rong là người bán đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí tận nhà người mua. Tập trung thành một khu hàng thế này mất đi nét văn hoá riêng của hàng rong, chữ “rong” có nghĩa là rong ruổi, đi khắp nơi...

Hay: “Sáng bán 3 tiếng dọn vô, trưa dọn ra bán 2 tiếng lại dọn vào. Như vậy mất thời gian mà chẳng bán được bao nhiêu thì sao đủ sống? Hơn nữa, không có nhiều người bỏ thời gian đi xa để ăn, vì trước kia họ chỉ cần ra vỉa hè đi một đoạn là mua được. Tính chất của hàng rong là nhanh gọn, tiện lợi, những phố như thế này thì hợp với phố ẩm thực tập trung hơn”, bạn Lại Trang nhận xét.

Tuy nhiên những người ủng hộ lại tán dương rằng, đây là mô hình rất hay, độc đáo, cần được nhân rộng. Tổ chức được những tuyến phố như thế này sẽ làm thành phố thêm văn minh, đảm bảo vệ sinh, người bán cũng đỡ khổ, người ăn cũng có chỗ ăn lịch sự, công an phường cũng đỡ mệt... cớ sao lại không áp dụng.

Một hình ảnh chắc chúng ta ít nhất cũng hơn một lần nhìn thấy là những người phụ nữ quảy quang gánh đi ngang. Họ thản nhiên vứt vào bồn hoa, vệ đường một bọc nhỏ chứa đầy rác sau chặng đường dài buôn bán, mà không hề để ý thùng rác hiện diện trên đường phố. Nếu tiếp tục để tình trạng hàng rong lộn xộn, gây mất mỹ quan như vậy thì cứ ai khó khăn sẽ đến các thành phố lớn bán hàng rong thì sẽ lộn xộn và nhếch nhác cỡ nào?

Muốn phát triển như những nước phát triển thì đường phố phải xanh- sạch đẹp và văn minh ngay từ những gánh hàng rong. Dẹp bỏ hàng rong là dẹp được cái lạc hậu nhếch nhác, hình thành cái mới văn minh hơn và tạo cơ hội cho du khách thưởng thức ẩm thực Sài Gòn. Bán hàng rong một cách có trật tự, vừa giữ được an sinh cho người dân, vừa tạo được mỹ quan đô thị, vừa hiện đại hóa mà giữ được bản sắc dân tộc.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.