Vào vườn trộm ba cây mai lấy tiền mua rượu

| Pháp luật

Thiếu tiền mua rượu, Thạnh rủ bạn đột nhập vào vườn nhà người khác trộm ba cây mai mang về nhà cất giấu.

VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa truy tố bị can Trần Ngọc Thạch (SN 1977, trú huyện Tây Hòa) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, tối 15-10, sau khi ăn nhậu, Thạch rủ Lê Chí Trâm đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua… rượu. Sau đó, cả hai đến nhà ông Lê Bon ở khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa để trộm cây mai .

Vào vườn trộm ba cây mai lấy tiền mua rượu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Đến nơi, Trâm đứng ngoài cảnh giới, Thạch leo tường vào vườn nhà ông Bon nhổ ba cây mai rồi đem về nhà cất giấu. Sự việc sau đó bị phát hiện. Theo định giá, ba cây mai nói trên trị giá 1,7 triệu đồng.

Cáo trạng thể hiện từ năm 2005 đến 2019, Thạch nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Năm 2005, Thạch bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt năm năm tù về tội cố ý gây thương tích. Năm 2015, Thạch bị TAND huyện Tây Hòa xử phạt bốn năm tù về tội cướp giật tài sản, chưa được xóa án tích.

Do đó, tuy trộm ba cây mai trị giá dưới 2 triệu đồng song hành vi của Thạch vẫn đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản.

Lê Chí Trâm đi trộm cắp cùng Thạch nhưng chưa có tiền án , tiền sự và không có các yếu tố định tội khác nên không cấu thành tội trộm cắp tài sản. Trâm đã bị CQĐT xử phạt hành chính.

Theo Pháp luật TPHCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.