Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vay 2,7 tỉ đồng, 6 tháng trả 12 tỉ đồng chưa hết nợ !

Thứ năm, 11:00 02/08/2018 | Pháp luật

Khi không còn khả năng trả tiền vay nặng lãi, nạn nhân bị các nhóm cho vay tìm tới tận nhà, cơ sở làm ăn đe dọa, khủng bố tinh thần buộc trả tiền.


Nạn nhân đến công an nhận diện các băng nhóm cho vay nặng lãi

Nạn nhân đến công an nhận diện các băng nhóm cho vay nặng lãi

Theo đơn bà N.T.B.P (56 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) gửi tới Công an Q.Tân Phú, bà vay tiền của 5 nhóm giang hồ cho vay nặng lãi và thường xuyên đe dọa, khủng bố gia đình và cơ sở kinh doanh của bà.

Vòng xoáy khủng khiếp

Theo bà P., tháng 11.2017, do làm ăn khó khăn cần tiền nên bà vào trang mạng “tài chính cho vay” và liên lạc với một người tên Duy theo số điện thoại 0902473… hỏi thủ tục vay. Duy giới thiệu bà P. gặp hai người có tên Hoàng Quốc Tuấn và Khánh “kều”. Sau khi gặp, xác minh biết bà P. có nhà cửa và cơ sở làm ăn lớn nên Tuấn cho bà P. vay 500 triệu đồng và Khánh “kều” cho vay 1 tỉ đồng. Cả hai hướng dẫn bà P. làm hợp đồng mua xe trả góp và đưa chúng giữ. Khi đưa tiền cho bà P., Tuấn và Khánh “kều” lấy trước 20% trên tổng số tiền cho vay gọi là “tiền lệ phí” và thu trước 2 ngày lãi (lãi suất 60%/tháng). Từ tháng 11.2017 đến giữa năm 2018, bà P. đã góp trả Tuấn và Khánh “kều” 5 tỉ đồng nhưng hiện còn nợ 3 tỉ đồng!

Trong thời gian trên, vì số tiền phải trả góp Tuấn và Khánh “kều” quá lớn, bà P. không xoay đủ nên Duy giới thiệu tới Nguyễn Huy Long (Q.Tân Phú) để vay. Long cho bà P. vay 500 triệu đồng, đến nay bà P. đã trả góp Long 3 tỉ đồng. Khi còn nợ 100 triệu đồng, Long không cho bà P. trả hết mà buộc trả 3 triệu đồng/ngày. Thấy bà P. khó có khả năng trả tiếp, Long tiếp tục giới thiệu để bà P. vay của Phạm Văn Khu 500 triệu đồng. Bà P. cũng đã trả Khu gần 3 tỉ đồng và hiện còn nợ 474 triệu đồng. Khu lại tiếp tục giới thiệu bà P. gặp Lê Chí Thắng và được người này cho vay 200 triệu đồng. Đến nay, bà P. đã trả Thắng gần 1 tỉ đồng nhưng còn nợ 36 triệu đồng!

Khi bà P. không còn khả năng trả nợ, 5 nhóm cho vay nói trên thường xuyên cho người đến cơ sở làm ăn, gia đình bà P. quậy phá và đe dọa, khủng bố tinh thần, khiến bà này phải lánh mặt.


Long (trái) và Tuấn tại cơ quan công an cùng hồ sơ cho vay, tờ rơi được phát hiện trong nhà của các băng nhóm này

Long (trái) và Tuấn tại cơ quan công an cùng hồ sơ cho vay, tờ rơi được phát hiện trong nhà của các băng nhóm này

Vươn vòi rộng khắp

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà P., Công an Q.Tân Phú vào cuộc điều tra, xác định được hai nhóm cho vay nặng lãi thường xuyên đến nhà, cơ sở làm ăn của bà P. để khủng bố tinh thần đòi nợ.

Cụ thể, nhóm của Hoàng Quốc Tuấn chia làm 2 nhóm nhỏ, thuê hai căn nhà để hoạt động. Tại nhà trong hẻm 345 Âu Cơ (P.Phú Trung, Q.Tân Phú), nhóm này do Phạm Văn Hường (32 tuổi, quê Hải Phòng) trực tiếp đứng ra thuê nhà, cùng ở có Phạm Văn Hiếu, Phạm Văn Hiển, Phạm văn Đông, Đoàn Duy Tùng và 2 người chưa rõ lai lịch. Dưới sự điều hành của Hường, nhóm này dùng 4 xe máy đi thu tiền người vay ở khu vực vòng xoay Lãnh Binh Thăng; vòng xoay Cây Gõ; đường Nguyễn Thượng Hiền, đường Nguyễn Thị Nhỏ và Q.3, Q.11.

Địa điểm thứ hai của nhóm Hoàng Quốc Tuấn là căn nhà trong hẻm 84 Trần Văn Quang (P.10, Q.Tân Bình). Nhóm này có khoảng 4 người, đi trên hai xe máy thường thu tiền ở khu vực đường Nguyễn Kim (Q.10); Huỳnh Mẫn Đạt, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Bùi Hữu Nghĩa (Q.5); Trần Hưng Đạo (Q.1).

Nhóm cho vay do Nguyễn Huy Long cầm đầu được xác định cư trú trong căn hộ chung cư thuộc P.15, Q.Tân Bình. Nhóm Long cho bà P. vay 500 triệu đồng đã lấy lãi 3 tỉ đồng và thường cho người qua cơ sở làm ăn của bà P. đe dọa để đòi nợ.

Chiều 17.7, Tuấn và Long liên tục gọi điện đe dọa buộc bà P. phải ra quán cà phê trên đường Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) đóng 200 triệu đồng. Tại đây, khi Tuấn, Long xuất hiện nhận tiền thì bị các trinh sát Công an Q.Tân Phú bắt giữ. Cùng lúc, các mũi trinh sát khác đồng loạt kiểm tra những địa điểm của hai băng nhóm trên và bắt giữ tổng cộng 11 người liên quan, thu giữ nhiều giấy tờ, tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Bước đầu, những người liên quan thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi.

Liên quan đến các băng nhóm tín dụng đen, ngày 19.7 Công an Q.Tân Phú tiếp tục bắt 5 nghi can trong băng nhóm do Nguyễn Khắc Đức (38 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu. Nhóm của Đức cũng cho bà P. vay 100 triệu đồng từ tháng 4.2018. Sau khi trừ các chi phí, tiền lãi 5 ngày đầu tiên, Đức đưa cho bà P. 70 triệu đồng và tính lãi suất 60%/tháng. Khám xét nơi ở của băng nhóm này, công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Hàng trăm người tố cáo

Theo Công an Q.Tân Phú, sau khi các băng nhóm cho vay nặng lãi của Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Huy Long, Nguyễn Khắc Đức bị bắt giữ, đã có hàng trăm nạn nhân đến trình báo, cung cấp thông tin, tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của 3 băng nhóm này.

Theo Thanh niên Online

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top