Vẻ đẹp hút hồn của 9X là hoa khôi du học sinh 2015

| Xã hội

Vượt qua các vòng sơ loại với hơn 500 thí sinh, Vũ Nam Phương hiện đang học ngành Chẩn đoán hình ảnh Y tế, Y học phóng xạ tại University of Texas MD Anderson Cancer Center - School of Health Professions (Texas, Mỹ) đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi dành cho du học sinh Việt trên toàn thế giới.

Vượt qua các vòng sơ loại với hơn 500 thí sinh, Vũ Nam Phương hiện đang học ngành Chẩn đoán hình ảnh Y tế, Y học phóng xạ tại University of Texas MD Anderson Cancer Center - School of Health Professions (Texas, Mỹ) đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi dành cho du học sinh Việt trên toàn thế giới.

Sau hơn 2 tháng phát động và trải qua các vòng thi online, cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015 đã đến hồi kết.

Bên cạnh tiêu chí về vẻ đẹp hình thể, BTC cuộc thi cũng yêu cầu thí sinh đảm bảo thành tích học tập tốt, tham gia nhiều hoạt động xã hội và luôn giữ hình ảnh. Bởi mỗi cô gái chính là tấm gương phản chiếu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Với chiều cao nổi bật 1,78 m, thành tích học tập xuất sắc, có tài nữ công gia chánh cùng lối ăn nói hoạt bát, Vũ Nam Phương là người đầu tiên giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Tốt nghiệp trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM, Phương vốn dự định theo ngành truyền thông hoặc kinh doanh nhưng do định hướng chưa rõ ràng nên cô quyết định sang Mỹ học các lớp cơ bản của một trường cao đẳng, sau đó, chuyển tiếp lên đại học rồi mới quyết định thử sức, nộp hồ sơ vào trường UT MD Anderson Cancer Center School of Health Profession – Texas, Mỹ. Đây là một trong những cơ sở đào tạo nghiên cứu và chữa trị bệnh ung thư.

Nam Phương phải trải qua 8 tiếng liền quan sát bệnh viện, sau đó bước vào vòng phỏng vấn dưới sự giám sát của 7 giáo sư, chỉ khi thể hiện được những tố chất cá nhân phù hợp với ngành nghề mới trúng tuyển.

Một trong những lý do đặc biệt “cuốn hút” cô nàng xinh đẹp này theo đuổi ngành y học là vì mẹ cô từng qua đời vì căn bệnh ung thư cách đây 8 năm. Bà ngoại cô cũng vướng phải căn bệnh quái ác này nhưng may mắn được chữa trị khỏi.

“Ngày đó, các biện pháp chẩn đoán y tế vẫn còn sơ sài, mẹ mình phát hiện bệnh muộn nên không kịp thời chữa trị. Nên giờ, mình rất muốn được theo y khoa, để sau này có thể đóng góp một phần cho việc chẩn đoán bệnh tình của người dân”, Phương tâm sự.

Sở hữu đôi chân dài như người mẫu cùng khả năng catwalk và vẻ đẹp rất Tây nhưng Nam Phương chưa bao giờ có ý định lấn sân vào lĩnh vực nghệ thuật.

“Nhan sắc có thời, hơn nữa, mình nghĩ bản thân không phù hợp với con đường nghệ thuật nên không theo đuổi. Mình cũng thích làm mẫu, thích có hình đẹp nhưng đó chỉ là chút hư vinh con gái thôi. Đam mê lớn nhất của mình vẫn là y học và mình muốn có thể giúp đỡ được nhiều người với vốn kiến thức mình có”, Phương chia sẻ.

Trong phần thi ứng xử, Nam Phương cho biết, đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hiện đại là độc lập.

“Từ xưa, hình ảnh người phụ nữ được xây dựng dựa trên sự cam chịu và đức hy sinh. Đây là điều đáng quý. Song với phụ nữ hiện đại, cần có thêm tính độc lập, tự chủ trong cuộc sống, khẳng định bản thân mình trong mọi lĩnh vực”, nữ sinh chia sẻ.

Á khôi 1, Á khôi 2 cuộc thi là Lê Hương Thảo (sinh năm 1996, cao 1,68 m), du học sinh trườngRitsumeikan Asia Pacifi, Beppu, Nhật Bản và Nguyễn Cát Nhiên (sinh năm 1995, cao 1,75 m), sinh viên ĐH West of England, Anh.

 

 

 

 

 

 

Vẻ đẹp của hoa khôi cuộc thi Miss Du học sinh 2015.

Theo Văn Chung/Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.