Vì món quà từ thiện mà chị giúp việc đi nói xấu tôi khắp nơi, nghe được mà tôi ức chế muốn cho chị nghỉ luôn

| Tâm sự

Tôi nghe hàng xóm kể chuyện chị giúp việc nói xấu mình mà tức anh ách.

Năm ngoái, gia đình tôi nhận chị Quy vào làm giúp việc ở nhà mình. Chị ấy làm ở nhiều nơi rồi nhưng không thể bám trụ được lâu bởi tính nói nhiều. Lúc đầu, tôi nghĩ đơn giản lắm. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, chiều mới về nhà nghỉ ngơi, có chị giúp việc hay nói cũng giúp căn nhà ấm cúng thêm. Hơn nữa, chúng tôi không có con, chị Quy cứ liến thoắng liên tục cũng là cái thú vị, giúp cuộc sống đỡ nhàm chán.

Nhưng rồi chị ấy làm được 2 tháng, vợ chồng tôi đã cảm nhận được nỗi khổ khi bị tra tấn màng nhĩ. Chị nói nhiều khủng khiếp, chuyện gì cũng có thể nói được; kể cả những chuyện không liên quan đến mình. Đã nói nhiều lại còn nói to và chỉ nghỉ nói khi tắt điện đi ngủ. Muốn yên tĩnh, chúng tôi phải ra quán cà phê hoặc về nhà bố mẹ tôi để "lánh nạn" chị giúp việc.

Năm ngoái, tôi thưởng Tết cho chị Quy một phần quà giá trị và 6 triệu đồng. Năm nay, vợ chồng tôi mua quà làm từ thiện ở vùng cao nên tiền bạc cũng không dư dả. Vậy nên quà Tết của chị Quy cũng chính là một phần quà từ thiện của chúng tôi cùng 3 triệu đồng. Tôi cũng giải thích rõ để chị Quy thông cảm giúp mình.

Vì món quà từ thiện mà chị giúp việc đi nói xấu tôi khắp nơi, nghe được mà tôi ức chế muốn cho chị nghỉ luôn - Ảnh 1.

Nghe chuyện chị giúp việc nói xấu mình mà tôi tức anh ách. (Ảnh minh họa)

Vậy mà chiều nay, chị hàng xóm kéo tôi lại nhắc nhỏ. Chị ấy nói chị giúp việc đi rêu rao, nói xấu tôi khắp nơi. Chị ấy chê bai chúng tôi giàu có mà tặng quà Tết người giúp việc bèo bọt, chỉ có chai dầu ăn, cân đường, chai nước mắm, túi bột ngọt và thùng mì tôm, chẳng bõ gì so với năm ngoái. Tiền thưởng cũng bị giảm xuống một nửa nên chị ấy bực bội, thất vọng lắm. Chị ấy còn so bì với những người giúp việc khác rồi quy cho vợ chồng tôi cái tội không biết trân trọng chị.

Không những thế, chị Quy còn kể cho hàng xóm nghe chuyện vợ chồng tôi cãi nhau hay buồn lo vì không có con. Nghe thế, tôi tức anh ách vì không ngờ chị ấy lại đem cả chuyện riêng của chủ nhà để làm đề tài "buôn dưa lê".

Tôi kể cho chồng nghe. Anh tức giận đòi qua Tết thì đuổi việc chị Quy, để chị ấy tìm gia đình khác tốt hơn mà làm. Chắc tôi cũng sẽ làm thế. Giờ thấy chị ấy, tôi đã thấy bực bội trong người rồi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.