Vì một phút bốc đồng, chồng đẩy cả nhà tôi vào cảnh thê thảm điêu đứng

| Tâm sự

Khi nhóm thanh niên kia về rồi, chồng tôi mới run rẩy bước từ trong phòng ra.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ tôi. Tuy ở rể nhưng chồng tôi chưa từng phải chịu áp lực tâm lý hay khó khăn nào. Bố mẹ tôi hiền lành, thương người, luôn muốn không khí gia đình hòa thuận. Vậy nên dù con rể có lười biếng, ỷ lại, ham chơi bời, ông bà cũng không bao giờ nặng nhẹ trách móc.

Vậy mà chồng tôi vẫn hay than thở, kể lể với bạn bè, hàng xóm rằng làm rể thiệt thòi, muốn sống thoải mái cũng khó. Tôi nghe được, có khuyên chồng, thậm chí phân tích phải trái nhưng anh ấy vẫn giữ những suy nghĩ lệch lạc về gia đình vợ.

Nửa năm trước, chồng tôi đòi mua xe ô tô cho bằng bạn bè. Tôi không đồng ý vì chúng tôi không có nhu cầu đi xe ô tô nhiều, chồng tôi cũng chưa học bằng lái ô tô, nếu mua cũng chỉ để không, rất phí tiền. Chồng lại trách tôi không biết thương chồng, coi thường anh. Rồi anh tự vay tiền đi học bằng lái xe. Đến khi tôi biết chuyện thì anh đã hoàn thành khóa học, nhận bằng lái rồi.

Từ lúc có bằng lái, chồng tôi càng nhắc nhiều đến việc mua xe. Trước yêu cầu vô lí của con rể, bố mẹ tôi không đồng ý. Lần này, ông bà cứng rắn bảo nếu anh không biết tính toán thì ra ngoài ở trọ, ông bà không chứa chấp nữa. Bố mẹ chỉ không ngờ, vì câu nói lần này mà chồng tôi nổi tính tự ái, sĩ diện.

Vì một phút bốc đồng, chồng đẩy cả nhà tôi vào cảnh thê thảm điêu đứng - Ảnh 1.

Vì chồng mà gia đình tôi điêu đứng, không biết phải giải quyết như thế nào? (Ảnh minh họa)

Một tuần sau đó, chồng tôi đã lái chiếc ô tô mới về. Cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn anh thì vẫn câng câng mặt, tự cho là mình giỏi. Tôi hỏi tiền đâu mà anh mua xe thì anh ấy không nói được. Vì chuyện chiếc xe mà chúng tôi cãi nhau ầm ĩ. Tức quá, tôi gọi điện cho bố mẹ chồng, kể hết cho họ nghe. Bố mẹ chồng tôi cũng bất lực, chỉ biết an ủi con dâu.

Sáng sớm nay, trước nhà tôi bỗng xuất hiện một nhóm thanh niên bặm trợn. Họ đòi chồng tôi phải trả tiền gấp, nếu không thì "đừng trách họ ác". Nhóm thanh niên đó chửi bới xong rồi kéo nhau bỏ đi. Lúc này chồng tôi mới run rẩy từ trong phòng bước ra. Mặt mày anh xanh như tàu lá chuối, năn nỉ tôi cứu anh.

Anh nói vì muốn thể hiện với bố mẹ vợ nên đã đi vay nóng một số tiền lớn để mua xe ô tô. Giờ quá hạn rồi mà anh vẫn chưa gom đủ tiền nên họ mới đến đòi. Tôi hỏi bao nhiêu, chồng nói tiền gốc và lãi là hơn 1 tỷ đồng.

Cả nhà tôi điêu đứng, bàng hoàng, 1 tỷ là số tiền quá lớn đối với chúng tôi. Tôi biết tìm đâu ra số tiền này để trả cho chồng đây? Xe mới mua nhưng rao bán cũng bị mất giá rất nhiều, tôi cũng không nỡ. Bố mẹ tôi bàn bán một mảnh đất nhưng đất đang đứng giá, bán cũng rất uổng mà vẫn không đủ để trả nợ. Vì một phút bốc đồng mà chồng hại gia đình tôi vào cảnh thê thảm quá.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.