Vi phạm về lựa chọn giới tính: Sẽ xử lý theo pháp luật
Giadinh.net - “Chủ sở hữu của các website này phải chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin đăng tải trên website của mình”.
![]() |
|
Thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế làm việc với một chủ trang web có đăng nội dung sinh con theo ý muốn tại Hải Phòng (Ảnh: VH). |
Cần thu hồi, xử lý các ấn phẩm vi phạm
![]() “Từ những thông tin Báo GĐ&XH cung cấp như tên sách, tên nhà xuất bản, và các website, chúng tôi sẽ xem xét xem có đúng là các nhà xuất bản, các website đó có vi phạm không. Từ đó, sẽ xem xét và xử lý theo Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin, tùy theo mức độ vi phạm”.
Bà Phạm Thị Xuân Thủy,
Phó trưởng phòng Thanh tra Báo chí và xuất bản
Bộ TT-TT |
Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Thanh tra Tổng cục DS- KHHGĐ, Bộ Y tế cho biết: Vừa qua, Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Tổng cục DS-KHHGĐ đã kiểm tra một số website, trang thông tin điện tử có đăng tải các bài viết về việc hướng dẫn sinh con theo ý muốn và yêu cầu các trang web này gỡ bỏ, chấm dứt đăng tải các thông tin trên; thay thế vào đó là tuyên truyền các văn bản nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi. Qua các buổi làm việc này, tất cả các chủ trang web trên đều có thái độ hợp tác, gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có nội dung hướng dẫn sinh con theo ý muốn.
Ông Bách cho biết thêm, thời gian tới, Tổng cục DS-KHHGĐ sẽ phối hợp với một số cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra các ấn phẩm, các website, các cơ sở y tế tư nhân có đăng tải các nội dung vi phạm, có hành vi bán thuốc, bốc thuốc nhằm sinh con theo ý muốn; tăng cường kiểm tra giám sát, cung cấp trao đổi các thông tin nhằm hạn chế việc hiểu không đúng dẫn đến hành vi lựa chọn giới tính thai nhi.
Theo ông Lê Duy Sớm, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhà xuất bản đã phát hành các ấn phẩm sinh con theo ý muốn cần phải thu hồi lại.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
![]() “Tất cả các sách, website có nội dung tuyên truyền và người bán hoặc bốc thuốc nhằm sinh con trai theo ý muốn mà Báo GĐ&XH điều tra, đưa tin trên các số báo vừa qua đều vi phạm pháp luật. Cụ thể là Điều 7 Pháp lệnh Dân số, Điều 9 và Điều 11 của Nghị định 114/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em”.
Ông Nguyễn Đình Bách,
Phó Chánh thanh tra
Tổng cục DS-KHHGĐ |
Để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh nói riêng và mất cân bằng giới tính trong toàn bộ dân số nói chung, theo TS Trọng phải áp dụng đồng bộ rất nhiều giải pháp khác nhau, từ tuyên truyền phổ biến, giáo dục, thuyết phục để người dân thông hiểu, cho đến việc xây dựng các cơ chế chính sách, áp dụng các biện pháp, chế tài đối với những người vi phạm những quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần tăng cường các xử lý vi phạm, siết chặt tình trạng nạo phá thai. Trong Pháp lệnh Dân số, Nghị định 104/2003/NĐ - CP đã nói rất rõ việc cấm tuyên truyền phổ biến việc sinh con trai, con gái theo ý muốn; cấm áp dụng các công nghệ để có được giới tính theo ý muốn; cấm chẩn đoán giới tính của thai nhi (phổ biến là siêu âm, rồi đến bắt mạch, xem tử vi, xét nghiệm ối, nước bọt...); cấm loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính; cấm phân biệt đối xử đối với những trẻ em gái. Ngoài ra cũng phải áp dụng các giải pháp khác mang tính đồng bộ khác như cần có cơ chế chính sách để những người khi về già nếu không có con trai vẫn có nơi nương tựa, được hỗ trợ; nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội, bình đẳng với nam giới trên mọi phương diện như tiếp cận các dịch vụ, cơ hội học hành, tham gia các hoạt động xã hội, có vị trí chủ chốt trong xã hội...
Để thực hiện được các giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng chênh lệch tỉ số giới tính khi sinh, ông Lê Duy Sớm cũng đồng tình thời gian tới cần tăng cường, đẩy mạnh việc truyền thông để người dân hiểu về Pháp lệnh Dân số; cần có cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện dịch vụ KHHGĐ nhằm ngăn chặn việc chẩn đoán và loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính. Các cơ quan chức năng và các bộ, ngành, đoàn thể cần vào cuộc để ngăn chặn tình trạng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ nói trên.


