Vì sao Hà Nội bắn 21 phát đại bác chào mừng ngày Quốc khánh?

| Xã hội

Đúng 7 giờ 10 phút, khi bài hát Quốc ca vang lên, 21 quả phát đại bác sẽ được bắn lên bầu trời Hà Nội từ Hoàng Thành Thăng Long mở màn cho lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Quốc khánh.

Đây là nghi lễ thiêng liêng mừng 70 năm Quốc khánh, nhiệm vụ này do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh) đảm nhiệm. Cách đây nhiều ngày những khẩu đại bác đã được tập kết tại Hoàng Thành Thăng Long và các chiến sĩ tiến hành diễn tập suốt những ngày qua.

Nghi thức bắn 21 phát đại bác xuất hiện đã khá lâu ở Việt Nam và trên thế giới. Theo sử sách ghi lại thì hơn 400 năm trước, ở một số quốc gia châu Âu có tập quán bắn đại bác để đón tiếp khách quý. Nhưng lúc đó, nghi thức này chỉ phổ biến trên các chiến hạm. Khi chiến hạm của một nước tiến vào cảng của một nước khác thì các khẩu pháo trên chiến hạm phải bắn hết đạn để tỏ mình đến không có ý thù địch.

Xưa kia các chiến hạm có trọng tải nhẹ, số khẩu pháo lắp trên tàu không thể nhiều hơn 7 khẩu và đều là loại lắp đạn từ đầu nòng. Vì vậy, việc nổ pháo rất tốn sức, chỉ có thể nổ từng khẩu và bắn hết 7 khẩu. Còn trên các pháo đài của bến cảng, chủ nhà bố trí rất nhiều cỗ pháo, họ bắn 3 phát để trả lời và hoan nghênh. Tích của 3 x 7 là 21, đó là nguồn gốc của 21 phát đại bác.

Về sau, tập quán này dần dần biến thành một thông lệ quốc tế. Nó cũng không bị hạn chế trong các trường hợp phải có hải quân tiến nhập cảng của nước khác thì mới dùng. Trong các ngày lễ và các trường hợp đón tiếp khách quý, nghi lễ này cũng được áp dụng.

Ngoài ra, nghi thức bắn 21 phát đại bác còn được giải thích dựa trên con số 7 của Kinh Thánh và một số giai thoại của nhà binh.

Dưới đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại 21 khẩu đại bác sẽ tiến hành khai hỏa lúc 7 giờ 10 phút sáng ngày 2/9 tới.

.

đại bác

 

Từ nhiều ngày nay, 21 khẩu đại bác được đơn vị đảm nhiệm vận chuyển và lắp đặt tại Hoàng Thành Thăng Long.

21 khẩu đại bác

 

Mỗi khẩu pháo được vận hành cần đến 3 chiến sĩ quân đội phối hợp với nhau bằng những quy tắc và bài bản riêng. Đặc biệt, toàn bộ 21 khẩu đại bác được chỉ duy bởi một chỉ huy trưởng.

21 khẩu đại bác

 

Các chiến sĩ nghiêm trang trước khi thực hiện nghi lễ diễn tập.

21 khẩu đại bác

 

Sau khi hiệu lệnh của chỉ huy trưởng, các chiến sĩ tiến hành bước vào các vị trí của khẩu pháo để thực hiện nhiệm vụ.

21 khẩu đại bác

 

Các chiến sĩ sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại của đất nước, sáng 2/9 21 phát đại bác sẽ khai hỏa mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành.

21 khẩu đại bác

 

Đây là loại pháo M2A1 105 mm, hay còn gọi lựu pháo, là một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh.

21 phát đại bác

 

Tên gọi của pháo xuất phát từ cỡ nòng 105 mm, sử dụng đạn cùng cỡ nòng.

21 phát đại bác

 

Pháo được sớn mới đẹp mắt theo kiểu pháo lễ, trên thân có hình Quốc huy và đánh số thứ tự từ 001 đến 025.

21 phát đại bác

 

Đạn sử dụng cho pháo phục vụ lễ Quốc khánh là đạn 105 mm do Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) chế tạo.

21 phát đại bác

 

Trao đổi với báo chí, ông Tô Văn Động - GĐ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP. Hà Nội cho biết: "Việc bắn 21 phát đại bác là theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Súng được đặt ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, còn bắn thế nào, làm sao đảm bảo an toàn, bên quân đội sẽ chịu trách nhiệm. Đại bác sẽ bắn vào lúc chào cờ, hát Quốc ca tại lễ mít tinh kỷ niệm. Đúng 7 giờ 10 phút ngày 2.9 sẽ  khai mạc lễ mít tinh"

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.