Vì sao kẻ biến thái có thói quen tấn công nữ sinh?

| Pháp luật

(NLĐO)- Tỏ tình không được chấp nhận, Trần Lê Huy (Hà Nội) đã nảy sinh hận thù, liên tiếp dùng hung khí tấn công nhiều nữ sinh và phụ nữ

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự với Trần Lê Huy (SN 1991, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Vì sao kẻ biến thái có thói quen tấn công nữ sinh? - Ảnh 1.

Huy tấn công 1 nữ sinh. Ảnh cắt từ clip

Theo cơ quan công an, Huy đã có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy từng tỏ tình với một số cô gái song không được chấp nhận. Do đó, người đàn ông 31 tuổi nảy sinh lòng hận thù với phụ nữ, đặc biệt là những người có điều kiện kinh tế. Gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn... là những hung khí mà nghi phạm sử dụng để tấn công những phụ nữ gặp trên đường.

Theo điều tra, sáng 25-10, Huy ném gạch vào một phụ nữ ở phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Hai ngày sau, nghi phạm tiếp tục dùng gạch ném vào đầu một người phụ nữ khác ở phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Vì sao kẻ biến thái có thói quen tấn công nữ sinh? - Ảnh 2.

Huy tại cơ quan công an

Tối 2-11, tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Huy dùng bóng đèn tuýp vụt vào mặt một nữ sinh lớp 9 khiến nạn nhân gãy sống mũi.

Chiều 3-11, nghi phạm cầm gậy gỗ đánh vào đầu một người phụ nữ tại cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền rồi bỏ chạy. Khi chạy đến phố Thái Phiên, nghi phạm dùng dao cứa cổ chị Y. (21 tuổi) khiến nạn nhân bị thương.

Cũng trong ngày 3-11, Huy dùng thanh gỗ gắn dao nhọn đập tấn công 2 phụ nữ khác.

Đến nay, công an xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường ở Hà Nội, trong đó có 9 phụ nữ.

Dựng màn kịch bị “ bắt cóc” để lấy tiền gia đìnhDựng màn kịch bị “ bắt cóc” để lấy tiền gia đình

GiadinhNet - Ngày 7/11, Công an huyện Thạch Thất ( Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc con trai cấu kết với bạn dàn dựng bị bắt cóc để tống tiền gia đình.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.