Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đóng cổng cơ quan trong giờ hành chính?

Thứ ba, 20:07 12/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Phản đối việc cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( KH&ĐT) đối với công ty mình, nhóm cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng đã tới Sở yêu cầu hủy. Trước việc liên tục bị nhóm người này đến "uy hiếp", Sở KH&ĐT Hải Phòng đã buộc phải đóng cổng cơ quan tạm dừng giao dịch trong giờ hành chính và làm bù ngoài giờ.

Liên quan đến việc buộc phải đóng cổng cơ quan một số thời điểm gần đây, phía Sở KH&ĐT Hải Phòng thông tin, thời gian gần đây, có một nhóm người liên tục kéo đến Sở KH&ĐT yêu cầu lãnh đạo Sở trả lời việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4).


Cổng Sở KH&ĐT Hải Phòng đã đóng trong giờ hành chính vì lo ngại bị gây mất trật tự, ảnh hưởng công việc. Ảnh: TL

Cổng Sở KH&ĐT Hải Phòng đã đóng trong giờ hành chính vì lo ngại bị gây mất trật tự, ảnh hưởng công việc. Ảnh: TL

Theo đó, Sở KH&ĐT đã tổ chức tiếp đón, ghi nhận kiến nghị theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Cụ thể, lãnh đạo Sở cùng đại diện của Tổ tiếp công dân, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh đã có 4 buổi trả lời trực tiếp, gửi văn bản trả lời kiến nghị đến nhóm người trên, trong đó đều khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho công ty là đúng quy định.

Tuy nhiên, nhóm người trên không đồng ý và không thoả mãn với nội dung trả lời, có phản ứng gay gắt và có hành vi gây mất trật tự, không đảm bảo nội quy của Sở như la ó, có lời lẽ xúc phạmlãnh đạo và cán bộ của Sở.

Cũng theo thông tin từ phía Sở này, mới đây nhất, nhóm người trên đã có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng như dàn xe máy hàng ngang trước cổng Sở, bấm còi, vác loa để la ó, cản trở các tổ chức, công dân đến làm việc, mục đích yêu cầu Giám đốc Sở phải tiếp toàn bộ nhóm. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ và Tổ tiếp công dân của Sở không chấp nhận yêu cầu này do không tuân thủ đúng trình tự của Luật Tiếp công dân.

Nhằm ngăn chặn tình trạng quá khích của nhóm người, Sở KH&ĐT Hải Phòng đã cho đóng cổng vào thời điểm bị nhóm người gây rối. Do việc đóng cổng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân khác khi đến Sở làm việc, giao dịch nên các cán bộ, công chức của Sở đã tăng cường làm ngoài giờ nhằm đảm bảo công việc không bị ngưng trệ.

Trước đó, theo thông tin của Sở KH&ĐT Hải Phòng, ngày 24/12/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng, trong đó thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Nguyễn Thị Tuyết Len sang bà Đặng Thị Hồng Hải.

Trước việc làm này của Sở KH&ĐT, phía Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng đã phản ứng và cho rằng việc thay đổi trên là không đúng quy định Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Trả lời báo Gia đình & Xã hội về sự việc trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Len cho biết: "Chúng tôi chỉ yêu cầu Sở KH&ĐT làm đúng quy định Luật Doanh nghiệp và tôn trọng điều lệ công ty chúng tôi. Đề nghị Sở KH&ĐT Hải Phòng hủy nội dung thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần 4 và khôi phục lại Giấy ĐKKD lần thứ 3 để công ty trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo cuộc sống ổn định cho cán bộ công nhân viên công ty. Còn tôi khẳng định, chúng tôi không đến Sở quấy rối, uy hiếp gì".

Bà Len cung cấp thêm: "Hơn 2 tháng nay, kể từ ngày Sở KH&ĐT Hải Phòng đổi giấy Chứng nhận ĐKKD lần thứ 4 của Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng, gần 100 cán bộ, nhân viên công ty không có đồng lương nào".

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top