Hà Nội
23°C / 22-25°C
Khởi tố 2 cán bộ công tác tại Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An

Khởi tố 2 cán bộ công tác tại Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An

Pháp luật

GiadinhNet - Các đối tượng khai nhận từ năm 2017, đã móc nối với Nguyễn Thạch Hùng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Công an làm việc với hai cán bộ Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An liên quan đến một số sai phạm

Công an làm việc với hai cán bộ Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An liên quan đến một số sai phạm

Pháp luật

GiadinhNet - Trưởng phòng đăng ký kinh doanh và 1 cán bộ cấp dưới thuộc phòng này bị phải làm việc với cơ quan công an để làm rõ một số sai phạm liên quan.

Hà Nội: "Phát lộ" 3 kho chứa nguyên liệu của các hãng trà sữa được giới trẻ ưa chuộng

Hà Nội: "Phát lộ" 3 kho chứa nguyên liệu của các hãng trà sữa được giới trẻ ưa chuộng

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa kiểm tra một cơ sở kinh doanh và 3 kho cất giấu hàng hóa là nguyên liệu chế biến trà sữa các vị, các thương hiệu như royal tea, gongcha…

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội cùng 3 nhân sự khác do sai phạm trong vụ án Nhật Cường

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội cùng 3 nhân sự khác do sai phạm trong vụ án Nhật Cường

Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tứ (Thành ủy viên, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cùng 3 cán bộ từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư bị khai trừ khỏi đảng do sai phạm trong vụ án Nhật Cường.

Đột kích xưởng may chỉ sản xuất ‘hàng hiệu’ nổi tiếng thế giới ở Hưng Yên

Đột kích xưởng may chỉ sản xuất ‘hàng hiệu’ nổi tiếng thế giới ở Hưng Yên

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – “Đột kích” xưởng may của bà Trần Thị Huyền có địa chỉ tại thôn 1, xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, lực lượng chức năng thu giữ hàng ngàn sản phẩm thời trang mang nhãn Balenciaga, Louis Vuitton, Burberry, Gucci… đang được gia công.

Đề nghị chủ quán bar Budhha - nơi phát hiện nhiều ca COVID-19 không sử dụng hình ảnh tôn giáo gây phản cảm

Đề nghị chủ quán bar Budhha - nơi phát hiện nhiều ca COVID-19 không sử dụng hình ảnh tôn giáo gây phản cảm

Xã hội

GiadinhNet - Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, quán Buddha ở số 7, Thảo Điền - nơi vừa phát hiện ra một loạt ca nhiễm COVID-19 - đã sử dụng thương hiệu và các hình ảnh về hình tượng Phật, pháp khí Phật Giáo không đúng chỗ, gây phản cảm...

Nam khách hàng tử vong tại thẩm mỹ viện ở Hà Nội: Nạn nhân chết trước khi xe cấp cứu đến

Nam khách hàng tử vong tại thẩm mỹ viện ở Hà Nội: Nạn nhân chết trước khi xe cấp cứu đến

Xã hội

GiadinhNet - Nam nạn nhân đã chết trước khi lực lượng cấp cứu của 115 đến thẩm mỹ viện, dù ê kíp tiến hành cấp cứu 45 phút nhưng không qua được.

Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc lên tiếng về việc cấp phép tổ chức chương trình trao giải ‘Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019’

Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc lên tiếng về việc cấp phép tổ chức chương trình trao giải ‘Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019’

Giải trí

GiadinhNet - Liên quan đến ồn ào về chương trình “Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu 2019”, mới đây Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc đã chính thức lên tiếng.

Vì sao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đóng cổng cơ quan trong giờ hành chính?

Vì sao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đóng cổng cơ quan trong giờ hành chính?

Xã hội

GiadinhNet - Phản đối việc cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 4 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( KH&ĐT) đối với công ty mình, nhóm cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng đã tới Sở yêu cầu hủy. Trước việc liên tục bị nhóm người này đến "uy hiếp", Sở KH&ĐT Hải Phòng đã buộc phải đóng cổng cơ quan tạm dừng giao dịch trong giờ hành chính và làm bù ngoài giờ.

Đề nghị Công ty TNHH Mộc Linh Chi tạm dừng phân phối trà thảo dược giảm cân, tăng cân Sen Mộc

Đề nghị Công ty TNHH Mộc Linh Chi tạm dừng phân phối trà thảo dược giảm cân, tăng cân Sen Mộc

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Tổ công tác đã đề nghị Công ty TNHH Mộc Linh Chi tạm dừng kinh doanh và xuất trình các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho tổ công tác tại TTYT TP Bắc Giang trước ngày 20/10/2017.

Hà Nội: Nhiều người sốc vì bán trái cây phải có đăng ký kinh doanh

Hà Nội: Nhiều người sốc vì bán trái cây phải có đăng ký kinh doanh

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin đến hết năm 2017, 60% các cửa hàng bán trái cây tại các quận nội thành Hà Nội phải có đăng ký kinh doanh, biển hiệu, tuy nhiên theo khảo sát của PV nhiều người kinh doanh chưa biết đến thông tin này. Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng lại ủng hộ chủ trương trên, mong sớm đến ngày này.

Bị du khách tố thu cao, một nhà hàng bị đình chỉ

Bị du khách tố thu cao, một nhà hàng bị đình chỉ

Xã hội

GiadinhNet - Trước sự việc nghiêm trọng trên, TP. Hạ Long yêu cầu đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với nhà hàng Đức Hiếu 1 với thời gian 30 ngày bắt đầu từ 28/8.

Từ 1/7, nhiều điều kiện kinh doanh sẽ được bãi bỏ

Từ 1/7, nhiều điều kiện kinh doanh sẽ được bãi bỏ

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 14/6, tại hội thảo “Điều kiện kinh doanh: Nhận diện và kiến nghị” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, nhiều người có mặt kinh ngạc trước con số được đưa ra: Từ năm 2000 tới nay, số “giấy phép con” trái luật đã tăng vọt với con số lên tới khoảng 6.000 điều kiện kinh doanh.

Những người thích đùa

Những người thích đùa

Xã hội

GiadinhNet - Một người dân mở cửa hàng bán phở, do chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày đã bị công an một huyện nọ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Kinh doanh trái phép”.

Hàng loạt dịch vụ nhạy cảm ở Hà Nội sắp bị “soi”

Hàng loạt dịch vụ nhạy cảm ở Hà Nội sắp bị “soi”

Xã hội

GiadinhNet - Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như nhà nghỉ, vũ trường, karaoke, massage, xoa bóp, tắm hơi, tắm nóng lạnh, cắt tóc thư giãn, cà phê đèn mờ…

Mốt thuê chú rể để cưới chạy bầu

Mốt thuê chú rể để cưới chạy bầu

Xã hội

Bị người yêu ruồng bỏ khi biết mình có bầu, chị Phương bàn với gia đình và quyết định thuê chú rể để tổ chức đám cưới nhằm qua mắt người thân, họ hàng. Sau đám cưới, chồng chị mất bóng với danh nghĩa qua Nhật làm việc.

Top