Hà Nội
23°C / 22-25°C

Video: Bất chấp lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn 'lén' đón khách

Thứ tư, 19:25 15/03/2023 | Xã hội

GĐXH - Mặc dù đã có rào chắn, nhân viên xử lý vi phạm túc chực, thế nhưng các hộ kinh doanh, buôn bán cà phê trên phố đường tàu vẫn 'có cách' dẫn khách vào bên trong, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vi phạm an toàn đường sắt.

“Cà phê phố đường tàu” từ đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng mặc dù chỉ dài vài trăm mét nhưng mọc lên hàng chục quán, là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài. 

Rất đông du khách 'check in' tại phố cà phê đường tàu bất chấp lệnh cấm. 

Theo ghi nhận của PV, tại lối vào phố "cà phê đường tàu" trên đường Trần Phú,  Hà Nội nhiều biển báo "nguy hiểm" bằng cả tiếng Anh được treo lên cùng các quy định như cấm tụ tập đông người, quay phim, chụp ảnh; không đi, đứng, ngồi trên đường sắt; không kê bàn ghế, bày bán hàng hai bên đường sắt.

Video: Bất chấp lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn 'lén' đón khách - Ảnh 2.

Phố cà phê đường tàu sáng đèn, nhiều du khách đi bộ, chụp ảnh trên đường tàu.

Mặc dù đã có rào chắn, biển báo và nhân viên thường xuyên túc trực nhắc nhở, thế nhưng khách du lịch và cả các chủ quán cà phê vẫn tập trung rất đông phía ngoài hàng rào, nếu không được các chủ quán phía trong 'xin phép' nhờ bảo vệ giúp đỡ thì sẽ không được vào.

Video: Bất chấp lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn 'lén' đón khách - Ảnh 3.

Các quán cà phê bên trong chắn tàu từ sớm đã đông đúc khách ngồi uống nước.

Một chủ quán cà phê tại đây cho biết, thời gian này các cơ quan chức năng làm 'rất căng', ban ngày gần như không được phép ra vào, chỉ có mấy tiếng buổi tối 'mở cửa' để đón khách. Khi đã vào bên trong, du khách thoải mái di chuyển, chụp ảnh trên đường tàu, khi tàu sắp đến, chủ quán sẽ thông báo, ngăn không cho khách ra đường ray chụp hình. Du khách vào lối nào sẽ được dẫn ra lại lối đó.

Video: Bất chấp lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn 'lén' đón khách - Ảnh 4.

Mặc dù có biển cấm nhưng nhiều khách nước ngoài vẫn qua lại đường ray để chụp hình.

Khách tại các quán này chủ yếu là người nước ngoài, theo họ điều thú vị nhất khi tới phố cà phê đường tàu là được ngồi sát ngay đường ray, đứng, nằm trên đường ray để chụp ảnh, rồi ngồi 'tán gẫu' chờ tàu qua để trải nghiệm cảm giác 'thử thách tử thần'.

Video: Bất chấp lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn 'lén' đón khách - Ảnh 5.

Ngoài mục đích nhìn ngắm tàu, khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú với trải nghiệm văn hoá, ăn uống, ngắm nhìn cuộc sống người Việt ở xóm đường tàu.

Loại hình cà phê phố đường tàu đã bị cấm từ lâu. Thế nhưng thời điểm sau Tết Nguyên đán, thời điểm đông khách du lịch, lợi dụng sự lơ là của lực lượng chức năng, bằng mọi cách các hộ kinh doanh đã dẫn du khách vào quán cà phê của họ.

Video: Bất chấp lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn 'lén' đón khách - Ảnh 6.

Việc mua bán, chụp ảnh… tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho cả du khách và an toàn đường sắt.

UBND và lực lượng Công an phường Hàng Bông đã cắt cử lực lượng thành 3 ca gồm 3 người, ứng trực tại các lối vào của phố đường tàu để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Để cho du khách ngồi cạnh đường ray để uống nước, mua bán, chụp ảnh… tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho cả du khách và làm mất an toàn cho ngành đường sắt.


Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top