Video cặp chó khổng lồ tấn công nam sinh gây thương tích nặng

| Xã hội

GĐXH - Trong lúc đang chạy bộ tập thể dục, nam sinh H.V bị hai con chó thả rông lao vào tấn công, gây thương tích nặng

Theo clip được người dân chia sẻ trên MXH ngày 18/2, em H.V (16 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Lào Cai) khi chạy bộ thể dục tại một khu đô thị ở TP Lào Cai thì bất ngờ bị 2 con chó lớn hung dữ lao đến tấn công. 

Khi bị 2 con chó cắn, nạn nhân đã cố chống trả nhưng bị chó kéo ngã và tiếp tục cắn xé vào người.

Clip ghi lại cảnh nam sinh Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn trọng thương được chia sẻ trên MXH. 

Khi phát hiện, một số người dân đã hỗ trợ xua đuổi hai con chó và đưa nam sinh V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi được sơ cứu, nam sinh V. điều trị tại khoa Ngoại chấn thương.

Ngày 20/2, theo thông tin từ cơ quan chức năng phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai cho biết, chủ nhân của hai con chó thả rông tấn công nam sinh là bà Bùi Thị Thảo (tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai).

Nam sinh bị chó thả rông cắn gây thương tích nặng - Ảnh 2.

Nam sinh V. hiện được trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y của Chủ tịch UBND phường Bắc Cường, bà Thảo bị phạt tiền với mức phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị cho nam sinh tại bệnh viện.

Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.