Hà Nội
23°C / 22-25°C

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có Viện trưởng mới

Thứ năm, 15:20 28/09/2017 | Y tế

GiadinhNet – Từ 1/10, TS Bạch Quốc Khánh sẽ đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, thay cho GS.TS Nguyễn Anh Trí nghỉ hưu theo chế độ.

Sáng 28/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho TS.BS Bạch Quốc Khánh (hiện là Viện phó của Viện này).

TS Khánh sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, đạt học vị Tiến sĩ y khoa năm 2005. Ông có thời gian 26 năm công tác trong ngành Huyết học – Truyền máu (từ năm 1991).

Từ năm 2005, TS Khánh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, phụ trách khối lâm sàng. Từ 1/10/2017, ông sẽ là Viện trưởng.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho TS Bạch Quốc Khánh.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho TS Bạch Quốc Khánh.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Bằng khen của Bộ cho GS.TS Nguyễn Anh Trí. Đánh giá cao những đóng góp, cống hiến tâm huyết của GS.TS Nguyễn Anh Trí trong thời gian qua cho ngành Huyết học – Truyền máu nói riêng và ngành Y tế nói chung, Bộ trưởng cho biết dưới sự lãnh đạo của “thuyền trưởng” Nguyễn Anh Trí, Viện Huyết học đã có những sự đổi mới vượt bậc về cả tư duy tài chính, văn hóa bệnh viện, hoạt động cộng đồng, phong cách thái độ ứng xử, phục vụ của nhân viên y tế, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật cao của thế giới…

Đặc biệt, GS Trí và Viện đã tạo ra phong trào hiến máu trong cả nước với nhiều hoạt động như Lễ hội xuân hồng, Hành trình đỏ… Đây là những hoạt động có ý nghĩa nhân văn, khơi dậy sự đồng cảm, sẻ chia của mọi tầng lớp nhân dân toàn quốc.

Bộ trưởng cũng đánh giá rất cao những đổi mới về tư duy tài chính của Viện Huyết học, khi doanh thu năm 2017 đạt gần 1.600 gấp 20 lần so với ngày mới thành lập (2004).

“Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là mẫu hình trong phát triển, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo” – Bộ trưởng đánh giá.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Viện cần phát huy những truyền thống, văn hóa viện đã có, tập trung thực hiện các mục tiêu như phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Huyết học – Truyền máu trong cả nước. Hiện Viện đã được bổ sung vào hệ thống mạng lưới bệnh viện vệ tinh, Viện cần chú trọng đưa kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ mới, đào tạo nhân lực cho tuyến dưới. Đây cũng là cách để Viện giải quyết được tình trạng quá tải bệnh nhân.

Viện cũng cần tiếp tục thực hiện đổi mới tài chính theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch; Tăng cường hợp tác quốc tế để đưa những kỹ thuật cao của thế giới về Việt Nam; Phát triển kỹ thuật tế bào gốc trong chữa trị các bệnh lý về máu.

V.Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top