Viên thuốc mới có thể thay thế thói quen tập thể dục

| Y tế

Loại thuốc mang tên 516 do Mỹ điều chế có thể giúp con người thon thả, khỏe mạnh mà không cần đến phòng gym.

Tập thể dục vô cùng cần thiết đối với con người nhưng không phải ai cũng đủ thời gian và khả năng. Để giải quyết khó khăn này, Viện Nghiên cứu Sinh học Salk (Mỹ) đã điều chế loại thuốc mang tên 516.

Theo Esquire, nhóm tác giả 516 đã bắt đầu nghiên cứu cách đây mười năm. Bằng cách thay đổi tín hiệu từ gen truyền đến cơ bắp, 516 giúp cơ thể phá vỡ chất béo thay vì carbohydrates. Trên thực tế, khi luyện tập, các vận động viên chuyên nghiệp đốt mỡ chứ không đốt carbs. 516 bắt chước quá trình này mà không đòi hỏi con người đổ mồ hôi.

Ảnh minh họa: Esquire.
Ảnh minh họa: Esquire.

Ronald Evans, nhà khoa học đứng đầu công trình trên nhận định 516 là phát minh quan trọng, đặc biệt đối với những ai không đủ sức tập thể dục như người già, béo phì, người bị thương hoặc mắc các bệnh về gen.

Hiện 516 tiếp tục được thử nghiệm. Tuy nhiên, vì tác động đến tín hiệu gen và cơ, thuốc có thể dẫn đến các nguy cơ sức khỏe như ung thư.

Ngoài 516, các nhà khoa học Mỹ cũng đang điều chế nhiều dược phẩm khác với chức năng tương tự, trong đó có hợp chất 14. Vào cơ thể, hợp chất 14 đánh lừa tế bào rằng chúng đang mất năng lượng, từ đó kích thích chuyển hóa đường.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.